Vaccine COVID-19: Tới giai đoạn thử nghiệm cuối cùng ở người

Tiến trình phát triển vaccine ngừa COVID-19 đã tới giai đoạn thử nghiệm cuối cùng trên người với những ứng cử viên vaccine sáng giá nhất.

Đại dịch COVID-19 diễn tiến nguy hiểm, số ca nhiễm mới liên tục tăng kỷ lục và chưa có dấu hiệu dừng lại, đòi hỏi các quốc gia nhanh chóng phát triển và sản xuất thành công một loại vaccine có thể phòng ngừa COVID-19.

Tổng số người nhiễm COVID-19 toàn thế giới đã vượt qua con số 14 triệu người vào hôm 17-7, theo thống kê của hãng tin Reuters. Đại dịch COVID-19 đã giết chết gần 600.000 người trong bảy tháng qua.

Một chiếc xe tải của cơ quan y tế San Antonio lưu trữ thi thể người chết vì COVID-19 ở bang Texas (Mỹ ), ngày 15-7-2020. Ảnh: REUTERS

Một chiếc xe tải của cơ quan y tế San Antonio lưu trữ thi thể người chết vì COVID-19 ở bang Texas (Mỹ ), ngày 15-7-2020. Ảnh: REUTERS

Bên cạnh các con số chết chóc, một tín hiệu vui là khả năng tìm thấy loại vaccine ngừa COVID-19 trong thời gian tới là rất khả quan. Hiện nhiều nước đang hợp tác và bắt đầu tiến vào giai đoạn thử nghiệm trên người với những ứng cử viên vaccine sáng giá nhất.

Brazil tiến vào giai đoạn thử nghiệm cuối cùng

Ngày 21-7, Brazil tuyên bố đang bước vào giai đoạn thử nghiệm cuối cùng một loại vaccine do Trung Quốc phát triển tại nước này.

Các tình nguyện viên ở quốc gia Mỹ Latinh đã sẵn sàng để nhận được liều vaccine đầu tiên mà các quan chức Brazil hy vọng sẽ thay đổi hoàn toàn diễn biến đại dịch COVID-19, Reuters đưa tin.

Do công ty dược phẩm tư nhân Sinovac của Trung Quốc phát triển, đây là loại vaccine thứ ba trên thế giới bước vào giai đoạn ba - thử nghiệm lâm sàng trên con người với quy mô lớn - giai đoạn cuối cùng trước khi chính thức phê duyệt.

Theo đó, khoảng 9.000 nhân viên y tế trên khắp Brazil sẽ là những người đầu tiên tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 có tên gọi là CoronaVac này, mỗi người sẽ có hai lần tiêm trong ba tháng tới đây.

Sinovac đang hợp tác với trung tâm nghiên cứu y tế công cộng của Brazil - Viện Butantan. Và nếu CoronaVac đem lại kết quả an toàn và hiệu quả, Viện Butantan sẽ tiến hành sản xuất 120 triệu liều theo thỏa thuận với Sinovac, các quan chức Brazil cho hay.

Brazil cũng đang thử nghiệm một loại vaccine khác ở giai đoạn ba, do Đại học Oxford và công ty dược phẩm AstraZeneca phát triển, Reuters đưa tin.

Một tình nguyện viên được tiêm vaccine COVID-19 do công ty Sinovac Biotech của Trung Quốc sản xuất tại Bệnh viện das Clinicas ở bang Sao Paulo, Brazil ngày 21-7 Ảnh: AFP

Hiện Brazil là quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng thứ hai trên thế giới vì đại dịch COVID-19 (sau Mỹ) với tổng 2.166.532 ca nhiễm trong đó hơn 81.597 người chết, theo số liệu thống kê từ Worldometer.

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro hôm 21-7 cho biết ông vừa thực hiện cuộc xét nghiệm COVID-19 nữa, dự kiến sẽ nhận được kết quả trong ngày tiếp theo.

Ông Bolsonaro hy vọng sẽ khỏi bệnh, sau khi phát hiện mình dương tính với COVID-19 hai tuần trước.

"Tôi vừa xét nghiệm lại thêm một lần nữa. Đầu ngày mai sẽ có kết quả, và nếu là âm tính, mọi thứ sẽ trở lại bình thường" - ông Bolsonaro phát biểu tại dinh tổng thống.

Vị Tổng thống Brazil xác nhận mình nhiễm COVID-19 từ ngày 7-7. Hiện ông vẫn cách ly ở dinh tổng thống ở thủ đô Brasilia, cùng với một số thành viên nội các khác bị nhiễm bệnh.

Tổng thống Bolsonaro là một trong gần 2,2 triệu người ở Brazil nhiễm COVID-19, theo thống kê Bộ Y tế Brazil công bố.

Theo Reuters, ông Bolsonaro đã tự điều trị bằng thuốc chống sốt rét Hydroxycloroquine, dù chuyên gia khẳng định chưa có bằng chứng nào cho thấy loại thuốc này có thể điều trị được COVID-19.

Vị Tổng thống Brazil khẳng định mình vẫn khỏe mạnh nhờ sử dụng loại thuốc này.

Mỹ sẵn sàng hợp tác Trung Quốc để phát triển vaccine COVID-19

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 21-7 cho biết Mỹ sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc hoặc các quốc gia khác để có thể sản xuất thành công vaccine ngừa COVID-19, mặc cho căng thẳng gia tăng giữa Bắc Kinh và Washington.

"Chúng tôi sẵn sàng làm việc với bất kỳ quốc gia nào mang lại kết quả tốt cho cả Mỹ và thế giới" - ông Trump trả lời khi được hỏi liệu Washington có muốn hợp tác với Trung Quốc để sản xuất ra loại vaccine ngừa COVID-19 hay không.

Tuyên bố của Tổng thống Mỹ được đưa ra một ngày sau khi các nhà nghiên cứu cho biết công ty công nghệ sinh học của Trung Quốc - CanSino Biologic và Viện Hàn lâm Khoa học Quân sự Trung Quốc đã phát triển được loại vaccine đảm bảo an toàn và tạo khả năng miễn dịch ở hầu hết người thử nghiệm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc để phát triển vaccine ngừa COVID-19. Ảnh: REUTERS

Ứng cử viên vaccine ngừa COVID-19 có tên Ad5-nCoV là một trong số ít loại vaccine có kết quả khả quan khi thử nghiệm trên người. Bên cạnh đó còn có các loại vaccine do hai công ty công nghệ sinh học Moderna (Mỹ) và BioNTech (Đức) phát triển, hợp tác với nhà sản xuất dược phẩm Mỹ Pfizer.

Tại Mỹ, gần 145.000 người đã tử vong vì COVID-19 trong tổng số hơn bốn triệu người nhiễm (theo Worldometer). Các chuyên gia cảnh báo số lượng ca nhiễm và tử vong sẽ có khả năng còn tăng hơn nữa ở nhiều bang.

Theo Reuters, Mỹ vừa mất thêm 1.000 người chỉ trong ngày 21-7, con số người chết đáng sợ nhất trong một ngày kể từ đầu tháng 7.

Anh: "Có thể không bao giờ tìm được vaccine ngừa COVID-19"

Đại học Oxford - một trong những tổ chức phát triển vaccine COVID-19 hàng đầu tại Anh - báo cáo kết quả đợt thử nghiệm vaccine đầu tiên ở người là hoàn toàn an toàn và thành công trong việc tạo ra phản ứng miễn dịch trên cơ thể người.

Hiện Đại học Oxford đang chuẩn bị tiến hành giai đoạn hai, với 14.000 tình nguyện viên chờ để được tiêm chủng.

Giai đoạn ba của cuộc thử nghiệm sẽ được tiến hành với tình nguyện viên ở các quốc gia có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao như Brazil và Nam Phi, theo Channel News Asia.

“Còn rất nhiều việc phải làm trước khi có thể xác nhận liệu vaccine của chúng tôi có giúp giải quyết nạn dịch COVID-19 này hay không, nhưng những kết quả ban đầu đang rất đáng hứa hẹn” - đồng tác giả nghiên cứu vaccine ngừa COVID-19 ở Đại học Oxford, Giáo sư Sarah Gilbert cho biết.

Một nhà khoa học trong phòng thí nghiệm nghiên cứu vaccine ngừa COVID-19 ở Đại học Oxford (Anh). Ảnh: REUTERS

Trong khi đó, bà Kate Bingham - người đứng đầu đơn vị phụ trách vaccine của chính phủ Anh - lại khuyên mọi người không nên lạc quan thái quá về việc sẽ tìm thấy một loại vaccine có thể phòng ngừa thành công virus gây ra dịch COVID-19.

Nhận xét được đưa ra sau khi Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố việc phát triển thành công 100% loại vắc-xin ngừa COVID-19 trong năm nay hoặc năm tiếp theo là một điều “phóng đại”.

Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Sky News, bà Bingham cho biết: “Chúng ta phải thật cẩn trọng, đến thời điểm hiện vẫn chưa có loại vaccine nào chống lại được con virus này, và có thể sẽ không bao giờ có được”.

“Bạn biết đấy, chưa có loại vaccine nào thât sự chống lại bệnh sốt rét, HIV, và đây là những bệnh mà chúng ta đã biết rất rõ rồi. Khả năng có thể tìm thấy một loại vaccine ngừa COVID-19 thành công là một điều không tưởng” -kênhChannel News Asia dẫn lời bà Bingham khẳng định.

KHÔI CHƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/quoc-te/su-kien/vaccine-covid19-toi-giai-doan-thu-nghiem-cuoi-cung-o-nguoi-925674.html