Vác súng bắn người tình

Các bị cáo tại tòa.

Các bị cáo tại tòa.

Sáng 27-4, TAND tỉnh Đắk Lắk xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tùng (40 tuổi, trú xã Ea Bhốk, H.Cư Kuin, Đắk Lắk) 24 năm tù về tội: "Giết người" và "Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng"; bị cáo Nguyễn Văn Bình (43 tuổi, trú xã Chư Kbô, H. Krông Búk, Đắk Lắk) bị phạt 3 năm 6 tháng tù về tội "Che giấu tội phạm". Theo cáo trạng, Tùng có quan hệ tình cảm với chị H. (39 tuổi) nhưng khi sống chung thường xảy ra mâu thuẫn. Chị H. nhiều lần đòi chấm dứt mối quan hệ nhưng Tùng không đồng ý. Chiều 21-7-2019, Tùng mang theo khẩu súng AK có 27 viên đạn đến nhà chị H. bắn người tình rồi tự sát, nhưng rất may cả hai không chết. Trong thời gian điều trị vết thương, Tùng bỏ trốn và được Bình giúp trốn ra miền Bắc. Khi cả hai đi đến TP Đà Nẵng thì bị lực lượng Công an bắt giữ. Về nguồn gốc khẩu súng, Tùng khai mua của một người Campuchia đem về nhà cất giấu.

Đ.L

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_224006_vac-sung-ban-nguoi-tinh.aspx