V-League trở lại sau đại dịch Covid-19: Chờ những trận đại chiến

Sau khi Cúp Quốc gia làm nóng bóng đá Việt Nam, V-League sẽ trở lại với vòng 3, diễn ra trong hai ngày 5 và 6/6. Cả BTC giải, BTC địa phương, các đội bóng, người hâm mộ đều rất háo hức, chờ đợi những trận cầu đỉnh cao sau hơn 2 tháng phải tạm hoãn.

Trước vòng 3 V-League, hầu hết các sân đều đã có thông báo về việc mở cửa cho khán giả. Đây là điều mà tất cả mong muốn nhất khi giải đấu trở lại. Nói như HLV Nguyễn Văn Sỹ, nếu bóng đá không có khán giả, chẳng khác nào đấu tập, các cầu thủ không có động lực để thi đấu.

Trước đó, những băng rôn “Cộng đồng an toàn, bóng đá trở lại”, chính là thông điệp xuất hiện ở tất cả các sân cỏ tổ chức Cúp Quốc gia. Bóng đá Việt Nam trở lại, và chưa bao giờ chúng ta được chứng kiến những bầu không khí như lễ hội. Các CĐV đến sân không chỉ là tình yêu với bóng đá, mà còn là lời khẳng định Việt Nam đã chiến thắng đại dịch Covid-19.

Tất nhiên, công tác phòng chống dịch được BTC đặt lên hàng đầu. Chủ tịch VPF Trần Anh Tú khẳng định, BTC các sân phải có sự chuẩn bị kỹ và không được phép chủ quan. Trước đó, các sân Thiên Trường, Hàng Đẫy, Thống Nhất… đều đã làm tốt công tác này ở Cúp Quốc gia, và chắc chắn V-League thậm chí còn làm tốt hơn khi dự kiến lượng khán giả vào sân đông hơn nhiều.

Cho đến thời điểm này, hầu hết các giải đấu lớn trên thế giới đều chưa thể trở lại. Ở một số quốc gia châu Âu như Pháp, Hà Lan, Bỉ... các giải bóng đá đỉnh cao đã hủy hoàn toàn kết quả thi đấu mùa này khi gần như không có khả năng tổ chức lại.

Không chỉ khu vực, mà nhiều hãng thông tấn của thế giới, đều đã đưa tin, bình luận về sự kiện diễn ra trên các sân cỏ Việt Nam. Bóng đá Việt - nền bóng đá mới chỉ đang phát triển và lại ở khu vực bị coi là vùng trũng của làng cầu thế giới, bỗng vụt trở thành điểm sáng, thu hút mọi ánh nhìn, sự quan tâm.

Tâm điểm của vòng 3 V-League là cuộc đối đầu giữa Hà Nội FC và HA Gia Lai. Suốt 8 năm qua, HA Gia Lai mới chỉ hòa được Hà Nội FC trên khách duy nhất 1 lần. Số còn lại, đội bóng phố Núi đều nhận thất bại cay đắng.

Tâm thế mà 2 đội bước vào trận đấu này cũng khác biệt. HA Gia Lai vừa đề thua Nam Định tại vòng loại Cúp Quốc gia với 2 bàn không gỡ. Trong khi đó, Hà Nội FC với dàn cầu thủ nổi bật của bóng đá Việt Nam đã thắng dễ Đồng Tháp để vào tứ kết.

Tuy nhiên, đây là trận mà HA Gia Lai tự tin hơn rất nhiều, khi họ có đầy đủ lực lượng. Trong trận thua tại Thiên Trường ở cúp Quốc gia, HA Gia Lai vắng một số trụ cột, đáng chú ý là trường hợp của Damir Memović, một trong những trung vệ hay nhất V-League. Do đó, khả năng phòng thủ của đội bóng phố núi không tốt.

Tuy nhiên, trong chuyến làm khách ở Hàng Đẫy, ngoại binh này đã bình phục. Ông Nguyễn Tấn Anh -Trưởng đoàn của HA Gia Lai cho biết: “Về cơ bản, Damir Memovic đã hồi phục và bắt đầu tập cùng với đội. Ngoài trường hợp của Damir Memovic thì trước đó HA Gia Lai có một số cầu thủ dính chấn thương nhẹ, nhưng hiện tại các cầu thủ đã hoàn toàn bình phục”.

Về phía đội chủ nhà, đây là trận mà những ngôi sao như Thành Lương, Văn Quyết, Quang Hải, Hùng Dũng thể hiện mình. Đặc biệt Quả bóng vàng Việt Nam 2019 Đỗ Hùng Dũng quyết tâm tỏa sáng để tri ân với người hâm mộ.

Ở các trận đấu đáng chú ý khác, Viettel được dự đoán có chuyến làm khách khó khăn trước Nam Định. Thiên Trường chắc chắn sẽ lại trở thành “chảo lửa”, gây ra sức ép lớn với bất cứ đội bóng nào tới đây.

Than Quảng Ninh được chơi trên sân nhà tiếp Hà Tĩnh, Quảng Nam tiếp Thanh Hóa, SL Nghệ An gặp Đà Nẵng, Sài Gòn đấu Bình Dương. Trận đấu còn lại là cuộc đọ sức giữa Hải Phòng và TPHCM. Ở cuộc đối đầu trên sân Lạch Tray, đội khách không có sự phục vụ của tiền đạo Nguyễn Công Phượng do bận làm lễ ăn hỏi.

Gia Phong

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/bong-da/v-league-tro-lai-sau-dai-dich-covid-19-cho-nhung-tran-dai-chien-tintuc467742