Vaccine Covid-19: Thủ tướng Malaysia tiêm mũi đầu tiên, mở màn Chương trình tiêm chủng quốc gia

Ngày 24/2, Malaysia bắt đầu triển khai Chương trình tiêm chủng quốc gia vaccine ngừa Covid-19 với việc Thủ tướng Muhyiddin Yassin là người đầu tiên được tiêm chủng.

Malaysia bắt đầu triển khai Chương trình tiêm chủng quốc gia vaccine ngừa Covid-19 và Thủ tướng Muhyiddin Yassin là người tiêm đầu tiên. (Nguồn: Reuters)

Malaysia bắt đầu triển khai Chương trình tiêm chủng quốc gia vaccine ngừa Covid-19 và Thủ tướng Muhyiddin Yassin là người tiêm đầu tiên. (Nguồn: Reuters)

Chương trình tiêm chủng quốc gia vaccine ngừa Covid-19 của Malaysia chia làm 3 giai đoạn, bắt đầu từ ngày 24/2, sớm hơn 2 ngày so với dự kiến ban đầu, cho đến tháng 2/2022.

Trong giai đoạn đầu, từ ngày 24/2 đến tháng 4/2021, chương trình sẽ tiêm cho 571.802 nhân viên tuyến đầu đã đăng ký, trong đó có 57,3% là nhân viên y tế, 42,7% còn lại là nhân viên an ninh, bao gồm lực lượng vũ trang, Cảnh sát Hoàng gia Malaysia, Cơ quan Hải quan Hoàng gia Malaysia…

Giai đoạn hai của chương trình tiêm chủng sẽ tiếp tục từ tháng 4-8/2021, đối tượng tiêm là những người trên 60 tuổi và những nhóm dễ bị tổn thương do có bệnh lý nền. Giai đoạn 3 tiếp tục từ tháng 8/2021-2/2022, dành cho đối tượng thanh niên trên 18 tuổi.

Mục đích của chương trình tiên chủng quốc gia là tạo miễn dịch cho người mắc bệnh Covid-19 cho khoảng 80% dân số Malaysia và người nước ngoài đang sống tại quốc gia này.

Malaysia đã ký hợp đồng mua 66,7 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 của 5 hãng sản xuất bao gồm: Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sinovac, CansinoBIO và SputnikV.

Kể từ khi Malaysia phát hiện ca mắc Covid-19 đầu tiên ngày 25/1 năm ngoái, tính đến ngày 23/2, nước này đã có tổng số 288.229 người bị nhiễm SARC-CoV-2 và 1.076 người thiệt mạng.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Bộ Y tế Philippines khẳng định sẽ điều tra việc sử dụng trái phép vaccine ngừa Covid-19, sau khi một cố vấn tổng thống thừa nhận đã được tiêm một mũi vaccine của hãng Sinopharm được nhập lậu vào nước này.

(theo StraitsTimes)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/vaccine-covid-19-thu-tuong-malaysia-tiem-mui-dau-tien-mo-man-chuong-trinh-tiem-chung-quoc-gia-137587.html