Vaccine Covid-19 của Pfizer đạt hiệu quả thử nghiệm giai đoạn cuối lên tới 95%

Kết quả thử nghiệm giai đoạn cuối vaccine Covid-19 của hãng Pfizer và đối tác BioNTech (Đức) đã có hiệu quả rất tốt và xin cấp phép sử dụng trong trường hợp khẩn cấp vào tháng tới.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Theo đó, trong ngày 18-11 (giờ địa phương), hãng Pfizer cho biết, kết quả thử nghiệm vaccine Covid-19 của họ có hiệu quả lên đến 95%, an toàn và bảo vệ những người lớn tuổi có nguy cơ tử vong cao nhất.

Thông báo trên của Pfizer và đối tác BioNTech (Đức), chỉ một tuần sau khi hãng dược phẩm này tiết lộ kết quả sơ bộ đầy hứa hẹn, cho hiệu quả hơn 90%.

Vaccine Covid-19 này đã được thử nghiệm trên hơn 43.000 người tại 6 quốc gia và không gây ra bất kỳ quan ngại nào về an toàn.

Bên cạnh đó, Giám đốc điều hành BioNTech - Ugur Sahin cũng cho biết Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) có thể sẽ cấp giấy chứng nhận sử dụng trong trường hợp khẩn cấp (EUA) vào giữa tháng 12 tới.

Còn cơ quan chức năng của châu Âu nhiều khả năng sẽ cấp giấy phép này vào nửa cuối tháng 12.

Tỉ lệ thành công của mẫu vaccine do Pfizer - BioNTech phát triển thậm chí còn cao hơn kỳ vọng của giới chức quản lý tại Mỹ và châu Âu.

Giới chuyên gia nhận định đây là thành tựu quan trọng trong cuộc chiến chấm dứt đại dịch Covid-19 đang hoành hành trên toàn cầu.

Theo dự kiến, Pfizer và đối tác BioNTech (Đức) sẽ sản xuất tới 50 triệu liều vaccine trên toàn cầu trong năm 2020 và lên đến 1,3 tỷ liều vào năm 2021.

CK

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/vaccine-covid-19-cua-pfizer-dat-hieu-qua-thu-nghiem-giai-doan-cuoi-len-toi-95-218004.html