V-League ít đất diễn cho lứa U22

HLV Park Hang-seo buộc phải tổ chức những đợt tập trung ngắn hạn với hy vọng các cầu thủ U22 Việt Nam có thêm cơ hội thi đấu cọ xát thay vì suốt ngày ngồi ghế dự bị ở CLB.

Trong bối cảnh trung vệ Trần Đình Trọng phẫu thuật đầu gối, khó kịp bình phục dự SEA Games và cả tiền đạo Hà Đức Chinh cũng để lại hoài nghi về chấn thương dai dẳng ở bàn chân, HLV Park Hang-seo buộc lòng phải có những kế hoạch lo xa cho SEA Games 2019. Đó là lý do thầy Park muốn U22 Việt Nam tập trung ngắn hạn càng nhiều đợt càng tốt.

Chiều 10-7, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ có trận giao hữu với U18 Việt Nam tại Hà Nội. Trước đó 3 ngày, thầy trò HLV Park Hang-seo đã hội quân ngắn hạn đợt đầu tiên trong chiến dịch hướng đến SEA Games 2019. Cách hội quân như vậy khá lạ với nhiều tuyển thủ trẻ cũng như giới chuyên môn vì trước đây, các đội tuyển quốc gia thường tập trung dài hạn. Còn bình thường, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) rất ngại va chạm với các CLB trong việc lấy người lên tập trung ngắn hạn vì giải V-League hay Hạng nhất quốc gia vốn diễn ra kéo dài và khiến các đội bóng hao tổn lực lượng.

U22 Việt Nam tập luyện ngắn hạn để chuẩn bị cho trận giao hữu với U18 Việt Nam vào ngày 10-7 Ảnh: Nhật Đoàn

U22 Việt Nam tập luyện ngắn hạn để chuẩn bị cho trận giao hữu với U18 Việt Nam vào ngày 10-7 Ảnh: Nhật Đoàn

Chia sẻ với báo chí mới đây, Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn của VFF Trần Quốc Tuấn cho rằng: "Từ nay đến cuối năm, các giải đấu như V-League, vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á và SEA Games 2019 diễn ra liên tục. Điều đó buộc chúng tôi phải tính toán làm sao để các cầu thủ trẻ có thể tập luyện thường xuyên, để tìm nguồn nhân sự tốt nhất".

Thực tế, việc tổ chức các đợt tập trung ngắn hạn là phương thức của HLV Park Hang-seo. Ông Park cho biết mục đích chính của ông là thông qua các đợt tập trung này đánh giá, rà soát cầu thủ để bổ sung vào những vị trí còn thiếu trong đội hình U22 Việt Nam. HLV Park Hang-seo nói: "Giải bóng đá vô địch của chúng ta đã bắt đầu trở lại. Các cầu thủ thuộc U22 được thi đấu thường xuyên hoặc là trụ cột của các CLB thì tôi không gọi. Tôi muốn gọi những cầu thủ ít được thi đấu để có thể kiểm tra được năng lực của họ. Thêm nữa, chúng ta biết một số vị trí của đội tuyển đang thiếu và tôi muốn tìm người ở các vị trí đó ngay trong tháng 8 này. Còn đến tháng 9, tôi sẽ triệu tập 30 cầu thủ để có đợt tập trung đầy đủ hơn".

"Chúng ta đều biết có hơn một nửa số cầu thủ thuộc lứa U22 mà các CLB không thể gửi cho tôi được. Tôi nghĩ cũng đúng, bởi đây không phải thời gian các CLB có nghĩa vụ đưa quân cho đội tuyển. Về phía trách nhiệm HLV, tôi vẫn muốn tập trung, bởi nếu chỉ xem cầu thủ chơi trên sân thì cũng không nắm hết được. Tôi muốn trực tiếp huấn luyện họ, xem họ đấu bóng ở sân như thế nào. Cần phải hiểu đúng rằng đây không phải đợt tập trung huấn luyện mà chỉ là đợt kiểm tra, đánh giá khả năng của các cầu thủ thông qua tập luyện, thi đấu. Tôi mong truyền thông báo chí hiểu đúng tính chất của các đợt tập trung này" - HLV Park Hang-seo nói.

Anh Dũng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/v-league-it-dat-dien-cho-lua-u22-20190709225052817.htm