Vạch trần thủ đoạn trộm cắp trong khách sạn của cặp đôi ngoại quốc

Nhiều lần sang Việt Nam trộm cắp tài sản, cuối năm 2019, cặp đôi người nước ngoài tiếp tục 'ngựa quen đường cũ' và hành nghề tại một khách sạn ở Hà Nội. Song lần này, hành vi phạm tội của các đối tượng đã bị nhân viên khách sạn vạch trần.

Ngày 2/5, TAND TP.Hà Nội đưa hai bị cáo người nước ngoài là Rivera Cruzado Jaime David (SN 1969) và Juan Julio Yanez Alegre (SN 1955), đều mang quốc tịch Peru ra xét xử về tội Trộm cắp tài sản, quy định tại khoản 1, Điều 173, BLHS 2015.

Hai bị cáo tại tòa.

Cáo trạng thể hiện, Rivera và Julio có quen biết nhau từ trước, cả hai nhiều lần nhập cảnh vào Việt Nam mục đích vừa du lịch vừa trộm cắp tài sản của khách du lịch người nước ngoài lấy tiền ăn tiêu.

Ngày 19/12/2017, hai đối tượng tiếp tục nhập cảnh vào Việt Nam và ở tại TP.Hồ Chí Minh, sau đó di chuyển ra Hà Nội.

Hai người thuê hai khách sạn khác nhau, giả làm khách du lịch không quen biết nhau và liên lạc thường xuyên bằng điện thoại.

Sau khi thống nhất kế hoạch, bọn chúng chia nhau đi đến phòng ăn của các khách sạn, mỗi người mang theo một túi xách to màu đen dùng để che chắn cho đồng bọn, lợi dụng sơ hở của khách ăn sáng để tài sản trên ghế không chú ý, các đối tượng sẽ nhanh chóng tiếp cận, một người nhanh tay trộm tài sản, người còn lại làm nhiệm vụ che chắn, cảnh giới.

Bằng thủ đoạn trên, sáng ngày 6/1/2018, Rivera và Julio đến khách sạn Hòa Bình trên phố Lý Thường Kiệt, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội lấy trộm một túi xách của nữ du khách nước ngoài (quốc tịch Nhật Bản). Bên trong có 1 điện thoại di động hiệu Dacomo; 1 chiếc ví bên có thẻ tín dụng, thẻ ngân hàng, 30.000 Yên Nhật, 1,9 triệu đồng và một số giấy tờ cá nhân. Tài sản trộm cắp được, các đối tượng chia nhau, sử dụng chi tiêu cho cá nhân.

Ngay sáng hôm sau, hai đối tượng tiếp tục giở trò “hai ngón” tại khách sạn khác thì bị các nhân viên khách sạn phát hiện và thông báo tới cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, hai bị cáo đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố.

Xét thấy hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp tới tài sản của công dân, đồng thời gây ảnh hưởng xấu tới trật tự trị an và môi trường du lịch Việt Nam, do vậy, TAND TP.Hà Nội quyết định tuyên phạt hai bị cáo Rivera Cruzado Jaime David và Juan Julio Yanez Alegre, mỗi bị cáo 7 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/vach-tran-thu-doan-trom-cap-tai-khach-san-cua-cap-doi-ngoai-quoc-a368652.html