V.League sắp trở lại: Đội nào nhăm nhe 'vượt ngục'?

Sau một thời gian dài bị tạm hoãn vì đại dịch Covid-19 bùng phát, vòng 12 V.League 2020 sẽ trở lại vào ngày 26/9. Quãng thời gian nghỉ gần hơn 2 tháng hứa hẹn giúp cho các đội bóng có những sự đột phá, trong nhóm 'cầm đèn đỏ' nhiều khả năng chứng kiến những đổi thay.

Sau vòng 11, mà cụ thể là ngày 26/7, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã ra thông báo hoãn thi đấu vòng 12 V.League 2020 cũng như các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam do bùng phát trở lại của dịch Covid-19.

Sau vòng 11, cục diện của V.League đang vô cùng gây cấn, trong đó nhóm 6 đội bóng phía dưới đang tranh đua rất quyết liệt. Theo đó, đứng cuối bảng đang là Quảng Nam (8 điểm), thứ tự từ dưới lên trên gồm Hải Phòng, DNH Nam Định (cùng 10 điểm), SLNA, HL Hà Tĩnh (cùng 12 điểm) và SHB.ĐN (13 điểm).

Đại dịch Covid-19 đã tác động không nhỏ đến việc tập luyện cũng như sự chuẩn bị của các đội bóng. Tuy nhiên, quãng thời gian phải dừng thi đấu ít nhiều đã giúp một số đội có thêm cơ hội để cải thiện chuyên môn, tăng cường lực lượng.

Trong số 6 cái tên nằm phía dưới, SLNA hẳn là đội bóng “vui” nhất, bởi thời gian quan họ đã kịp thay ngoại binh với việc đưa về tiền đạo người Brasil - Felipe Martins để thay cho Alagi Sosseh. Quan trọng hơn nữa, đội bóng xứ Nghệ sẽ có được đội hình mạnh nhất khi tiền vệ Cao Xuân Thắng hay trung vệ Hoàng Văn Khánh sẽ trở lại tới đây.

Hải Phòng đương nhiên là cái tên tham vọng nhất. Việc có được sự phục vụ của trụ cột đến từ Than.QN là Nghiêm Xuân Tú, Mạc Hồng Quân và Fagan sẽ giúp đội bóng vùng Mỏ mạnh mẽ hơn trong quãng thời gian tới. Cơ hội để đội quân của HLV Phạm Anh Tuấn lột vào Top 8 là rất khó nhưng chiếc vé trụ hạng là điều hoàn toàn trong tầm tay.

DNH Nam Định cũng đang rơi vào thế khó nhưng đổi lại, đội bóng này lại cho thấy sự quyết tâm cao độ để trụ lại giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam. Dù vậy, đại diện của thành Nam cần phải có sự tươi mới về mặt chiến thuật, nếu không mọi thứ sẽ vô cùng gian nan với họ.

HL Hà Tĩnh dường như không có sự thay đổi nào về nhân sự. Với những gì đã thể hiện, đội bóng của Phạm Minh Đức có quyền nghĩ đến tấm vé trụ hạng ở mùa đầu tiên tham chiến.

Còn SHB.ĐN, có lẽ điều mà họ quan tâm là giành lấy chiếc vé có mặt ở Top 8 hơn là lọt vào “đèn đỏ”. HLV Huỳnh Đức có lý do để đặt mục tiêu này khi đội bóng sông Hàn đang có lực lượng khá đồng đều. Đáng lo nhất trong số này có lẽ là Quảng Nam. Cựu vương đã thay “tướng” nhưng chưa thật sự khởi sắc. Đội bóng xứ Quảng cũng chỉ có 2 sự bổ sung là trung vệ Hoàng Vissai và tiền đạo Rodrigo không quá nổi bật so với mặt bằng chung.

Nhận định về cục diện nhóm cuối, HLV Phạm Minh Đức của HLV Hà Tĩnh cho rằng: “Vẫn còn 2 vòng đấu nữa mới kết thúc giai đoạn 1. Hết giai đoạn 1 vẫn còn rất nhiều trận đấu ở giai đoạn 2 để các đội có thể thay đổi cục diện. Không thể nói là ai sẽ “vượt ngục” hay ai yếu thế nhất trong nhóm 6 đội. Bóng đá Việt Nam rất khó lường. Bản thân HL Hà Tĩnh là “tân binh” nên chúng tôi xác định sẽ phải cố gắng 200% mới hy vọng, còn không mọi thứ sẽ rất khó khăn”.

Cơ hội chia đều cho tất cả Giai đoạn 1, V.League 2020 sẽ kết thúc sau hai vòng đấu nữa. Sau vòng 12 tới đây, 8 đội dẫn đầu sẽ đá giai đoạn 2 đua tranh vô địch, trong khi 6 đội xếp sau đá tránh xuống hạng.

Theo lịch VPF ấn định, các đội đua trụ hạng sẽ kết thúc thi đấu vào ngày 8/11, trong khi nhóm đua vô địch hạ màn 7 ngày sau đó. Với phương thức thi đấu như trên, rõ ràng, cơ hội vẫn mở ra cho tất cả.

Theo Bongda+

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/bong-da/v-league-sap-tro-lai-doi-nao-nham-nhe-vuot-nguc/197938.htm