Vai diễn chạm đến khán giả đã là thành công lớn

Mới đây, bộ phim 'Về nhà đi con' (đạo diễn Nguyễn Danh Dũng) tiếp tục đón nhận vinh dự khi được Bộ VH-TT&DL trao tặng bằng khen về những kết quả đáng ghi nhận, tạo hiệu ứng lớn với khán giả. Đây là số hiếm bộ phim truyền hình giành được phần thưởng cao quý này. Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui thì có những thắc mắc từ phía khán giả về sự vắng mặt khó hiểu của vai diễn Khải 'vũ phu' (Trọng Hùng đóng) trong danh sách trao tặng.

Với 85 tập phim chính thức và 5 tập phim ngoại truyện, bộ phim “Về nhà đi con” thực sự một cơn sốt đối với khán giả trên khắp cả nước và không ngoa khi mệnh danh là “bộ phim quốc dân” của màn ảnh Việt năm 2019. Dù bộ phim đã kết thúc hơn 1 tuần nay, song sức nóng của bộ phim vẫn không hề giảm nhiệt. Trên các trang mạng những đoạn cắt ngắn được chia sẻ rộng rãi và thu hút lượng theo dõi lớn. Những câu chuyện gia đình, lời thoại “chất như nước cất” từ bộ phim lan tỏa đến cuộc sống ngoài đời thực. Mọi hình ảnh của diễn viên được đăng tải đều thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Tuy nhiên, quyết định trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện (Bộ VH-TT&DL) cho ê-kíp đoàn làm phim “Về nhà đi con” mới đây lại vấp phải những tranh cãi khó hiểu.

Trước đó, ngày 21-8, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL đã ký quyết định tặng bằng khen cho 2 tập thể và 13 cá nhân trong đoàn làm phim “Về nhà đi con” vì những thành tích đạt được, cùng sự đóng góp về việc xây dựng giá trị đạo đức xã hội, hạnh phúc gia đình lẫn giá trị nghệ thuật của bộ phim cho nền truyền hình nước nhà.

Cụ thể, Bộ trao bằng khen cho tập thể Trung tâm Sản xuất phim truyền hình, Đài truyền hình Việt Nam và nhóm biên kịch bộ phim “Về nhà đi con” đã hoàn thành xuất sắc bộ phim. Trong đó, ê-kíp đoàn làm phim được trao giải gồm 13 người: NSƯT Nguyễn Danh Dũng (Đạo diễn), nghệ sĩ Trần Anh Phương (Đạo diễn hình ảnh), NSƯT Đặng Trọng Tuân (Họa sĩ thiết kế mỹ thuật), NSND Hoàng Dũng, NSND Trung Anh, diễn viên Thu Quỳnh, diễn viên Bảo Thanh, diễn viên Bảo Hân, diễn viên Quốc Trường, diễn viên Thúy Hà, diễn viên Ngân Quỳnh, diễn viên Tuấn Tú, diễn viên Quang Anh.

Vai diễn Khải “vũ phu” (diễn viên Trọng Hùng đóng) được khán giả nhận xét đóng đạt. Ảnh Đoàn làm phim

Vai diễn Khải “vũ phu” (diễn viên Trọng Hùng đóng) được khán giả nhận xét đóng đạt. Ảnh Đoàn làm phim

Điều này đã khiến nhiều người bất ngờ khi lần đầu tiên Bộ VH-TT&DL trao tặng bằng khen cho ê-kíp làm phim trong nước và phim mới kết thúc cách đây hơn 1 tuần. Trước đây, Bộ chỉ trao bằng khen hoặc khen ngợi những cá nhân, hoặc tổ chức có thành tích xuất sắc đã được ghi nhận trên trường quốc tế. Thứ hai là trong danh sách trao tặng diễn viên, vai Khải “vũ phu” lại vắng mặt, cùng với đó là bằng khen chưa thực sự xứng đáng dành cho vai Hạnh (Thúy Hà đóng).

Không ít ý kiến của người hâm mộ cho rằng, quyết định loại Khải khỏi danh sách nhận bằng khen là điều không công bằng bởi Khải là một trong những nhân vật chủ chốt góp phần đẩy tình tiết của phim lên cao trào, thu hút sự chú ý với công chúng. “Vai Khải được đánh giá là vai diễn khá thành công trong phim, khi những tập đầu, nếu không có Khải hút người xem từ những tập đầu tiên với hình ảnh một thằng cờ bạc vũ phu, không có Khải đẩy bi kịch của Huệ lên cao trào thì phim cũng sẽ không bao giờ hoàn hảo được thế này”, “Không có Trọng Hùng thiếu sót quá”, “Hay vai diễn phản diện nên không được trao bằng khen”, “Vai Khải kết vai sớm quá nên bị quên, chứ Trọng Hùng đóng rất đạt”… là những ý kiến người hâm mộ viết.

Trước phản ứng từ người hâm mộ, diễn viên Trọng Hùng đã bày tỏ quan điểm cá nhân về sự việc. Trọng Hùng cho biết khi hay tin đoàn làm phim “Về nhà đi con” được nhận bằng khen của Bộ VH-TT&DL nhưng không có tên mình trong danh sách, anh hơi chạnh lòng. Dù vậy, Trọng Hùng có suy nghĩ khách quan về sự việc.

Nam diễn viên trải lòng:”Tôi không buồn khi không được Bộ VH-TT&DL tặng bằng khen, bởi thực tế những cống hiến của tôi đã được khán giả ghi nhận, đó là điều thành công nhất với tôi rồi. Còn về bằng khen, có hay không thì cũng chỉ mang tính chất động viên thôi. Với tôi, sự động viên tinh thần lớn nhất vẫn là tình yêu thương từ khán giả, ít nhất người ta vẫn nhớ đến mình, nhớ đến những nhân vật tôi thể hiện, đó là điều tôi quan trọng và chú tâm nhất. Khi đọc những bình luận của khán giả, tôi thấy bản thân và vai diễn được công chúng ghi nhận, như thế là đủ và tôi thấy hạnh phúc rồi. Tôi tin Bộ VH-TT&DL có những tiêu chí riêng để đưa ra quyết định này và tôi là người ngoài nên không thể biết được nguyên do vì sao”.

Lý giải về ý kiến của khán giả khi cho rằng, do vai diễn phản diện nên không nhận được bằng khen, Trọng Hùng chia sẻ thêm: “Nhân vật Khải do tôi thủ vai ban đầu là người đàn ông có tính vũ phu, tuy nhiên sau đấy anh chàng này thay đổi suy nghĩ lẫn tính cách con người để cải thiện bản thân thành một người tốt hơn. Mà thực tế trên đời này không ai xấu hoàn toàn, cũng chả ai tốt toàn diện đâu! Tôi khá hài lòng về sự cố gắng và diễn xuất của mình trong phim, nhưng nếu được làm lại thì chắc chắn tôi sẽ làm tốt hơn nữa”. Trọng Hùng quan niệm, bằng khen là một món quà có giá trị nhất định nhưng quan trọng hơn hết vẫn là vị trí của mình trong lòng khán giả.

Thẳng thắn nhìn nhận, hiện nay, rất ít những bộ phim ngoài giá trị nghệ thuật còn xây dựng nội dung tư tưởng tốt, xây dựng giá trị đạo đức xã hội, xây dựng từ nền tảng gia đình và chạm đến cảm xúc khán giả. Và bộ phim “Về nhà đi con” đã hội tụ đầy đủ những yếu tố tích cực đó.

Một bàn tay không tạo nên tiếng vỗ cũng như thành công của bộ phim đâu chỉ xây đắp từ một người. Vì vậy, việc Bộ VH-TT&DL trao tặng bằng khen cho bộ phim truyền hình “Về nhà đi con” là sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp của bộ phim, ghi nhận sự cống hiến của các nghệ sĩ đối với khán giả. Việc vinh danh còn góp phần tạo động lực làm nghề cho đội ngũ diễn viên, ê-kíp sản xuất, nhà sản xuất phim cống hiến mang đến những tác phẩm ấn tượng với khán giả.

Mộc Miên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/vai-dien-cham-den-khan-gia-da-la-thanh-cong-lon-159990.html