Vài giờ trước khi chuyển giao vương miện, đương kim Hoa hậu Khánh Vân thế nào?

Chỉ còn vài giờ nữa, Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 sẽ chính thức lộ diện, đồng nghĩa với việc Khánh Vân cũng sẽ chính thức khép lại gần 3 năm hành trình ý nghĩa này.

Vào ngày 7/12/2019, Nguyễn Trần Khánh Vân được xướng tên cho ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Từ cột mốc đặc biệt này, Khánh Vân trở thành chủ nhân chiếc vương miện quyền lực, danh hiệu mới khiến cuộc sống của cô gái 24 tuổi bước sang trang mới.

Đêm nay (25/6/2022), Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 sẽ chính thức chọn ra cái gương mặt sáng giá trong Top 41 để kế tiếp Khánh Vân trong nhiệm kỳ Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

"7/12/2019 - ngày tôi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam có lẽ là ngày ý nghĩa nhất trong quãng đời thanh xuân của tôi. Tôi còn nhớ khoảnh khắc anh Trấn Thành và chị Hoàng Oanh công bố tôi là tân hoa hậu, cảm xúc tôi vỡ òa và không kìm được nước mắt. Một hành trình dài của tuổi trẻ, cuối cùng tôi cũng đã chinh phục được".

"7/12/2019 - ngày tôi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam có lẽ là ngày ý nghĩa nhất trong quãng đời thanh xuân của tôi. Tôi còn nhớ khoảnh khắc anh Trấn Thành và chị Hoàng Oanh công bố tôi là tân hoa hậu, cảm xúc tôi vỡ òa và không kìm được nước mắt. Một hành trình dài của tuổi trẻ, cuối cùng tôi cũng đã chinh phục được".

Khánh Vân của hiện tại, sau gần 3 năm nhiệm kỳ Hoa hậu, đã trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn

Vài giờ trước khi kết thúc nhiệm kỳ gần 3 năm, Khánh Vân bày tỏ: "Có nhiều người hỏi tôi, kết thúc nhiệm kỳ rồi, có buồn không? Trước đây, tôi đã nghĩ là lúc kết thúc nhiệm kỳ, chắc mình sẽ buồn lắm. Nhưng hiện tại, tôi thấy vui.

Thật ra, tôi đã sống trọn vẹn cho từng ngày của nhiệm kỳ, nên tôi không tiếc nuối điều gì cả. Nhiệm kỳ có thời hạn nhưng sứ mệnh của hoa hậu là mãi mãi. Tôi vẫn sẽ tiếp tục thực hiện sứ mệnh của một hoa hậu vì hoa hậu không phải danh xưng một ngày, đó là danh xưng sẽ đi cùng tôi cho đến suốt cuộc đời".

Nhìn lại cả một quá trình gần 3 năm, người đẹp cho biết Khánh Vân của hiện tại và Khánh Vân lúc mới đăng quang khác nhau rất nhiều. "Tôi của hiện tại trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn, đánh giá hay nhìn nhận một vấn đề cũng theo hướng đa chiều và đứng ở nhiều góc độ, thay vì phán xét mang tính chủ quan. Tôi cũng rút ra cho mình nhiều bài học như cách đối diện với dư luận, cách kiểm soát cá nhân và vượt qua những áp lực", đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam chia sẻ.

Theo Khánh Vân, chọn 3 từ để miêu tả về nhiệm kỳ vừa qua, với cô là: Biết ơn, trân trọng và kiên định: "Tôi thật sự biết ơn tất cả tình cảm yêu thương mà mọi người đã dành cho tôi, từ gia đình, bạn bè, ê kíp đến khán giả. Tôi trân trọng vương miện Brave Heart và trân trọng danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Đó là sự cố gắng của tôi - một hành trình dài của tuổi trẻ, của ước mơ, của hoài bão. Và cuối cùng, đó là lòng kiên định. Vì nếu không kiên định, tôi đã không thể vượt qua một hành trình nhiệm kỳ đầy thăng trầm nhưng chan chứa tình yêu thương".

Khánh Vân lại chọn 3 cụm từ: "Biết ơn, trân trọng và kiên định" để nói về thời gian đương nhiệm của mình

Cũng theo nàng hậu họ Nguyễn, gần 3 năm nhiệm kỳ, chỉ còn vài giờ chuẩn bị trao sứ mệnh danh giá này lại cho một chủ nhân mới, cô gần như không hối tiếc điều gì. Duy chỉ có một chút tiếc nuối đó là trong thời gian nhiệm kỳ Hoa hậu do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nên có nhiều dự án, hoạt động cộng đồng cô phải tạm gác lại. Vì vậy, mặc dù nhiệm kỳ kết thúc, Khánh Vân vẫn sẽ tiếp tục với các dự án cộng đồng chưa thực hiện được.

"Tôi vẫn sẽ như cũ: 'Em chẳng có gì ngoài một trái tim yêu thương cả' - câu trả lời cho câu hỏi ứng xử năm nào: 'Tại sao bạn xứng đáng với ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam?'. Tôi tin rằng, cuộc sống của chúng ta, nơi nào có tình yêu thương, nơi đó sẽ có sự tái sinh, và tình yêu thương sẽ gắn kết mọi người lại với nhau", Khánh Vân bộc bạch.

Cuối cùng, còn vài giờ nữa là Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Khánh Vân nhắn nhủ: "Tôi xin gửi lời chúc đến Top 41 thí sinh và với riêng Tân Hoa hậu: Bạn hãy luôn là chính mình, luôn bản lĩnh và trở thành hình mẫu của phụ nữ Việt Nam, đúng với tinh thần của một chiến binh Vinawoman. Hơn bao giờ hết, khi bạn trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, gia đình Hoàn vũ luôn rộng mở đôi tay chào đón và cùng bạn trên hành trình ý nghĩa tuyệt vời của tuổi thanh xuân".

Đêm nay - 25/6/2022, Hoa hậu Khánh Vân sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm, chính thức khép lại nhiệm kỳ Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam của mình.

An Khánh

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/vai-gio-truoc-khi-chuyen-giao-vuong-mien-duong-kim-hoa-hau-khanh-van-the-nao-172220625114753808.htm