Va chạm giữa xe bồn và xe giường nằm, gần 20 người bị thương

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại khu vực ngã ba Đợi, thuộc xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình vào đêm 27-7 khiến gần 20 người trên xe khách bị thương.

Đêm 27-7, trên quốc lộ 10 xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách giường nằm và xe ôtô tải khiến gần 20 người trên xe khách (chưa rõ danh tính) bị thương.

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn vào khoảng 21 giờ, tại quốc lộ 10, đoạn qua ngã ba Đợi thuộc xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Lúc này, xe ôtô tải mang BKS 34C-239.83 kéo theo bồn đã va chạm với xe ôtô khách mang BKS 14B-031.21.

Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, tài xế xe tải là Lê Văn Trường (SN 1984, trú tại phường Duy Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) điều khiển xe đi theo hướng Quỳnh Côi - ngã ba Đợi, trong khi xe khách do tài xế Quách Ngọc Tuân (SN 1983, trú tại huyện Yên Thủy, Hòa Bình) điều kiển xe đi theo hướng Thái Bình - Hải Phòng.

Vụ tai nạn khiến gần 20 hành khách bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng (Thái Bình) và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Ngay sau khi nhận tin báo, Trạm CSGT Cầu Nghìn, Công an huyện Quỳnh Phụ cùng các lực lượng chức năng khẩn trương có mặt tiến hành bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông.

Đại tá Trần Quang Thành, Trưởng Công an huyện Quỳnh Phụ, cho hay hiện lực lượng công an đang tập trung phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh giải quyết vụ tai nạn giao thông này.

Theo đại tá Thành, tại hiện trường chưa ghi nhận có trường hợp người dân nào bị thiệt mạng trong vụ tai nạn. Trước đó, có nhiều người bị thương đã được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Tr.Đức

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/va-cham-giua-xe-bon-va-xe-giuong-nam-gan-20-nguoi-bi-thuong-20200728093802712.htm