Vaccine Covid-19 của Pfizer: Hiệu quả 95% nộp đơn xin khẩn cấp lên FDA

NSX cho biết đã có đủ dữ liệu về an toàn và hiệu quả của vaccine; vài ngày tới, đơn xin cấp phép khẩn cấp sẽ trình FDA. Cổ phiếu của Pfizer và BioNtech bật tăng.

- Vaccine có tên là BNT162b2, có hiệu quả trong 28 ngày ngay sau mũi tiêm đầu tiên.

- Pfizer và BioNtech cho biết, vaccine hiệu quả nhất quán ở mọi độ tuổi, chủng tộc và sắc tộc.

- Ở người lớn tuổi, những người gặp rủi ro cao khi mắc Covid-19, đạt hiệu quả lên đến hơn 94% khi sử dụng vaccine.

- Thông tin này đã giúp cổ phiếu của Pfizer tăng 3%, trong khi BioNtech tăng 6,2%.

Ngày 18/11, Pfizer và BioNtech tuyên bố, những phân tích dữ liệu cuối cùng cho thấy, vaccine Covid-19 của họ có hiệu quả 95% trong phòng ngừa Covid-19.

Nhà sản xuất cho biết, vaccine có hiệu quả trong 28 ngày ngay sau mũi tiêm đầu tiên. Hiệu quả mà vaccine mang lại là như nhau ở các độ tuổi, chủng tộc và sắc tộc. Ở những người lớn tuổi, hiệu quả cũng lên đến hơn 94%.

CEO của BioNTech, Ugur Sahi tuyên bố: “Những phân tích dữ liệu cuối cùng đã chứng minh mức độ hiệu quả tạm thời đã được công bố vào ngày 9/11. Dữ liệu chỉ ra, vaccine của chúng tôi có tỷ lệ bảo vệ cao. Bên cạnh đó, dữ liệu cũng cho thấy, vaccine có hiệu quả nhất quán ở mọi độ tuổi. Tác dụng phụ chỉ từ nhẹ đến trung bình”.

Tác dụng phụ sẽ hết sau một thời gian ngắn kể từ khi tiêm vaccine. Cụ thể, tác dụng phụ thường gặp là mệt mỏi. 3,7% tình nguyện viên cho biết, họ bị mệt sau khi tiêm mũi vaccine thứ hai. 2% xuất hiện triệu chứng đau đầu. Tuy nhiên, người lớn tuổi lại gặp ít tác dụng phụ hơn.

Thông tin này đã giúp cổ phiếu của Pfizer tăng 3%, trong khi BioNtech tăng 6,2%.

Có hơn 43.000 tình nguyện viên tham gia thử nghiệm và được chia làm 2 nhóm. Một nhóm tiêm vaccine và một nhóm tiêm giả dược. Nhà sản xuất cho biết, trong 170 bị nhiễm Covid-19, có 162 người ở nhóm giả dược và chỉ có 8 người ở nhóm vaccine. Con số này cho thấy, hiệu quả của vaccine là 95%.

Một tình nguyện viên thử nghiệm vaccine của Pfizer tại Peru, tháng 11/2020. Ảnh: Reuters

Một tình nguyện viên thử nghiệm vaccine của Pfizer tại Peru, tháng 11/2020. Ảnh: Reuters

Tin vui này được đưa ra sau hơn 1 tuần kể từ khi nhà sản xuất tuyên bố, vaccine của họ hiệu quả hơn 90% và chỉ 2 ngày sau tuyên bố của Moderna về vaccine có hiệu quả 94,5%. Như vậy, nước Mỹ đã có 2 loại vaccine đã hoàn thiện giai đoạn 3. Cả hai loại vaccine này đều sử dụng công nghệ phân tử di truyền RNA hoặc mRNA. Vaccine có khả năng kích thích tế bào tạo ra protein virus, hệ miễn dịch sẽ tiếp xúc với protein và tạo ra kháng thể. Các tế bào miễn dịch sẽ nhận biết và tiêu diệt mầm bệnh.

Một loại vaccine an toàn và hiệu quả là điều các nhà sản xuất và các nhà hoạch định chính sách coi là giải pháp đưa nền kinh tế toàn cầu đi đúng hướng, sau khi đại dịch tán phá hầu hết các quốc gia trên thế giới. Đến nay, virus vẫn tiếp tục lây lan mạnh với 55,6 triệu người mắc trên toàn cầu. Theo dữ liệu tổng hợp của đại học Johns Hopkins, đến ngày 18/11, ít nhất 1,33 triệu người đã chết vì Covid-19.

CEO của Pfizer, ông Albert Bourla cho biết, họ đã có đầy đủ dữ liệu an toàn và sẽ nộp đơn xin cấp phép khẩn cấp cho FDA trong vài ngày tới.

Nhà sản xuất tiết lộ, họ lên kế hoạch sản xuất 50 triệu liều trong năm nay và 1,3 tỷ liều vào năm 2021. Nhà sản xuất cũng tự tin vào khả năng phân phối vaccine của mình, vốn yêu cầu nhiệt độ bảo quản là âm 94 độ F.

LÊ ANH (Theo CNBC)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vaccine-covid-19-cua-pfizer-hieu-qua-95-nop-don-xin-khan-cap-len-fda-a497025.html