V-League và chuyện mặt sân cỏ

Trong buổi lễ tổng kết V-League mùa bóng 2018 diễn ra hôm qua, một trong những điều mà Công ty Cổ phần bóng đá Việt Nam (VPF) mong muốn nhất ở mùa bóng tới đó là các đội bóng cần đầu tư mặt sân cỏ thật tốt, bởi đây cũng chính là bộ mặt của giải đấu này.

Mặt sân tốt, giúp không ít cho CLB Hà Nội có lối chơi đẹp mắt và giành kết quả tốt ở mùa vừa qua - Ảnh: Minh Tú

Nhưng thật ra đây không phải là câu chuyện mới bởi ngay sau vòng 2 V-League 2018 ban tổ chức đã có công văn yêu cầu các đội bóng cải tạo mặt sân nhằm đảm bảo chất lượng cho các trận đấu.

Thế nhưng yêu cầu dường như chẳng được các đội quan tâm, ngoại trừ CLB Hà Nội, khi các các cầu thủ vẫn phải cày ải trên các sân chẳng khác gì “mặt ruộng”, nhất khi mỗi khi trời đổ mưa. Nên nhớ thời điểm V-League diễn ra thường là cao điểm của mùa mưa (từ tháng 5 - 9 hằng năm).

HLV Miura của CLB TP.HCM từng thốt lên nỗi chán chường khi cho rằng Messi cũng chẳng thể chơi hay với mặt sân ở V-League. Còn HLV Raul Longhi của CLB Johor Darul Ta'zim (Malaysia) cũng đã phàn nàn về mặt sân Vinh quá xấu và cho đó là lý do khiến đội bóng của ông thất bại trước SLNA ở AFC Cup 2018.

Sân Hàng Đẫy của CLB Hà Nội được xem đẹp và đúng chuẩn nhất VN hiện nay - Ảnh: Minh Tú

Không chỉ khiến các trận đấu giảm chất lượng, mặt sân ruộng còn gây chấn thương cho các cầu thủ khi thực hiện những pha tranh chấp hoặc đi bóng tốc độ. Xuân Trường của HAGL từng ngán ngẩm về mặt sân Lạch Tray của đội Hải Phòng quá xấu khiến anh cùng đồng đội không thể thực hiện được lối chơi kỹ thuật của mình.

Nhìn sang các giải bóng đá của khu vực, có lẽ ai cũng phải trầm trồ về mặt sân các giải Thai-League hoặc M-League. Các mặt sân được chăm chút và đầu tư chẳng kém gì mặt sân của các giải đấu hàng đầu châu Âu như Premier League hoặc La Liga. Một khi mặt sân đạt chuẩn, các trận đấu mới có thể diễn ra hay đẹp, nhờ đó mới thu hút khán giả đến sân đông hơn.

Cách mà đội Hà Nội đang làm ở mùa giải 2018 chính là bước chuyển đáng chú ý nhất trong tiến trình bước lên chuyên nghiệp một cách thực thụ. Không chỉ sang Thái Lan học cách họ làm mặt sân, đội bóng này còn cải tạo cả khán đài, xây dựng phòng thay quần áo và cả phòng vệ sinh đạt tiêu chuẩn. Có lẽ nhờ vậy mà đội bóng này càng chơi càng hay và kéo lượng khán giả đến sân ngày càng đông hơn.

Không chỉ vậy, yếu tố mặt sân đẹp sẽ gây hứng thú cho người xem trên truyền hình nhiều hơn. Hơn nữa, cách lắp đặt bảng quảng cáo chạy LED như CLB TP.HCM làm tại sân Thống Nhất cũng tạo ấn tượng tốt hơn với cả khán giả trên sân lẫn người xem truyền hình, từ đó mới có thể thu hút các nhà tài trợ và quảng cáo cho giải đấu.

Một yếu tố cũng quan trọng không kém đó là trang phục thi đấu của các đội bóng. Dù đã là năm thứ 18 của V-League những vẫn có vài đội không có nổi một nhà tài trợ trang phục thi đấu, phải đặt may ngoài cửa hàng chẳng khác gì cách làm của các giải đấu phong trào. Nếu không chịu chăm chút từng yếu tố nhỏ nhất, V-League khó lòng vươn xa hơn, dù đang được LĐBĐ châu Á đánh giá nằm trong top 10 giải đấu phát triển nhất châu Á.

Quốc Bảo

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/binh-luan/vleague-va-chuyen-mat-san-co-94734.html