Vài ngày trước lễ tưởng niệm 1 năm ngày Tướng Solemani bị sát hại, Iran kéo tên lửa và khí tài quân sự đến Iraq?

Ngày 27/12, báo Alqabas của Kuwait dẫn một số nguồn tin từ Iran cho hay, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã triển khai nhiều tên lửa tầm ngắn và máy bay không người lái tới nước láng giềng Iraq.

Báo Alqabas dẫn một số nguồn tin từ Iran cho hay, IRGC đã triển khai nhiều tên lửa tầm ngắn và máy bay không người lái tới nước láng giềng Iraq. (Nguồn: Shafaq News)

Báo Alqabas dẫn một số nguồn tin từ Iran cho hay, IRGC đã triển khai nhiều tên lửa tầm ngắn và máy bay không người lái tới nước láng giềng Iraq. (Nguồn: Shafaq News)

Theo Alqabas, tên lửa Arash do Iran sản xuất, được triển khai tới Iraq, là loại tên lửa dẫn đường tầm ngắn có độ chính xác cao thuộc lực lượng bộ binh của IRGC. Các máy bay không người lái cũng được sản xuất ở Iran và được bố trí trong các cơ sở ở các tỉnh phía Nam của Iraq.

Tên lửa đã được triển khai tới các địa điểm và doanh trại thuộc các nhóm vũ trang của Iraq ở gần lãnh thổ Iran.

Theo các nguồn tin từ Iran, trong vài tuần tới, IRGC có thể thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào các mục tiêu không chỉ ở Iraq mà còn ở một số quốc gia khác trong khu vực. Động thái này được cho là có thể liên quan đến việc Tổng thống Mỹ Donald Trump rời Nhà Trắng.

Tờ Alqabas cho rằng, có mối liên hệ giữa chuyến thăm gần đây của Tư lệnh IRCG Esmail Qaani tới Iraq và những kế hoạch khả thi cho các cuộc không kích sắp tới. Bước đi này được cho là nhằm để trả đũa vụ ám sát nhà vật lý hạt nhân Iran Mohsen Fakhrizadeh.

Chuẩn tướng Qaani, người thay thế Thiếu tướng Qasem Soleimani bị ám sát hồi đầu năm 2020, đã có chuyến thăm chính thức tới Iraq hôm 23/12, chỉ vài ngày sau khi xảy ra một cuộc tấn công bằng tên lửa vào khu vực Vùng Xanh, nơi có các cơ quan đại diện nước ngoài, ở thủ đô Baghdad của Iraq, khiến Đại sứ quán Mỹ bị hư hại nhẹ.

(theo Shafaq News)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/vai-ngay-truoc-le-tuong-niem-1-nam-ngay-tuong-solemani-bi-sat-hai-iran-keo-ten-lua-va-khi-tai-quan-su-den-iraq-132577.html