Vai diễn thú vị của Công Lý trong 'Hướng dương ngược nắng'

Từng đóng nhiều dạng vai trong gần 30 năm làm nghề nhưng nhân vật ông Vụ trong phim truyền hình 'Hướng dương ngược nắng' vẫn mang lại nhiều điều thú vị cho NSND Công Lý cũng như khán giả.

Trong phim “Hướng dương ngược nắng”, NSND Công Lý vào vai ông Vụ, thành viên Hội đồng quản trị, Phó tổng giám đốc phụ trách về nhân sự trong Cao Dược. Ông Vụ cũng là đối thủ ngầm cạnh tranh, luôn âm thầm ngáng chân, sẵn sàng chơi bẩn để hạ bệ Tổng giám đốc điều hành của Cao Dược - bà Bạch Cúc (NSND Thu Hà đóng).

Công Lý đảm nhận vai đại gia nên được ăn mặc sang chảnh hơn các vai diễn trước (Ảnh: Đoàn làm phim)

Công Lý đảm nhận vai đại gia nên được ăn mặc sang chảnh hơn các vai diễn trước (Ảnh: Đoàn làm phim)

Dạng vai phản diện là thử thách mà Công Lý đã trải nghiệm trong vài năm gần đây. Phải công nhận, dù đóng dạng nào, Công Lý đều khắc họa rõ nét tính cách của vai diễn để khán giả cùng cười, cùng khóc hoặc cùng ghét nhân vật của mình. “Vai phụ này để nói là khó thì không khó nhưng chỉ có một màu là đấu đá, tranh giành quyền lực với bà Bạch Cúc. Đây là vai cũng khá thú vị khiến tôi có động lực”, nam nghệ sĩ chia sẻ.

Nếu như các vai diễn trước chỉ “yêu cầu” Công Lý ăn mặc đơn giản, xuề xòa thì đến phim “Hướng dương ngược nắng”, tạo hình của anh được đoàn làm phim đặc biệt chú ý. Nhân vật của công Lý có quyền cao chức trọng nên trang phục anh mặc đa phần đều là hàng hiệu. Người phụ trách phục trang của đoàn phim vẫn thường phải nhắc Công Lý rằng trang phục của anh được để riêng vì toàn đồ đắt tiền.

“Đúng là gần 30 năm làm nghề diễn viên, đây là lần đầu tiên tôi được mặc quần áo đẹp lên phim… Hy vọng hình tượng nhân vật mà tôi đảm nhận trong phim này giúp khán giả thấy một Công Lý cũng biết mặc đồ hiệu”, Công Lý chia sẻ.

Hình ảnh Công Lý trong phim "Hướng dương ngược nắng"

Công Lý được biết đến là danh hài nổi tiếng của làng giải trí Việt. Không chỉ đóng phim, anh còn là diễn viên sân khấu tài năng, thành công với nhiều dạng vai chính kịch, hài kịch. Anh sinh năm 1973, công tác tại Đoàn 2 - Nhà hát Kịch Hà Nội từ năm 1993. Nam nghệ sĩ từng tham gia các vở kịch: Ông không phải là bố tôi, Vùng lạnh, Điệp khúc Vi-rút, Tiếng đàn Vùng Mê Thảo, Tình sử ngàn năm, Mảnh đất lắm người nhiều ma...

Bên cạnh đó, anh còn ghi điểm với các phim truyền hình: Khi đàn ông góa vợ bật khóc, Sống chung với mẹ chồng, Tình khúc bạch dương, Những cô gái trong thành phố, Hoa hồng trên ngực trái... Anh được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội vào tháng 5-2020.

NSND Công Lý cùng với Xuân Bắc, Quốc Khánh trở thành cặp bài trùng của chương trình Táo Quân hàng năm. Khán giả cho rằng nhân vật nào có thể thay đổi chứ 3 nhân vật Nam Tào, Bắc Đẩu, Ngọc Hoàng phải do Xuân Bắc, Công Lý, Quốc Khánh thể hiện mới giữ đúng "hương vị" Táo Quân.

Năm 2020, Công Lý kết hôn với Thu Hà - người bạn gái lâu năm của mình. Nhờ có vợ trẻ, khán giả nhận thấy Công Lý ăn mặc chỉn chu hơn trước. Nam nghệ sĩ cũng thừa nhận vợ chính là người luôn bên cạnh và chăm chút hình ảnh cho anh

An Nhiên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/vai-dien-thu-vi-cua-cong-ly-trong-huong-duong-nguoc-nang-230248.html