Vai diễn cuối cùng của NSND Hoàng Dũng trong 'Trở về giữa yêu thương' phát giờ vàng VTV1

'Trở về giữa yêu thương' phát sóng 21h từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần trên VTV1 kể từ 17/12/2020. Đây là vai diễn cuối cùng của NSND Hoàng Dũng. Ông trút hơi thở cuối cùng vào 14h15 chiều 14/2 sau khi chống chọi với bạo bệnh.

NSND Hoàng Dũng trong phim cuối cùng "Trở về giữa yêu thương"

“Trở về giữa yêu thương” quy tụ dàn diễn viên: NSND Hoàng Dũng, NSND Minh Hằng, NSƯT Minh Vượng, Hoa Thúy, Minh Phương cùng các diễn viên trẻ như Anh Tuấn, Việt Hoa, Bá Anh.

Hôm họp báo ra mắt phim 11/12/2020, NSND Hoàng Dũng phải nhờ người dìu lên sân khấu giao lưu. Trong suốt quá trình quay phim này, NSND Hoàng Dũng cũng phải nghỉ ngơi nhiều hơn do nhiều lúc ngồi xuống không thể đứng lên được.

NSND Hoàng Dũng trong buổi giao lưu ra mắt phim "Trở về giữa yêu thương" ngày 11/12/2020

“Trở về giữa yêu thương” xoay quanh nhân vật chính là ông Phương (NSND Hoàng Dũng), giám đốc một nhà xuất bản khá nghiêm túc, quan cách nhưng tốt bụng. Vợ mất sớm gà trống nuôi con, ông kỳ vọng vào hai đứa con tuy nhiên chính sự yêu thương đó khiến con cái luôn cảm thấy áp lực.

NSND Hoàng Dũng trong vai ông giám đốc nghỉ hưu trong "Trở về giữa yêu thương"

Hai đứa con của ông Thu (Hoa Thúy) và Toàn (Anh Tuấn) đều có cuộc sống riêng không hạnh phúc, trên bờ vực tan vỡ. Tưởng nghỉ hưu an nhàn, nhưng ông Phương vẫn phải lo cơm áo gạo tiền, đồng thời học cách hiểu và yêu thương con. Phim ban đầu có tên “Ai rồi cũng già”.

Bộ phim do đạo diễn Trịnh Lê Phong thực hiện, dự kiến dài 60-62 tập, hiện mới phát tới tập 33 tối 9/2. Khi được hỏi về nhân vật giám đốc nghỉ hưu trong phim khá giống nghệ sĩ Hoàng Dũng ngoài đời, ông lí giải: “Tôi khác ông Phương từ lúc nghỉ hưu bận đóng phim không có thời gian nghĩ linh tinh. Nhưng tôi có nhiều đồng cảm với nhân vật, chính là sự đồng cảm của lứa tuổi, thế hệ”.

NSND Hoàng Dũng đóng cùng NSND Minh Hằng trong "Trở về giữa yêu thương"

NSND Hoàng Dũng cho rằng nhiều khán giả thấy mình ít nhiều ở nhân vật ông Phương. Là bởi khi về hưu người ta mất thời gian chống chếnh, khi ở nhà nhiều hơn sẽ tiếp xúc và va chạm với con cái. Tuy nhiên, NSND Hoàng Dũng muốn nhấn mạnh điều đọng lại của nhân vật và bộ phim này, đó chính là tình yêu thương trong gia đình.

Ngoại hình phù hợp, biểu cảm phù hợp với nội tâm đầy tâm sự và giằng xé của một người cha không thể khiến con cái nghe lời, NSND Hoàng Dũng khiến nhiều ông bố ngoài đời soi thấy mình trong đó.

Một trong những ngày phải quay liên tiếp nhiều phân đoạn khóc và đau khổ của NSND Hoàng Dũng trong "Trở về giữa yêu thương"

Vai ông Phương không làm khó NSND Hoàng Dũng, bởi đây là nhân vật trong phim tâm lý gia đình khá gần gũi về lứa tuổi của ông ngoài đời. Trong khoảng thời gian đóng phim này, NSND Hoàng Dũng bắt đầu đau lưng, đau cơ. Có những đêm ông chỉ ngủ hai tiếng. Sức khỏe suy giảm vì thế ngoại hình khá tiều tụy lại đâm ra hợp với vai ông Phương ở tuổi xế chiều, phải đối mặt với những mâu thuẫn trong gia đình.

Nguyên Khánh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/van-hoa/vai-dien-cuoi-cung-cua-nsnd-hoang-dung-trong-tro-ve-giua-yeu-thuong-phat-gio-vang-vtv1-1793428.tpo