Vài tiếng trước cuộc bầu cử tổng thống Syria, Mỹ cùng 4 quốc gia châu Âu ra tuyên bố chung bác bỏ

Ngày 25/5, Mỹ cùng 4 quốc gia châu Âu, gồm Anh, Pháp, Đức và Italy đã lên tiếng bác bỏ cuộc bầu cử tổng thống sắp tới của Syria, đồng thời cho rằng đây là cuộc bầu cử không tự do, không công bằng.

Ngày 25/5, Mỹ cùng 4 quốc gia châu Âu, gồm Anh, Pháp, Đức và Italy lên tiếng bác bỏ cuộc bầu cử tổng thống sắp tới của Syria, trong bối cảnh giới phân tích dự đoán, đương kim Tổng thống Bashar al-Assad chắc chắn sẽ giành chiến thắng để tiếp tục nhiệm kỳ 7 năm thứ tư của mình. (Nguồn: DW)

Ngày 25/5, Mỹ cùng 4 quốc gia châu Âu, gồm Anh, Pháp, Đức và Italy lên tiếng bác bỏ cuộc bầu cử tổng thống sắp tới của Syria, trong bối cảnh giới phân tích dự đoán, đương kim Tổng thống Bashar al-Assad chắc chắn sẽ giành chiến thắng để tiếp tục nhiệm kỳ 7 năm thứ tư của mình. (Nguồn: DW)

Trong một tuyên bố chung, 5 nước nêu rõ: "Chúng tôi, các ngoại trưởng của Pháp, Đức, Italy, Anh và Mỹ muốn làm sáng tỏ rằng cuộc bầu cử tổng thống ngày 26/5 của Syria sẽ không tự do hay công bằng".

Theo tuyên bố chung, các nước tố cáo chính quyền của ông Assad quyết định tổ chức cuộc bầu cử "không thuộc khuôn khổ Nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc", đồng thời nhấn mạnh "ủng hộ tiếng nói của tất cả người dân Syria, bao gồm các tổ chức xã hội dân sự và phe đối lập Syria, những người đã lên án cuộc bầu cử này là bất hợp pháp".

Mỹ và 4 quốc gia châu Âu cho rằng, các cuộc bầu cử tự do và công bằng nên được triệu tập dưới sự giám sát của Liên hợp quốc và tất cả người Syria nên được phép tham gia.

Tuyên bố chung nhấn mạnh: "Nếu không có những yếu tố đó, cuộc bầu cử này không thể hiện được bất kỳ tiến bộ nào hướng tới một giải pháp chính trị".

Ngày 26/5 (theo giờ địa phương), người dân Syria sẽ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2021.

Đây là cuộc cuộc bầu cử tống thống thứ hai của Syria kể từ khi nổ ra cuộc nội chiến kéo dài hơn 10 năm qua tại quốc gia này.

Giới phân tích tại Trung Đông dự đoán, đương kim Tổng thống Bashar al-Assad chắc chắn sẽ giành chiến thắng để tiếp tục nhiệm kỳ 7 năm thứ tư của mình.

Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh đất nước Syria đã bị tàn phá nặng nề bởi cuộc nội chiến, hậu quả của làn sóng "Mùa xuân Arab" năm 2011.

Chiến tranh và xung đột đã cướp đi sinh mạng của hơn nửa triệu người Syria, đồng thời khiến 6,5 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi sơ tán ở trong nước và 5,6 triệu người phải tị nạn tại các nước láng giềng như Thổ Nhĩ Kỳ, Lebanon, Jordan, Iraq và Ai Cập.

Sau hơn 10 năm nội chiến, hơn một nửa dân số Syria hiện đang cần cứu trợ nhân đạo khẩn cấp.

(theo Anadolu)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/vai-tieng-truoc-cuoc-bau-cu-tong-thong-syria-my-cung-4-quoc-gia-chau-au-ra-tuyen-bo-chung-bac-bo-146348.html