Vạch trần hàng loạt dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng tại Phòng khám Đa khoa Quốc Tế ở TP. HCM

Vẽ bệnh cho bệnh nhân, nghi vấn phiên dịch khám và phán bệnh cho bệnh nhân là những dấu hiệu sai phạm tại Phòng khám Đa khoa Quốc Tế được phản ánh.

Nghi vấn phiên dịch “thành” bác sĩ

Báo Gia đình Việt Nam liên tục nhận được phản ánh của nhiều bệnh nhân đã từng là nạn nhân tại Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế (PKĐK Quốc Tế) có địa chỉ tại số 221, đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP. HCM) về việc phòng khám này "vẽ" bệnh để yêu cầu bệnh nhân chữa trị nhằm thu tiền vô tội vạ. Quá trình thăm khám, một số bệnh nhân cho rằng các y tá, thậm chí là phiên dịch viên tại phòng khám làm “bác sĩ” khám bệnh.

Để "vạch trần" những hoạt động có dấu hiệu sai phạm tại PKĐK Quốc Tế, phóng viên Báo Gia đình Việt Nam vào vai bệnh nhân đến khám để thâm nhập và ghi nhận tường tận những gì đang diễn ra tại đây.

 PKĐK Quốc Tế tồn tại nhiều dấu hiệu sai phạm.

PKĐK Quốc Tế tồn tại nhiều dấu hiệu sai phạm.

Sáng ngày 6/7/2019, phóng viên (PV) có mặt tại PKĐK Quốc Tế để đăng ký khám bệnh như nhiều người khác. PV được hướng dẫn cung cấp thông tin cá nhân, tiếp đến được chỉ định vào một phòng tại tầng 1 của phòng khám này. Trong phòng có một người đàn ông đeo kính, không đeo biển tên, chức vụ.

Sau khi hỏi han PV về một số thông tin cá nhân, người đàn ông này đưa cho PV một tờ giấy yêu cầu điền đầy đủ các thông tin cá nhân nhân, chỗ ở, nơi làm việc.

Tiếp đến, PV được nhân viên dẫn lên tầng 2 của tòa nhà để bắt đầu khám bệnh. Tại đây, trong phòng có 03 người đàn ông gồm 02 người đàn ông Việt Nam và 01 người đàn ông Trung Quốc. Tất cả những người này đều khong đeo biển tên, biển hiệu.

Trình bày vài triệu chứng của bệnh lậu như đi tiểu buốt, dắt, bị ngứa..., PV được một người đàn ông Việt Nam trung tuổi yêu cầu cởi bỏ quần để anh ta khám dương vật.

Người đàn ông này lấy 02 que tăm bông để “lấy dịch” ở dương vật của PV. Xong các công đoạn, PV được yêu cầu xuống đóng tiền tại quầy thu ngân. Tiếp đó, PV được yêu cầu lên tầng 2 của tòa nhà để lấy nước tiểu và lấy máu làm xét nghiệm. Quá trình lấy nước tiểu, PV "thử tài" phòng khám này bằng cách lấy nước lọc đầu vòi ở nhà vệ sinh của phòng khám để mang đi xét nghiệm.

Người đàn ông trung niên ở ngoài cùng (bên phải) được cho là phiên dịch viên, không đeo biển tên, biển hiệu nhưng đứng ra khám, phán bệnh cho phóng viên

(Ảnh: cắt từ video).

Theo ghi nhận, tại phòng xét nghiệm tầng 02 của tòa nhà có 2 nhân viên nữ còn trẻ. Hai người này liên tục bận rộn chân tay với các loại máy móc trong phòng. Chốc lát, một nữ y tá cầm các con dấu đóng vào các tờ xét nghiệm cho bệnh nhân. Hai người này cũng không hề đeo biển tên, biển hiệu. Ngồi chờ nhiều giờ đồng hồ, quan sát tại phòng xét nghiệm này không hề có thêm một người nào làm việc.

Sau khi thăm khám xong, "bác sỹ" tại phòng khám đa khoa Quốc tế "phán" phóng viên bị viêm đường tiết niệu và phải chữa bằng cách truyền dịch...

Ngày 09/07/2019, một phóng viên khác của Báo Gia đình Việt Nam tiếp tục nhập vai và ghi nhận những thông tin tương tự. Lần này nghi vấn là một người phụ nữ phiên dịch tại phòng khám bệnh ở tầng 2 của tòa nhà. Người phụ nữ này đã khám và “phán” bệnh cho phóng viên rồi sau đó bắt PV điều trị, truyền dịch để chữa bệnh viêm đường tiết niệu với giá gần 4 triệu đồng/ lần đầu tiên.

Như vậy, quá trình khám chữa bệnh tại PKĐK Quốc Tế, PV ghi nhận rất nhiều những nhân sự được cho là các y tá, phiên dịch, bác sĩ hành nghề tại đây nhưng không hề đeo biển tên, biển hiệu theo đúng luật khám chữa bệnh đã được quy định.

Cũng liên quan đến nhiều dấu hiệu sai phạm của PKĐK Quốc Tế, phóng viên đối chiếu 2 kết quả xét nghiệm của 2 phóng viên "hoàn toàn giống nhau như đúc".

Chiêu bài “ép” có bệnh để chữa trị, thu tiền sau

Sau khi hoàn tất các thủ tục, công đoạn khám bệnh tại PKĐK Quốc Tế, hai PV Báo Gia đình Việt Nam được hướng dẫn ngồi đợi để đợi kết quả khám.

Khoảng 40 phút sau, PV được một nam thanh niên gọi vào ngay chính căn phòng có 03 người đàn ông gồm 02 người đàn ông Việt Nam và 01 người đàn ông Trung Quốc lúc đầu tiên để “nhận bệnh”. Tất cả những người này đều khong đeo biển tên, biển hiệu.

Người đàn ông Việt Nam nói rằng: “Em bị viêm đường tiết niệu. Phương pháp điều trị là dùng ống nhỏ luồn vào dương vật rồi truyền dịch vào. Mục đích là để rửa hết tất cả các dịch mủ trong niệu đạo rồi sau đó đẩy ra ngoài”. Phương pháp điều trị là phải truyền dịch, không có thuốc để uống".

Người phụ nữ bên trái (ngoài) được cho là phiên dịch nhưng đứng ra khám bệnh, phán bệnh cho phóng viên (Ảnh: cắt từ video).

Quá trình phân tích, giải thích nguyên nhân bị bệnh cho PV, người đàn ông này còn nói rằng bao quy đầu của PV dài và đề nghị cắt bỏ. Chưa hỏi ý kiến của bệnh nhân, người đàn ông trung niên này đã yêu cầu người thanh niên có mặt trong phòng dẫn PV đến phòng khác để truyền dịch.

PV hỏi chi phí truyền dịch, chữa khỏi bệnh hết khoảng bao nhiêu tiền nhưng vị này không nói mà chỉ ậm ừ với đại ý “truyền lần đầu tiên hết khoảng mấy triệu đồng”.

Để từ chối sự “ép buộc” của nhân viên PKĐK Quốc Tế, PV phải biện lý do không mang đủ tiền và nhờ sự trợ giúp của người nhà thì mới có thể tiến hành chữa trị được. Giả vờ mang kết quả khám bệnh cho người nhà để xin tiền chữa trị, PV tính bài chuồn. Trước khi rời phòng khám, nhân viên tại đây còn to tiếng “không được mang bệnh án đi đâu nhé”.

Đối với trường hợp PV khám ngày 09/07/2019, tại đây một nữ nhân viên trung tuổi không đeo biển tên, biển hiệu được cho là nhân viên phiên dịch cho người phụ nữ Trung Quốc cũng “tự biên tự diễn” và “bắt” PV có bệnh theo ý muốn rồi yêu cầu điều trị theo cách mà phòng khám này đặt ra.

Như vậy, mặc dù PV là người khỏe mạnh bình thường nhưng khi đến khám bệnh tại PKĐK Quốc Tế thì “buộc” phải có bệnh. Các nhân viên tại phòng khám này dù chưa trao đổi, hay được sự đồng ý của bệnh nhân nhưng bằng những chiêu trò “ép” bệnh nhân chữa trị rồi đưa ra với giá tiền lên đến nhiều triệu đồng và bắt bệnh nhân phải đóng.

Thậm chí, PV đã nhận được rất nhiều phản ánh của bệnh nhân tại phòng khám này là họ bỏ mặc bệnh nhân khi đang làm thủ thuật, dọa dẫm bệnh nguy hiểm đến tính mạng, khả năng vô sinh… để bệnh nhân sợ và đồng ý chữa trị.

Liên quan đến những dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng tồn tại và xảy ra tại PKĐK Quốc Tế, sáng ngày 10/07/2019, PV Báo Gia đình Việt Nam đã cung cấp video, hình ảnh, tài liệu có dấu hiệu sai phạm và đề nghị Sở Y tế TP. HCM vào cuộc kiểm tra và xử lý.

Sau khi tiếp nhận những tư liệu do PV Báo Gia đình cung cấp, một cán bộ Sở Y Tế TP. HCM cho biết, chiều cùng ngày đơn vị này sẽ thành lập Đoàn kiểm tra, thanh tra đối với đơn vị PKĐK Quốc Tế.

Liên quan đến các phòng khám đa khoa tự ý "vẽ bệnh", không đủ người hành nghề mà Báo Gia đình Việt Nam đã lên tiếng như Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An... Sở Y tế các tỉnh, thành đã vào cuộc quyết liệt và nhanh chóng xử lý nghiêm minh bằng hình thức rút giấy phép hoạt động.

Báo Gia đình Việt Nam tiếp tục thông tin khi có kết quả từ Sở Y tế TP. HCM.

Bạn đọc có thông tin, đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại tố cáo xin vui lòng gọi qua số ĐT: 0916 950 168. Email: thubandocgdvn@gmail.com

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/vach-tran-hang-loat-dau-hieu-sai-pham-nghiem-trong-tai-phong-kham-da-khoa-quoc-te-o-tp-hcm-d145627.html