Va chạm với xe ô tô của cô giáo, một người đàn ông tử vong

Ông Phương đi liên hoan nhưng sau đó người dân phát hiện ông này nằm gục bên vệ đường. Dù được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương nặng, sau đó 2 ngày ông Phương đã tử vong.

Ngày 28-12, người thân của ông Nguyễn Văn Phương (55 tuổi) trú xã Nghi Đức, TP. Vinh, Nghệ An, người bị tai nạn dẫn đến tử vong và cô giáo đã mang chiếc xe BKS: 38A- 031.xx đến công an trình báo đã đến Công an TP. Vinh để cùng theo dõi việc khám nghiệm chiếc xe này.

Người thân của ông Phương cho rằng lời của cô giáo điều khiển chiếc xe gây tai nạn còn có nhiều mâu thuẫn, thiếu nhân chứng nên Công an TP Vinh đã tạm hoãn công tác khám nghiệm chiếc xe.

Chiếc xe được cô giáo đưa đến cơ quan công an trình diện vì nghi đã va chạm với ông Phương khiến ông này tử vong

Chiếc xe được cô giáo đưa đến cơ quan công an trình diện vì nghi đã va chạm với ông Phương khiến ông này tử vong

Theo đó, sự việc xảy ra vào ngày 22-12, ông Nguyễn Văn Phương điều khiển xe máy đi liên hoan kỉ niệm ngày thành lập QĐND. Đến 19h cùng ngày, người dân phát hiện ông Phương nằm gục bên lề đường thuộc xã Nghi Đức, TP. Vinh. Dù được mọi người đưa vào bệnh viện nhưng cựu binh này đã tử vong vào ngày 24-12.

Sau khi xảy ra sự việc, người thân của ông Phương đã đăng tải thông tin để tìm người gây tai nạn. Khi thông tin được đăng tải, một cô giáo trú huyện Nghi Lộc đã đến công an trình báo về việc chiếc xe BKS: 38A - 031.xx của gia đình mình vào chiều ngày 22-12 có dừng đỗ ở đoạn đường ông Phương bị tai nạn và ngày sau phát hiện có bị móp hỏng phía sau nghi có va chạm với nạn nhân.

Hiện sự việc đang được cơ quan công an xác minh, làm rõ.

Nhân Nhân

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/va-cham-voi-xe-o-to-cua-co-giao-mot-nguoi-dan-ong-tu-vong/794855.antd