'Vạch mặt' kẻ ăn cắp vũ khí hóa học ở Syria

Những kẻ khủng bố IS đã tấn công các phiến quân Hayat Tahrir ash-Sham ở làng Lathamne của Syria và đánh cắp vũ khí hóa học.

Phiến quân chở thùng clo đánh cắp.

Trung tâm hòa giải Nga tại Syria cho hay, cuộc đụng độ giữa hai tổ chức khủng bố xảy ra vào ngày 10.10.

"Cuộc giao tranh khiến 4 phiến quân và 2 nhân viên của tổ chức Mũ bảo hiểm trắng bị giết" - Sputnik dẫn tuyên bố của Trung tâm hòa giải Nga cho biết.

Những kẻ khủng bố IS đã ăn cắp hai bình clo từ trụ sở phiến quân của Hayat Tahrir ash-Sham. Số hóa chất này được đưa về phía nam của tỉnh Aleppo và bàn giao cho những kẻ khủng bố của nhóm Harras ad-Din”.

Trung tâm hòa giải nhấn mạnh rằng các nước phương Tây khi lên kế hoạch sử dụng phiến quân để tổ chức các vụ khiêu khích chống lại lực lượng Chính phủ Syria đã không tính đến tình hình phức tạp trong khu vực xuống thang.

"Hậu quả của những hành động vô trách nhiệm như vậy là hóa chất độc hại rơi vào tay những kẻ khủng bố IS và không ai có thể dự đoán trước được những hành động của chúng" - Đại diện trung tâm hòa giải kết luận.

Sau khi vụ việc xảy ra, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn video trên mạng xã hội, quay cảnh các phiến quân đang chở các thùng clo lấy cắp được. Bộ này cũng đăng hình ảnh từ hiện trường vụ việc với các giải thích có liên quan.

Phiến quân chở thùng clo đánh cắp. Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga

K.M

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/vach-mat-ke-an-cap-vu-khi-hoa-hoc-o-syria-635494.ldo