V-League tạm hoãn: Thầy Park thở phào Hà Nội FC và HAGL

Hà Nội FC, HAGL có lẽ là những đội hưởng lợi nhất khi LS V-League 2021 tạm dừng vì dịch COVID-19, khi cả 2 cần thêm chút thời gian để trở lại mạnh mẽ hơn.

1. Việc LS V-League phải tạm hoãn phần lớn các trận đấu ở vòng thứ 3, và toàn bộ lượt thứ 4 vì dịch cúm COVID-19 khiến mùa giải 2021 xáo trộn, gặp khó khăn trong việc xếp lịch đấu bù.

Ngoài việc lịch thi đấu bị xáo trộn, các đội bóng cũng sẽ gặp khó khăn tương tự như mùa giải 2020 trong việc ký hợp đồng với các ngoại binh, khi nhiều khả năng sẽ kéo dài hơn so với dự kiến.

Tuy nhiên, đây là vấn đề bất khả kháng đối với BTC giải khi sức khỏe cộng đồng, cầu thủ và thành viên các đội bóng quan trọng hơn cả.

Các trận đấu ở V-League đang gặp khó vì dịch cúm COVID-19

Các trận đấu ở V-League đang gặp khó vì dịch cúm COVID-19

Giải đấu chỉ có thể trở lại khi dịch cúm COVID-19 được khống chế, và hẳn cũng chỉ có thể bắt đầu sau Tết nguyên đán với vòng thứ 5 diễn ra vào ngày 27/2 theo lịch như đã công bố.

2. Trước khi V-League phải tạm dừng trong điều kiện bắt buộc, Hà Nội FC đang là đội bóng khiến người hâm mộ thất vọng nhất với 2 trận trắng tay trước Nam Định và Bình Dương.

Nếu không tạm hoãn vì lý do bất khả kháng, khả năng rất cao đội bóng Thủ đô chẳng dễ có điểm số đầu tiên tại V-Leaue 2021 khi phải đến làm khách tại Lạch Tray trước Hải Phòng đang có phong độ cao.

Thế là trong cái rủi của dịch COVID-19 lại ló cái may cho Hà Nội FC để các nhà cựu vô địch xốc lại tinh thần, cũng như chuẩn bị tốt hơn về chuyên môn nhằm trở lại đường đua đúng với vị thế hay sức mạnh mà đội bóng này sở hữu.

nhưng việc tạm dừng bất khả kháng lại cơ hội cho Hà Nội FC trở lại

Gần 1 tháng cho tới khi V-League quay trở lại chắc chắn là đủ để HLV Chu Đình Nghiêm và các cộng sự tìm ra bệnh của đội nhà để tăng tốc trong thời gian tới.

3. Không tệ, nếu chẳng muốn nói đang dần ổn dưới thời HLV Kiatisuk, nhưng việc V-League tạm dừng vì dịch COVID-19 cũng là cơ hội để HAGL tốt hơn nữa trong thời gian tới.

Điều này là chắc chắn, bởi rất rõ ràng dù đội bóng nhà bầu Đức đang thay đổi khá nhiều tinh thần thi đấu so với những mùa giải trước, nhưng về chuyên môn thì dường như HAGL vẫn còn khá nhiều lấn cấn.

Hàng thủ hay tuyến giữa của đội bóng phố Núi đương nhiên chưa làm người hâm mộ yên tâm. Và việc có gần 1 tháng V-League tạm dừng thực sự là cơ hội tốt cho HLV Kiatisuk giải quyết các vấn đề tồn đọng khá lâu ở HAGL.

hay giúp HAGL thăng hoa hơn để thầy Park lẫn tuyển Việt Nam phải mừng

Vấn đề mà Kiatisuk đối mặt không phải quá khó khăn nhưng chiến lược gia người Thái Lan lại quá ít thời gian để xử lý khi chỉ có khoảng hơn 2 tuần lễ làm việc trước khi bước vào mùa giải mới.

Việc bỗng dưng có thêm gần 1 tháng V-League tạm dừng rõ ràng cũng là “món quà” khá bất ngờ dành cho Kiatisuk lẫn HAGL để chỉnh sửa, thay đổi trước khi trở lại mạnh mẽ hơn.

Đương nhiên quãng nghỉ không nằm trong kế hoạch này cũng tạo cơ hội cho 12 đội bóng khác, nhưng Hà Nội FC trở lại, HAGL khác biệt hơn rõ ràng là những điều mà người hâm mộ muốn nhìn thấy.

Lý do rất đơn giản là vì tuyển Việt Nam thành hay bại lại nằm ở phong độ của 2 đội bóng vốn được coi xương sống, tinh hoa của ông Park suốt những năm qua.

Xuân Mơ

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-viet-nam/doi-tuyen-viet-nam/v-league-tam-hoan-thay-park-tho-phao-ha-noi-fc-va-hagl-709645.html