Vai trò của Roadrunner trong đoàn xe hộ tống của Tổng thống Trump

Trong đoàn xe hộ tống Tổng thống Trump tại Hà Nội, chiếc xe có tên gọi Roadrunner hình dáng rất lạ mắt và gây tò mò với những ai lần đầu thấy.

Roadrunner thế hệ mới nhất là một phiên bản cải tiến của Ford F350 Super Duty, xuất hiện lần đầu trong lễ nhậm chức của Tổng thống Trump. Chiếc xe này gây chú ý bởi quả cầu đen gắn phía trên nóc xe.

Chiếc Roadrunner lần đầu xuất hiện ở Việt Nam để hộ tống Tổng thống Trump. Ảnh: Quyết Thắng

Cơ quan Mật vụ Mỹ xác nhận quả cầu đen bí ẩn bên trong chứa ăng ten liên lạc vệ tinh SATCOM thế hệ mới, cùng một số thiết bị tác chiến điện tử nhằm đảm bảo thông tin trong mọi tình huống.

Chiếc Roadrunner mới thường đi sau cùng trong đoàn xe bảo vệ Tổng thống Mỹ, để hỗ trợ liên lạc tầm xa, cũng như phòng vệ trước các cuộc tấn công điện tử nếu có.

Chiếc Roadrunner lướt nhanh trong đêm ra sân bay đón Tổng thống Mỹ. Ảnh: Quyết Thắng

Như vậy, có thể hiểu đây là một hệ thống truyền thông tin di động tối tân. Ngoài nhiệm vụ liên lạc tầm xa, mẫu xe đặc chủng này cũng đảm nhiệm việc liên lạc giữa ông Trump và Nhà Trắng, kết nối với các mẫu xe khác trong đoàn. Xe còn có tính năng làm điểm phát wifi cho các xe khác trong đoàn hộ tống và đảm bảo tổng thống có thể liên lạc trong mọi tình huống.

Bên cạnh đó, chiếc xe này có thể cảnh báo bằng tia laze (loại được sử dụng bởi tên lửa dẫn đường chống tăng) và cảnh báo qua radar. Nếu phát hiện được mối đe dọa, xe sẽ sử dụng những công nghệ hiện đại để gây nhiễu mục tiêu, chặn đứng các tín hiệu tiềm ẩn nguy hiểm tới đoàn xe.

Roadrunner được phát triển trên nền tảng những chiếc bán tải hạng nặng của Ford. Thân xe được đỡ trên hệ thống treo khí nén. Đó là lý do vì sao Roadrunner có chiều dài lên tới hơn 6m nhưng chỉ chở được có 3 người. Phần lớn không gian trong xe đều dành cho các thiết bị liên lạc. Xe trang bị hệ thống điều hòa không khí 32.000 BTU để có thể làm mát nhanh.

Roadrunner thế hệ mới với nhiều thiết bị tối tân gây chú ý mỗi khi xuất hiện. Ảnh: Phạm Hải

Mỗi chiếc Roadrunner chỉ chở được 3 người. Ảnh: Phạm Hải

Mỗi khi xong nhiệm vụ, các mật vụ Mỹ kiểm tra lại hệ thống liên lạc trên xe. Ảnh: Quyết Thắng

Về các tính năng an toàn, đáng chú ý, thân xe Roadrunner có khả năng chịu các cuộc tấn công bằng súng trường, chất nổ. Chiếc xe này còn trang bị bộ lốp run-flat tiếp tục chạy 80 km/h sau khi xì hơi. Hiện giá của chiếc xe đặc biệt này chưa được công bố chính thức, nhưng chắc chắn sẽ lên tới hàng triệu USD.

Trước khi xuất hiện ở Việt Nam, bản cũ của Roadrunner là một phiên bản của Chevrolet Suburban với ăng ten liên lạc SATCOM nhỏ hơn.

Ngoài chiếc Roadrunner, trong lần sang Việt Nam dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều, Nhà Trắng còn mang rất nhiều những chiếc xe đặc chủng khác.

Đứng “đầu bảng” là hai chiếc xe chở Tổng thống có biệt danh The Beast, hay được gọi là “Quái thú”.

(theo Vietnamnet)

Nguồn XHTT: http://xahoithongtin.com.vn/o-to-xe-may/201902/vai-tro-cua-roadrunner-trong-doan-xe-ho-tong-cua-tong-thong-trump-628019/