Va chạm xe máy, 2 người tử vong, 1 người bị chấn thương sọ não

Vụ tai nạn khiến 2 xe máy cùng 3 người ngã xuống mặt đường. Trong đó có 2 người được xác định đã tử vong và 1 người bị chấn thương sọ não.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 2 xe máy khiến 2 người tử vong xảy ra vào khoảng 23h tối 16/6

Vào thời điểm trên, xe máy mang BKS: 78C1-571.20 (chưa xác định được người điều khiển) trên xe có hai người là Lê Kim Lý (SN 2002, trú tại thôn Đông Phước, xã Hòa An, huyện Phú Hòa, Phú Yên) và Võ Thị Tuyết Nhung (SN 2004, trú tại khu phố 1 Nguyễn Trung Trực, Phường 8, thành phố Tuy Hòa) lưu thông trên đường Trường Chinh theo hướng Bắc - Nam.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến khu phố Ninh Tịnh 4, phường 9 đã xảy ra va chạm với xe máy mang BKS: 77X7-6642 do anh Phạm Văn Hoan (SN 1994, trú tại thôn Chánh Hòa, xã Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) điều khiển, lưu thông theo chiều ngược lại.

Sau cú va đập mạnh, 2 xe máy cùng 3 người ngã xuống mặt đường trong tình trạng bị thương rất nặng. Dù đã được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cấp cứu nhưng anh H. và chị L. được xác định đã tử vong. Riêng chị N. bị chấn thương sọ não nên gia đình chuyển tiếp đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định để điều trị.

Công an TP Tuy Hòa đã khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân.

Ngọc Linh (T/h)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/doi-song/va-cham-xe-may-2-nguoi-tu-vong-1-nguoi-bi-chan-thuong-so-nao-57088.html