V-League ít cơ hội thay ngoại binh mới

10 CLB V-League vẫn có thể thay ngoại binh trước vòng 3 trong khi 4 đội đã đấu không còn quyền đó. Tuy nhiên, cơ hội để các ngoại binh tìm được bến đỗ mới trong khoảng thời gian từ nay tới ngày V-League trở lại là không cao.

Huấn luyện viên Park Hang-seo than vãn việc không tìm ra thêm chân sút mới ở đội tuyển tốt như Công Phượng (giữa) hay Tiến Linh.

Huấn luyện viên Park Hang-seo than vãn việc không tìm ra thêm chân sút mới ở đội tuyển tốt như Công Phượng (giữa) hay Tiến Linh.

Theo điều lệ của mùa giải năm nay, các câu lạc bộ sẽ chốt quân ngoại binh trước 1 ngày diễn ra vòng thứ 3. Chính vì vậy, ngoại trừ 4 đội đã thi đấu gồm Thanh Hóa, Nam Định, Sài Gòn và SLNA sẽ không còn sự thay đổi nào cho lực lượng ngoại binh, 10 đội còn lại là Đà Nẵng, Hà Tĩnh, HAGL, Bình Định, Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ninh, TP HCM, Viettel, Bình Dương quy định trên vẫn còn nguyên hiệu lực.

Từ nay tới ngày chốt danh sách ngoại binh cuối cùng, nhiều đội vẫn rất cần thay ngoại binh, vì thực sự chất lượng cầu thủ ngoại mùa giải năm nay không cao. Những ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến việc di chuyển giữa các nước thực sự rất khó khăn đã hạn chế việc các ngoại binh đến Việt Nam. Muốn thay ngoại binh, nhưng không có điều kiện kiểm tra kỹ năng lực trực tiếp nên hầu hết các CLB ở V-League đều tái sử dụng người cũ, hoặc luân chuyển từ đội này sang đội khác chứ gần như chẳng có mấy gương mặt mới.

CLB Hà Nội hiện vẫn chưa tìm được ngoại binh gốc châu Á, trong lúc các ngoại binh người Nhật Bản của Sài Gòn FC vẫn đang là dấu chấm hỏi. Rủng rỉnh nhất về nguồn ngoại binh có lẽ là CLB TP HCM. Tuy nhiên, sau những kết quả giao hữu vừa qua, HLV Alexandre Polking chỉ dừng ở mức độ hài lòng tương đối và nhiều ngoại binh vẫn có vẻ chưa kịp thích nghi tại môi trường mới.

Sau V-League 2020, CLB TP HCM chủ trương giữ lại trung vệ Diakite người Senegal và tiền đạo Jose Ortiz người Costa Rica. Tuy vậy, bộ đôi này đều không trụ lại dưới thời tân HLV Alexandre Polking. Với triết lý “lấy công bù thủ”, HLV Alexandre Polking đã mang về tiền đạo Junior Barros người Brazil để thay cho trung vệ Diakite đang thi đấu rất ổn ở đội bóng này trong thời gian qua.

Với việc để trung vệ Diakite “ngồi chơi xơi nước” cả mùa giải và lấy về một chân sút chưa được kiểm chứng trình độ chuyên môn đang khiến nhiều người hoài nghi về năng lực bởi anh mới sang Việt Nam, chưa thi đấu V-League và không dễ sớm thích nghi nhanh.

Trước đó, 2 người đồng hương Brazil của Barros là Joao Paulo và Dario Silva cũng rất vất vả thể hiện mình. Còn với Diakite, anh vẫn tập luyện hưởng lương cao mà không cần thi đấu cho CLB TP HCM. Cầu thủ này đang không tìm được bến đỗ mới và lựa chọn ở lại duy trì tập luyện giữ phong độ tại CLB TPHCM. Diakite cũng không phải là người muốn chấm dứt hợp đồng nên CLB TP HCM buộc phải tôn trọng cầu thủ gốc Phi.

Nếu CLB TP HCM muốn bổ sung trung vệ thay cho một tiền đạo ở giai đoạn 2, có thể Diakite sẽ được cân nhắc. Trong khi Diakite vẫn đang được rất nhiều CLB đang “ngắm nghía” và muốn có trung vệ này về thi đấu, trong đó có cả HAGL, dù đội bóng này đã có 2 hậu vệ ngoại trong đội hình. Nhiều ngoại binh mới bị các CLB ở V-League chấm dứt hợp đồng như Kebe, Patrick hay Claudecir dù có kinh nghiệm thi đấu ở V-League nhưng cơ hội kiếm đội bóng mới của họ gần như không có sau những gì đã thể hiện.

Những ngoại binh này đang đứng trước 2 lựa chọn: hoặc là rời Việt Nam tìm bến đỗ mới, hoặc là chấp nhận ở lại đến hết giai đoạn một và trông chờ vào việc được 1 CLB có nhu cầu thay ngoại binh ở giai đoạn hai.

Trong khi đó, ngay cả các ngoại binh đã được đăng ký vào danh sách thi đấu ở V-League 2021 cũng chưa phải đã hoàn toàn yên tâm lúc này. Bởi theo quy định của Ban Tổ chức V-League 2021, một ngày trước khi diễn ra vòng đấu thứ 3, các đội bóng sẽ được quyền thay đổi ngoại binh và nếu không thể hiện được trong các buổi tập hay có mâu thuẫn với lãnh đạo đội thì trường hợp chấm dứt cũng sẽ vẫn xảy ra.

Ngoại binh mới nhất đã được CLB Viettel đăng ký là chân sút người Brazil, Bruno Oliveira De Matos và hứa hẹn hàng công của họ được gia tăng sức mạnh đáng kể cho ngày V-League trở lại. Thực tế, Bruno và Viettel đã chốt xong hợp đồng từ cuối tháng 1 và đã được đăng ký thi đấu từ đầu mùa giải 2021. Dù vậy, trong bối cảnh một số đường bày quốc tế đóng băng do dịch Covid-19, cầu thủ người Brazil chưa thế cập bến Viettel.

Theo kế hoạch, Bruno Matos sẽ đến Việt Nam trong ít ngày tới và thực hiện cách ly 14 ngày. Sau đó, cầu thủ người Brazil sẽ chính thức bước vào tập luyện, làm quen với đội bóng mới. Nhiều khả năng phải đến đầu tháng 4, tân binh này mới có thể ra mắt trong màu áo Viettel.

Ngoài bộ ba tiền đạo Brazil gồm Pedro, Caique và Bruno Matos, Viettel cũng đã có sự phục vụ của tiền vệ người Uzbekistan là Abdumuminov- cầu thủ này sinh ngày 09/02/1993, cao 1m85, vị trí sở trường tiền vệ trung tâm. Anh là thành viên các cấp đội tuyển Uzbekistan từ năm 2012 và đây sẽ là ngoại binh gốc châu Á thi đấu tại AFC Champions League.

Hoàng Nam

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/v-league-it-co-hoi-thay-ngoai-binh-moi-555654.html