Vác dao 'xử' bạn nhậu, ngờ đâu chém luôn chủ nhà

Tìm không ra người đánh mình, Hoàng dùng dao chém luôn chủ nhà khiến nạn nhân bị thương nặng.

Anh minh họa

Ngày 25.10, VKSND huyện Đắk Glong (Đắk Nông) cho biết, đơn vị vừa ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Văn Hoàng (SN 1973 trú xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) vì tội cố ý gây thương tích.

Thông tin ban đầu, khoảng 20h30 tối 17.4, tại nhà anh Y’Beo (SN 1986, trú tại Bon N’Doh, xã Quảng Sơn) có anh Y’Tôis HMŏk (SN 1990), sáng và một người người chưa rõ lai lịch, đang ngồi uống rượu. Cuộc rượu vừa bắt đầu thì Nguyễn Văn Hoàng đến chung vui.

Rượu vào lời ra, Nguyễn Văn Hoàng và bạn nhậu xảy ra to tiếng, xô xát. Sáng sau đó dùng chân đá Hoàng nhưng được mọi người can ngăn nên hai bên không đánh nhau. Sau đó cuộc nhậu được giải tán.

Nguyễn Văn Hoàng về nhà thấy bực tức nên lấy 1 con dao dài khoảng 60cm, mũi dao vát nhọn, đi tìm Sáng và bạn của Sáng để đánh nhưng không thấy.

Khoảng 22h30 cùng ngày, nghĩ Sáng và bạn đang trốn ở nhà anh Y’Tôis HMŏk nên Hoàng vác dao đến nhà anh Y’Tôis HMŏk tìm để đánh.

Nguyễn Văn Hoàng đi vào phòng ngủ của anh Y’Tôis HMŏk, nói “hai đứa kia đâu”, rồi dùng dao chém nhiều nhát nhưng trúng vào màn.

Thấy vậy anh Y’Tôis HMŏk nói “không có hai đứa nó ở đây, cháu không biết” thì bị Hoàng chém trúng vào phía sau đầu gối chân trái nên khuỵu xuống nền nhà.

Lúc này chị H’Tim (vợ của anh Y’Tôis HMŏk), chị H’Rốt (là vợ của Hoàng) và anh Y’Beo vào can ngăn nhưng Hoàng tiếp tục vung dao lên trúng vào đầu anh Y’Tôis HMŏk rồi bỏ trốn.

Anh Y’Tôis HMŏk được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông trong tình trạng chấn thương nặng.

Hoàng sau đó bị bắt. Tại cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đăk Glong, Hoàng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại kết luận giám định pháp y về thương tích của Trung tâm pháp y - Sở y tế tỉnh Đắk Nông, kết luận tỷ lệ thương tích của anh Y’Tôis HMŏk là 39%.

H.L

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/vac-dao-xu-ban-nhau-ngo-dau-chem-luon-chu-nha-637921.ldo