Vaccine Covid-19: WHO thừa nhận bất bình đẳng, Nga tự tin về Sputnik V

Trong khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thừa nhận bất bình đẳng trong việc phân phối vaccine ngừa Covid-19 thì Nga liên tiếp quảng bá các loại vaccine do nước này sản xuất.

Ngày 8/4, Nga đã kêu gọi Slovakia trả lại hàng trăm nghìn liều vaccine Sputnik V và cáo buộc nước này vi phạm hợp đồng. (Nguồn: DW)

Ngày 8/4, Nga đã kêu gọi Slovakia trả lại hàng trăm nghìn liều vaccine Sputnik V và cáo buộc nước này vi phạm hợp đồng. (Nguồn: DW)

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 9/4 cho rằng đang có “sự mất cân bằng khủng khiếp” về phân phối vaccine ngừa Covid-19 trên thế giới và hầu hết các nước không có đủ vaccine cho các nhóm nguy cơ cao.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, người đứng đầu WHO nói: “Trung bình ở những nước thu nhập cao, cứ bốn người thì có xấp xỉ một người đã nhận vaccine Covid-19. Ở những nước thu nhập thấp, tỷ lệ là hơn 500 người mới có một người”.

Cùng ngày, Cơ quan Giám sát dịch vụ chăm sóc sức khỏe Liên bang Nga (Roszdravnadzor) cho biết chưa ghi nhận bất kỳ ca tử vong nào liên quan đến các loại vaccine ngừa Covid-19 sản xuất trong nước. Các tác dụng phụ tiêu cực chỉ xuất hiện ở 0,1% số ca sử dụng các vaccine này.

Trước đó, ngày 8/4, Nga đã kêu gọi Slovakia trả lại hàng trăm nghìn liều vaccine Sputnik V và cáo buộc nước này vi phạm hợp đồng, trong một tranh cãi leo thang giữa hai nước sau khi một cơ quan giám sát của Slovakia bày tỏ nghi ngờ về vaccine của Nga.

Điện Kremlin cho rằng tranh cãi giữa Nga và Slovakia liên quan đến vaccine Sputnik V sẽ không làm ảnh hưởng đến niềm tin của Liên minh châu Âu (EU) đối vối loại vaccine ngừa Covid-19 do Nga sản xuất. Phát biểu trên được người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đưa ra trong bối cảnh cơ quan quản lý vaccine của EU sẽ thăm Moscow trong tuần này.

(theo Reuters, Sputnik)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/vaccine-covid-19-who-thua-nhan-bat-binh-dang-nga-tu-tin-ve-sputnik-v-141839.html