Vạch trần mánh khóe của gã trai 8X thuê ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố

Sau khi thuê xe ô tô tự lái tại nhiều địa điểm khác nhau, nam thanh niên đi làm giấy tờ giả rồi mang tới các tiệm cầm đồ cầm cố lấy tiền tiêu xài.

Đối tượng Thắng và giấy tờ giả công an thu giữ.

Đối tượng Thắng và giấy tờ giả công an thu giữ.

Ngày 18/12, đại diện phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Minh Thắng (SN 1989 ngụ quận 11, TP.HCM) để điều tra do liên quan đến hàng loạt vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn thuê xe tự lái rồi mang đi cầm cố.

Theo hồ sơ ban đầu, trong tháng 12/2018, qua công tác điều tra xác minh, các trinh sát đội 4, phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phát hiện đối tượng chuyên thuê xe ô tô tự lái rồi sau đó mang đi cầm cố.

Lực lượng này đã liên tục bám sát đối tượng để thu thập tài liệu chứng cứ. Vào ngày 4/12, khi Nguyễn Minh Thắng đang giao dịch cầm cố chiếc xe ô tô hiệu Fortuner với anh B. ở quận 6 thì bị các trinh sát ập đến bắt quả tang cùng tang vật và bộ hồ sơ giấy tờ giả chiếc xe ô tô nói trên.

Qua đấu tranh, Thắng khai nhận, trước đó đã thực hiện chiếm đoạt 7 ô tô các loại và sử dụng giấy tờ giả để mang cầm cố mỗi chiếc xe với giá từ 250 triệu - 450 triệu đồng.

Thắng khai nhận, thấy việc thuê xe ô tô tự lái rất dễ, chỉ cần có một số giấy tờ tùy thân là đã có xe nên y nảy sinh ý định lừa đảo, thuê nhiều xe rồi tìm đến đối tượng Vũ Ngọc Anh Dũng (SN 1981, ngụ quận 12) để làm giấy tờ giả với giá 5,5 triệu đồng/bộ sau đó mang đi cầm cố.

Từ lời khai của Thắng, cơ quan công an đã bắt giữ Dũng. Khám xét nơi ở của Dũng, công an đã thu giữ nhiều giấy đăng ký xe các loại, con dấu phòng công chứng và một số giấy tờ giả khác.

Hiện, cơ quan công an đã thu hồi được 2 trong số 8 ô tô bị Thắng chiếm đoạt.

Phùng Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vach-tran-manh-khoe-cua-ga-trai-8x-thue-o-to-tu-lai-roi-mang-di-cam-co-a415256.html