Vải camo giúp binh sĩ Israel 'tàng hình' trước mắt người và máy dò nhiệt

Công nghệ mới giúp binh lính hầu như 'vô hình' đối với mắt người và các loại máy dò nhiệt được quân đội Israel sử dụng.

Công ty Polaris Solutions đã tiết lộ một loại vải ngụy trang khiến binh lính gần như 'không thể phát hiện được”.

Công ty Polaris Solutions đã tiết lộ một loại vải ngụy trang khiến binh lính gần như 'không thể phát hiện được”.

Theo Daily Mail, công ty Polaris Solutions của Israel, một nhà sản xuất sản phẩm sinh tồn, đã tiết lộ một tấm chăn ngụy trang giúp các binh sĩ hầu như 'không thể bị phát hiện”.

Được phát triển với sự hợp tác của Bộ Quốc phòng Israel (MoD), tấm Kit 300 được làm bằng vật liệu che giấu hình ảnh nhiệt (TVC) kết hợp giữa sợi nhỏ, kim loại và polyme, khiến binh lính gần như “vô hình” trước mắt người và máy ảnh nhiệt.

Tấm chăn chỉ nặng khoảng nửa cân, cho phép người lính dễ dàng cuộn nó lại và mang theo khi hành quân xuyên qua các vùng chiến sự nguy hiểm.

Những người lính quấn “chăn tàng hình” quanh mình khi di chuyển và nối các tấm chăn của họ lại với nhau để xây dựng chướng ngại vật giống như một đống đá.

Video nhóm binh sĩ sử dụng tấm chăn tàng hình tạo thành một tảng đá lớn:

"Ai đó nhìn chằm chằm vào họ bằng ống nhòm từ xa sẽ không thể nhìn thấy binh lính", Gal Harari, người đứng đầu bộ phận phát hiện và công nghệ hình ảnh của đơn vị nghiên cứu và phát triển thuộc Bộ Quốc phòng Israel, cho biết.

Kit 300 ra đời với mục đích tái tạo lại thiết bị ngụy trang truyền thống đã lâu gần như không thay đổi.

Yonatan Pinkas, Giám đốc tiếp thị của Polaris Solutions, phát biểu: “Lưới ngụy trang không thay đổi quá nhiều trong 50 năm qua. Chúng tôi muốn mang đến một loại vật liệu mới. Vậy là TVC ra đời”.

Tấm Kit 300 được làm bằng vật liệu che giấu hình ảnh nhiệt (TVC), khiến binh lính “vô hình” trong mắt người và máy ảnh nhiệt.

Kit 300 có hai mặt, mỗi mặt có màu sắc riêng để hòa lẫn vào nơi chiến trường. Một mặt của tấm chăn được sử dụng khi ở nơi có cây cối rậm rạp và mặt còn lại được thiết kế cho những khu vực giống sa mạc hơn. Tuy nhiên, công ty sẽ tùy chỉnh các mẫu và màu sắc dựa trên nhu cầu.

Kit 300 cũng không thấm nước và tạo thành một nơi trú ẩn cho quân nhân vì nó có thể đứng như một cái lều nhỏ. Mặc dù vật liệu nhẹ, nhưng nó đủ chắc chắn để dựng thành các hình dạng ba chiều, thậm chí có thể được sử dụng như một cáng vận chuyển thương binh.

Những người lính có thể quấn tấm Kit 300 quanh mình khi đang di chuyển và ghép các tấm của họ lại với nhau để xây dựng một rào cản giống như tảng đá.

Ông Pinkas cho biết tấm Kit 300 có khả năng chịu lực tới 250kg, có thể được sử dụng như một thanh nẹp hay một tấm chăn hạ nhiệt.

Nguồn cảm hứng cho Kit 200 đã đến trong cuộc Chiến tranh Liban lần thứ hai vào năm 2016, khi nhà sáng chế Picciotto đang ở trong một đơn vị Đặc biệt của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF). Ông nhận thấy nhu cầu rất lớn về việc ngụy trang tốt hơn cho những người lính trên thực địa, những người trở thành mục tiêu của máy ảnh nhiệt và thiết bị nhìn ban đêm.

Picciotto nhớ lại: “Bạn phải giỏi hơn kẻ thù và chúng tôi hiểu rằng có những khoảng trống lớn về công nghệ phục vụ khả năng sống sót”. “Sản phẩm của chúng tôi đang được thử nghiệm bởi một số đơn vị mà tôi không thể nêu tên, và chúng tôi có một số hoạt động chung ở đó”, ông Picciotto cho biết thêm.

Thu Hằng/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/vai-camo-giup-binh-si-israel-tang-hinh-truoc-mat-nguoi-va-may-do-nhiet-20210629205027311.htm