Va chạm với xe buýt, 4 người trong một gia đình thương vong

Do cú va chạm quá mạnh làm cả 4 người trong một gia đình trên xe máy bị văng xuống đường, riêng xe gắn máy bị 'nuốt' vào gầm ô tô...

Chiều 1-6, nguồn tin từ Công an huyện Nam Đông (tỉnh TT-Huế) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô khách và xe gắn máy vào sáng cùng ngày, làm cả 4 người trong một gia đình thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn

Thông tin ban đầu, vào lúc 7g sáng ngày 1-6, tại ngã 3 cầu Mới thuộc tỉnh lộ 14B đi qua xã Thượng Nhật, huyện Nam Đông (Thừa Thiên – Huế) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Xe buýt hãng Phi Long chạy tuyến Huế - Nam Đông BKS 75B – 01298 do tài xế Trần Thanh Lãnh (SN 1959, trú tại TP Huế) điều khiển đến địa điểm trên thì va chạm với xe máy BKS 75M- 02840 do anh Lê Xuân Tia (SN 1990, trú tại huyện Nam Đông) điều khiển theo chiều ngược lại, chở theo vợ và 2 con.

Do cú va chạm quá mạnh làm cả 4 người trên xe máy bị văng xuống đường. Chiếc xe máy bị cuốn vào gầm xe buýt, báo Dân trí đưa tin.

Liên quan đến vụ tai nạn, báo Tền phong cho hay, hậu quả vụ tai nạn khiến vợ anh Tia tử vong trên đường đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Nam Đông, 3 bố con anh Tia trọng thương phải chuyển về Bệnh viện T.Ư Huế cấp cứu trong tình trạng nguy kích, xe gắn máy hư hỏng nặng.

Ngay sau tai nạn, Công an huyện Nam Đông và Công an xã Thượng Nhật kịp thời có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo phản ánh của dân địa phương sống xung quanh hiện trường vụ tông xe, ngã ba Mới này kể từ khi đưa vào sử dụng chưa lâu thì thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn giao thông.

T.Quang (tổng hợp)

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/va-cham-voi-xe-buyt-4-nguoi-trong-mot-gia-dinh-thuong-vong-116369.html