'Vạ miệng', ông lớn thời trang Dolce & Gabanna bị đá bay khỏi Trung Quốc?

Scandal nói xấu Trung Quốc của nhà sáng lập Dolce & Gabanna đang khiến thương hiệu này gặp rắc rối lớn ở đất nước đông dân nhất thế giới.

Mới đây, các nền tảng thương mại trực tuyến hàng đầu Trung Quốc như Tmall, JD.com, Xiaohongshu hay Secco… đều đã gỡ bở các sản phẩm Dolce & Gabbana (D&G) ra khỏi trang web của mình.

Mọi chuyện bắt đầu từ một video quảng cáo của D&G có cảnh một người mẫu Trung Quốc mặc chiếc váy D&G đỏ, đang cố gắng dùng đũa ăn các đồ ăn truyền thống của Ý như pizza, pasta hay cannoli. Sau đó, trong một đoạn hội thoại trên tài khoản Instagram được cho là của Stefano Gabanna - một trong hai sáng lập thương hiệu thời trang Ý, đã xuất hiện một loạt các lời lẽ phân biệt chủng tộc và nói xấu quốc gia châu Á.

Sự việc đã khiến người dân Trung Quốc nổi giận. Hàng loạt các ngôi sao lớn của nước này, bao gồm Chương Tử Di, Trần Khôn, Vương Tuấn Khải, Địch Lệ Nhiệt Ba… đều tuyên bố không tham dự show trình diễn thời trang "The Great Show" của D&G, dự định tổ chức ở quy mô lớn vào tối ngày 21/11 tại Thượng Hải.

Mặc dù D&G đã vội vàng đính chính trên Instagram rằng, tài khoản của hãng và nhà thiết kế Stefano Gabbana đã bị hack; và họ đang tiến hành điều tra, tuy nhiên, điều đó chưa đủ để xoa dịu người Trung Quốc.

Các trang web bán hàng trực tuyến - một kênh bán lẻ quan trọng của D&G tại quốc gia đông dân nhất thế giới, gần như ngay lập tức đã loại bỏ tất cả sản phẩm của thương hiệu ra khỏi danh sách của mình. Trung Quốc là một trong những thị trường chủ chốt của hãng thời trang Ý. Theo thống kế của Bain & Company, khách hàng Trung Quốc chiếm 33% tổng giá trị tiêu thụ sản phẩm toàn cầu của D&G; tỷ lệ này dự đoán tăng lên 46% vào năm 2025.

"Lợi ích của đất nước chúng ta không thể bị vi phạm. Tất cả những mối quan hệ hợp tác đều dựa trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau", phát ngôn viên của trang web Xiaohongshu cho biết. "Chúng tôi chào đón các thương hiệu toàn cầu tới Trung Quốc, nhưng cùng lúc các thương hiệu quốc tế hoạt động tại Trung Quốc phải tôn trọng Trung Quốc".

Còn tờ Nhật báo Nhân dân Trung Quốc đe dọa trên tài khoản Weibo của mình rằng: "Công ty nào muốn kiếm tiền tại Trung Quốc mà không tôn trọng người dân Trung Quốc sẽ bị phá sản".

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/va-mieng-ong-lon-thoi-trang-dolce-gabanna-bi-da-bay-khoi-trung-quoc-20181122153214327.htm