Vai trò của trưởng cụm thi đua

Năm 2018, với vai trò là trưởng cụm thi đua Cụm Tây Nam Bộ, ngoài bám sát chương trình thống nhất hành động của Trung ương, địa phương, UBMTTQ tỉnh Kiên Giang còn đề ra nhiều hoạt động nổi bật nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ, đồng thời tạo đột phá, dấu ấn riêng đối với các thành viên trong cụm. Đây là chia sẻ của Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Kiên Giang Lê Thị Vệ với PV báo Đại Đoàn Kết.

Mô hình thu gom rác thải nông nghiệp đảm bảo môi trường ở huyện Gò Goao.

PV: Bà có thể chia sẻ về những thành tích nổi bật trong công tác Mặt trận tỉnh Kiên Giang năm vừa qua?

Bà Lê Thị Vệ: Có thể nói, năm vừa qua, hệ thống MTTQ tỉnh Kiên Giang gặt hái được nhiều thành công. Ban thường trực UBMTTQ các cấp bám sát Chương trình chỉ đạo của Trung ương Mặt trận và Tỉnh ủy, từng bước đổi mới nội dung phương thức hoạt động.

Công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân luôn được quan tâm. Những năm qua UBMTTQ tỉnh phối hợp tuyên truyền với Báo Kiên Giang, Đài tiếng nói Việt Nam, truyền hình Quốc hội. Đặc biệt đưa báo Đại Đoàn Kết xuống khu dân cư (KDC) 7 số báo/tuần với 977 KDC, đạt 100% KDC, góp phần giúp cán bộ Mặt trận có thêm nhiều tư liệu về công tác Mặt trận, mô hình hay để học tập và ứng dụng cho địa phương.

MTTQ các cấp thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân và đồng bào các dân tộc tôn giáo. Chất lượng hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu, tạo không khí đoàn kết gắn bó trong cộng đồng dân cư.

Năm qua, điểm mới trong hoạt động của UBMTTQ tỉnh Kiên Giang là chủ động ban hành kế hoạch chuyên đề về nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ xã, phường, thị trấn giai đoạn 2017-2019, theo phương châm “Tỉnh bám xã, huyện bám ấp, xã bám địa bàn dân cư”. Qua đó thành lập được 3 tổ chỉ đạo, đồng thời chọn 3 xã để chỉ đạo toàn diện về công tác Mặt trận. Kết quả tại các đơn vị chọn làm điểm bước đầu đã phát huy được vai trò trách nhiệm của Mặt trận các cấp.

Điểm mới nổi bật nữa là trong 100% KDC tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” thì có 42/957 KDC tổ chức ngày hội theo hình thức liên KDC liên tỉnh giữa tỉnh Kiên Giang và tỉnh Cà Mau, Hậu Giang. Điểm đặc biệt này đã thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên các cấp cùng về dự sinh hoạt với nhân dân tạo mối quan hệ khăng khít giữa các KDC giáp ranh các tỉnh.

Trong đợt tổng kết thi đua Cụm Tây Nam Bộ cuối năm 2017, MTTQ tỉnh Kiên Giang được đánh giá là tỉnh có số lượng mô hình do Mặt trận chủ trì nhiều nhất với 247 mô hình ở các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới…hầu hết các mô hình hoạt động hiệu quả và lan rộng khắp KDC.

Bà Lê Thị Vệ.

Năm qua, quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội của tỉnh tiếp tục có bước đột phá cả về hình thức tổ chức lẫn chất lượng, đã vận động được gần 344 tỷ đồng, cất mới 2.107 căn nhà Đại đoàn kết (chỉ tiêu là 1.000 căn). Các tổ chức thành viên của Mặt trận đã tổ chức vận động các nguồn tài trợ ủng hộ các chương trình an sinh xã hội trên 268 tỷ đồng.

Từ những kết quả đạt được, Chương trình thống nhất hành động năm nay của Mặt trận Kiên Giang tập trung vào những nội dung nào, thưa bà ?

-Năm nay ngoài bám sát vào Chương trình thống nhất hành động của UBTƯ MTTQ Việt Nam MTTQ tỉnh còn có nhiều điểm mới như: Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Thực hiện Đề án “Đổi mới công tác tuyên truyền của MTTQ Việt Nam”. Chủ động nắm bắt tình hình, tư tưởng và định hướng dư luận xã hội trong các tầng lớp nhân dân, định kỳ hàng quý và đột xuất phản ánh đến cấp ủy đảng, chính quyền cùng cấp và Mặt trận cấp trên. Tích cực thực hiện tốt công tác tôn giáo, dân tộc, phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào các dân tộc; giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách pháp luật về công tác dân tộc tôn giáo.

Phát huy vai trò sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Cụ thể cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tổ chức tốt tháng cao điểm vì người nghèo năm 2018 và Tết vì người nghèo năm 2019, vận động Quỹ “Vì người nghèo” và hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết...Tổ chức tốt ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở KDC, đặc biệt tổ chức ngày hội theo hình thức liên KDC, liên tỉnh giữa tỉnh Kiên Giang và tỉnh Cà Mau, Hậu Giang.

Song song đó, MTTQ cũng đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tham mưu cho cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền đề xuất các giải pháp đẩy mạnh cuộc vận động. Thực hiện tốt vai trò điều phối của Ban chỉ đạo cuộc vận động trong việc kiểm tra, theo dõi, đôn đốc bổ sung các giải pháp thúc đẩy cuộc vận động. Phối hợp với Sở Công thương giám sát thực hiện đề án “Phát triển thị trường nước mắm”, gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014-2020.

MTTQ các cấp cũng chú trọng theo dõi nắm tình hình công tác tổ chức cán bộ từ tỉnh đến cơ sở, quan tâm đề xuất tháo gỡ kịp thời khó khăn phát sinh trong việc thực hiện chức danh đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Vậy trong công tác giám sát, phản biện MTTQ tỉnh sẽ tập trung vào những mục tiêu nào, thưa bà ?

-Năm qua, thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Kiên Giang chỉ đạo Mặt trận các cấp chủ trì tổ chức các đoàn giám sát được 145 cuộc. Qua giám sát đã kiến nghị giải quyết 27 trường hợp và được đơn vị chịu sự giám sát tiếp thu, có văn bản trả lời. Những hạn chế của sau giám sát cũng được khắc phục, nhiều trường hợp kéo dài nhiều năm, qua giám sát của Mặt trận đã được xử lý dứt điểm.

Phát huy những kết quả đạt được, năm nay Mặt trận tiếp tục chủ trì, tổ chức giám sát, phản biện xã hội, chủ động tổ chức giám sát 2 chương trình cấp tỉnh là giám sát việc thực hiện chương trình hành động của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; giám sát việc giải quyết khiếu nại của UBND các cấp trong lĩnh vực đất đai để hạn chế tình trạng khiếu nại khiếu kiện vượt cấp…

Trân trọng cảm ơn bà!

Quốc Trung (thực hiện)

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/nguoi-mat-tran/vai-tro-cua-truong-cum-thi-dua-tintuc399398