Va chạm trực thăng, 13 binh sĩ Pháp thiệt mạng

Văn phòng Tổng thống Pháp ngày 26-11 cho biết, 13 binh sĩ của nước này đã thiệt mạng trong vụ va chạm trên không giữa hai trực thăng tại Mali.

Binh sĩ Pháp và trực thăng chiến đấu Tiger tại một căn cứ ở Gao, miền bắc Mali, ngày 1-8-2019. (Ảnh: Reuters)

Binh sĩ Pháp và trực thăng chiến đấu Tiger tại một căn cứ ở Gao, miền bắc Mali, ngày 1-8-2019. (Ảnh: Reuters)

Các binh sĩ này thuộc lực lượng chống khủng bố của Pháp ở Barkhane, miền bắc Mali.

Tuyên bố của Văn phòng Tổng thống Pháp thông báo: “Với niềm tiếc thương sâu sắc, Tổng thống xác nhận 13 binh sĩ Pháp đã thiệt mạng trong vụ tai nạn giữa hai trực thăng tại Mali vào đêm 25-11, khi đang thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt các phần tử thánh chiến”.

Trong một tuyên bố, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bày tỏ ủng hộ quân đội Pháp và khẳng định “sự can đảm của binh sĩ Pháp” đang chống lại mối đe dọa dai dẳng của các phần tử thánh chiến trong vùng Sahel. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly thông báo, một cuộc điều tra đã được mở ra để làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ tai nạn tại Mali.

Pháp đã huy động hơn 4.500 binh sĩ tham gia chiến dịch quân sự chống các phần tử thánh chiến tại khu vực Trung Phi và Tây Phi. Đây là sứ mệnh quân sự lớn nhất của nước này ở nước ngoài. Trong hai tháng qua, một loạt vụ tấn công do các phần tử cực đoan thực hiện tại Mali đã khiến hơn 100 binh sĩ địa phương thiệt mạng, và tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thường lên tiếng nhận đứng sau những vụ tấn công này. Các tay súng đã dùng miền trung và miền bắc Mali làm “bệ phóng” để thực hiện hàng loạt vụ tấn công trên khắp vùng Sahel rộng lớn.

H.H

Theo AP, Reuters

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/42372402-va-cham-truc-thang-13-binh-si-phap-thiet-mang.html