V-League tránh tiêu cực!

Sau hai tháng tránh dịch COVID-19, hôm nay (26-9) V-League trở lại với vòng 12 V-League, tất cả đội đều đá cùng 17 giờ nhằm hạn chế những toan tính hậu trường.

Tâm điểm của vòng đấu này ở sân Hàng Đẫy, chủ nhà Viettel đang xếp nhì bảng tiếp đón CLB Sài Gòn dẫn đầu với chiến tích bất bại sau 11 trận. Bên cạnh đó, cuộc đua tốp 8 đội mạnh nhất để giai đoạn 2 tranh chức vô địch V-League 2020 cũng rất quyết liệt.

Thầy trò HLV Vũ Tiến Thành chiếm ưu thế

Sài Gòn (23 điểm) ở thế làm khách nhưng lại có lợi thế hơn Viettel (19 điểm) nhờ một đội hình lành lặn và sung sức do không phải đá Cúp Quốc gia như đối thủ. Một ưu thế tâm lý khác nữa của thầy trò Vũ Tiến Thành là thành tích bất bại sân khách với bốn trận thắng, hai trận hòa.

Cái hay của Sài Gòn giúp họ mùa này bỗng dưng nổi lên như một hiện tượng ở làng V-League là cách chơi biết mình và biết tìm ra điểm yếu của đối phương để khai thác. Họ có thể gồng mình bày ra một thế trận phòng ngự không thua, chơi ru ngủ chờ con mồi sập bẫy, hoặc cũng giỏi tấn công phủ đầu đè bẹp ý chí phản kháng của đội bạn.

Chìa khóa săn lùng chiến thắng của Sài Gòn chính là hai chân sút người Brazil Magno Geovane và Pedro chơi ăn ý với nhau lẫn giỏi chớp thời cơ. Cả hai đã ghi 12/19 bàn thắng cho Sài Gòn, trong khi hàng thủ với trung vệ Ahn Byung-Keon người Hàn Quốc cùng đồng đội để thủng lưới ít nhất với sáu bàn.

Trong khi đó, Viettel không may mắn khuyết trung vệ đội trưởng Bùi Tiến Dũng do thẻ phạt; tiền vệ Văn Trâm, Trọng Hoàng chấn thương. Họ cũng bị bào mòn sức lực nhiều ở cuộc chơi Cúp Quốc gia nên rất khó cho một đội hình khập khiễng sẽ chơi ăn miếng trả miếng sòng phẳng với Sài Gòn.

Theo chúng tôi, thầy trò Vũ Tiến Thành sẽ lấy ít nhất 1 điểm trên sân Hàng Đẫy và tiếp tục duy trì mạch bất bại lên con số 12.

Thầy trò HLV Vũ Tiến Thành làm khách ở Hà Nội với mong muốn kiếm được ít nhất 1 điểm. Ảnh: PHƯƠNG NGHI

Thầy trò HLV Vũ Tiến Thành làm khách ở Hà Nội với mong muốn kiếm được ít nhất 1 điểm. Ảnh: PHƯƠNG NGHI

Tiến Linh cùng B. Bình Dương sẽ làm khách không khó khăn ở Quảng Ninh, trong khi Viettel đá sân nhà sẽ gặp nhiều trở ngại vì thiếu người, lại gặp đối thủ khó chơi. Ảnh: NGỌC DUNG

Hấp dẫn cuộc đua tốp 8

Ban tổ chức giải rất thận trọng cho các trận đấu vòng 12 V-League đá cùng giờ để giảm thiểu tính toán giữa những đội bóng thân quen “chia lửa” với nhau. Tuy nhiên, lượt đi chỉ còn hai vòng đấu nữa khép lại nên gần như số phận của nhiều CLB đã an bài dù họ vẫn phải tự nỗ lực tích lũy điểm cho giai đoạn 2 đua trụ hạng (sáu đội xếp dưới) hoặc tranh vô địch (tám đội xếp trên).

Đáng chú ý nhất là cuộc chơi của một số đội nằm chênh vênh giữa ranh giới tốp 8 sẽ dốc hết sức mình theo kiểu khổ trước sướng sau. Trong số này có B. Bình Dương (16 điểm, hạng bảy) làm khách Than Quảng Ninh (19 điểm, hạng ba) ấp ủ nhiều dự tính rời xa nhóm nguy hiểm. Thầy trò HLV Nguyễn Thanh Sơn có khao khát rõ ràng hơn chủ sân Cẩm Phả đã chắc suất tốp 8 nên đã cho Hải Phòng mượn ba cầu thủ giỏi. Điều mà nhiều người nói là đồng nghĩa với việc Than Quảng Ninh tung cờ trắng ở đường đua vô địch và nên dồn quân thiện chiến giúp Hải Phòng trụ hạng.

Cũng vì thiếu động lực của chủ nhà mà nhiều dự báo cho rằng B. Bình Dương từ hòa đến thắng là rất cao.

Trong khi đó, Thanh Hóa (14 điểm, hạng tám) cần giữ vị trí của mình khi tiếp Hà Tĩnh (12 điểm, hạng 10). Nhưng trong bối cảnh rối ren nội bộ vừa thay tướng theo ý của chủ tịch CLB, bóng đá xứ Thanh không chắc sẽ thỏa mãn với mục tiêu của mình. Đây chính là thời cơ cho Hà Tĩnh tích lũy điểm để cải thiện thứ hạng ở nhóm dưới, đồng thời cũng là cơ hội để SHB Đà Nẵng (13 điểm, hạng chín) vượt lên sau trận tiếp đối thủ yếu Hải Phòng (10 điểm, hạng 10).

Trên sân Thống Nhất, CLB TP.HCM (17 điểm, hạng năm) cũng dễ thắng Nam Định (10 điểm, hạng 12) nhờ sự tăng cường nhiều cầu thủ giỏi để nuôi hy vọng gây áp lực cho các đội xếp trên.

Hà Nội thoải mái, HA Gia Lai gặp khó

Đương kim vô địch Hà Nội làm khách trên sân người anh em Quảng Nam đang xếp cuối bảng với phong độ cao vừa trở lại ở nhiều trụ cột lẫn tham vọng bám đuổi và soán ngôi Sài Gòn. Ai cũng thấy Hà Nội chỉ cần chơi đúng sức mình sẽ không có cửa cho Quảng Nam làm một cuộc lật đổ. Hơn nữa, thầy trò Đào Quang Hùng cần tập trung sức cho đối thủ khác và giữ mình ở chặng đua giai đoạn 2 hơn là gây khó dễ cho Hà Nội “gà cùng một mẹ”.

Ngược lại, HA Gia Lai (16 điểm, hạng bảy) đưa quân đến sân Vinh sẽ gặp nhiều khó khăn vì SL Nghệ An (12 điểm, hạng 11) rất cần điểm để tránh xa nhóm đèn đỏ. Tuy nhiên, với đội hình đồng đều và trong lần đầu tiên có cơ hội tranh ngôi vô địch sau năm mùa bóng lận đận, HA Gia Lai nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng.

ĐĂNG HUY - BẢO NHI

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/vleague-tranh-tieu-cuc-940499.html