V.League hoãn vì COVID-19: Ai mừng, ai lo?

Giải bóng đá cao nhất Việt Nam hoãn lại là thời điểm để nhiều đội bóng hoàn thiện lối chơi, nhưng điều đó cũng tạo ra sự lo lắng cho ĐTQG.

Nhiều CLB “mở cờ trong bụng”

Như vậy là V.League 2020 lại tiếp tục hoãn thi đấu lần 2 vì dịch COVID-19. Giải đấu mới chỉ diễn ra được 2 vòng, nhưng chỉ có duy nhất 1 đội giữ được mạch thắng. Có thể thấy các CLB không có được sự ổn định cần thiết ngay từ đầu giải. Trong nhóm 3 đội chưa giành được chiến thắng nào, có lẽ SHB Đà Nẵng là đội mừng nhất khi giải đấu tạm hoãn. Đội bóng sông Hàn sẽ có thêm khoảng thời gian 2 tuần để tìm người thay thế Hà Đức Chinh trên hàng công, khi mà tiền đạo của ĐTQG đi chữa bệnh chưa hẹn ngày trở lại. Ismahil Akinade đang là cầu thủ đá cao nhất của đội bóng sông Hàn, nhưng màn trình diễn của anh chưa thực sự ấn tượng. Trong khi đó, những cái tên như Phan Văn Long và Võ Lý chưa có cơ hội thể hiện mình, dù cả 2 đều đã tạo được tên tuổi nhất định ở các lứa trẻ và giải đấu hạng dưới. Đó sẽ là bài toán mà HLV Lê Huỳnh Đức phải giải vào lúc này. Sau 2 trận toàn thua và mới chỉ ghi duy nhất 1 bàn thắng, họ cần những nhân tố mới mẻ trên hàng công. Đây cũng là đội bóng có một lực lượng dự bị có thể trông chờ. Trong khi đó, Thanh Hóa và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không có nhiều yếu tố để cải thiện phong độ. Quãng thời gian nghỉ thêm của V.League có thể giúp họ siết chặt đội hình, nhưng sẽ khó có thể tạo nên sự khác biệt vào thời điểm này. Nếu không tính trận playoff mùa trước, đội bóng sông Mã đã không thắng trong 13 trận đấu gần nhất ở V.League. Họ thua 11 trong số đó. Còn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vừa để thua một đội bóng mà 2 mùa giải qua phải vất vả trụ hạng (Nam Định) một cách tâm phục, khẩu phục. Vấn đề của Thanh Hóa nằm ở chất lượng đội hình và động lực của các cầu thủ. Còn đối với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là sự non nớt. Đây là những điều sẽ không được giải quyết chỉ trong 2 tuần ngắn ngủi. Thay vào đó, họ mong chờ kỳ chuyển nhượng giữa mùa sẽ đến sớm hơn. Xét tới nửa trên của bảng xếp hạng, những CLB khác cũng có nhiều điều để “mừng”. TP. Hồ Chí Minh đang là đội toàn thắng trong 2 lần xuất quân, nhưng đó đều là những trận đấu vất vả. Các tiền đạo chủ lực của đội đều im tiếng và giờ là thời điểm mà HLV Chung Hae-seong cần làm mới những phương án tấn công.Ngoài ra, Phi Sơn, Văn Thuận sẽ có thêm thời gian để dưỡng thương, trong khi Công Phượng không bị hao mòn thể lực vì thi đấu quá nhiều. Trong 3 trận gần đây, anh “tịt ngòi” một phần vì quá mệt mỏi.

Công việc của HLV Park Hang-seo sẽ rất “bộn bề” vào cuối năm.

Công việc của HLV Park Hang-seo sẽ rất “bộn bề” vào cuối năm.

Tương tự là trường hợp của CLB Hà Nội. Họ đã lộ ra dấu hiệu của sự bất ổn trong trận thua Than Quảng Ninh. Và quãng thời gian 2 tuần là đủ để nhà đương kim vô địch gia cố lại hàng thủ. Quan trọng nhất, đội bóng Thủ đô sẽ đón chào sự trở lại của Văn Kiên và Thành Chung, những người đã vắng mặt ở trận gần nhất vì chấn thương. Nếu như vòng 3 diễn ra đúng kế hoạch (chỉ 3 ngày sau vòng 2) thì những cầu thủ trên gần như chắc chắn sẽ không thể ra sân. Các CLB còn lại như HAGL, Viettel, Hải Phòng đang tạo được sự ổn định cần thiết. Tuy nhiên, có thêm thời gian để gia cố kỹ, chiến thuật cho các cầu thủ chưa bao giờ là thừa. V.League tạm hoãn giúp các CLB có thời gian để sửa chữa đội hình. Nhưng không phải là không có những âu lo. Trong đó, nổi bật là trường hợp của TP. Hồ Chí Minh. Hợp đồng mượn Công Phượng giữa họ và Hoàng Anh Gia Lai chỉ có thời hạn nửa năm, tức là hết tháng 6/2020. Dù đã có những phát biểu của lãnh đạo đội bóng phố Núi về việc gia hạn giao kèo này, nhưng cho tới thời điểm hiện tại vẫn chưa có gì là chắc chắn. Vì thế, giải đấu càng hoãn lại, số trận mà Công Phượng cống hiến cho TP.HCM sẽ càng ít đi.

VFF và HLV Park Hang-seo

lo lắng

Nhưng nỗi lo của đội bóng Sài thành khó có thể so sánh với những gì mà Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đang đối mặt. Trong đó có những vấn đề liên quan tới đội tuyển quốc gia Việt Nam. V.League tạm hoãn khiến thời gian hoàn thành giải đấu càng kéo dài. Thông thường, các đội bóng sẽ thi đấu đến hết tháng 9 hoặc đầu tháng 10 là kết thúc mùa giải. Thời gian sau đó các cầu thủ sẽ tập trung ĐTQG hoặc ĐT U23. Mặc dù vậy, sau khi đã hoãn 2 lần với thời lượng tròn 1 tháng, có nguy cơ V.League sẽ còn kéo dài lâu hơn thế. Giải đấu VĐQG càng kéo dài thì quỹ thời gian dành cho ĐTQG càng bị eo hẹp. Chúng ta sẽ còn tham dự vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020, với tối đa là 11 trận đấu trong vòng 6 tháng cuối năm. Đó là chưa kể đến việc VFF sẽ phải sắp xếp thời gian cho ĐTQG đá giao hữu nhằm “xóa thẻ” cho HLV Park Hang-seo. Ông đang phải nhận án cấm chỉ đạo 4 trận giao hữu của AFC, điều có thể ảnh hưởng tới AFF Cup. Để ông thầy người Hàn Quốc có thể tham dự giải Đông Nam Á một cách trọn vẹn, ĐT Việt Nam sẽ phải có thêm 4 trận thi đấu nữa. Với lịch thi đấu dày đặc ở cả V.League và cấp độ ĐTQG, chắc chắn các cầu thủ sẽ phải thi đấu liên tục trong quãng thời gian 6 tháng cuối năm. Điều này sẽ gây ảnh hưởng lớn tới đội bóng của HLV Park Hang-seo. Thể lực của những ngôi sao sẽ không được đảm bảo. Đáng lo hơn nữa, những chấn thương có thể ập tới bất cứ lúc nào. Bản chất việc thiếu thời gian tập trung cũng sẽ khiến HLV Park khó lòng phát triển những chiến thuật mới cho toàn đội. Nên nhớ, nhiệm vụ của ông là rất nặng nề: Lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 và bảo vệ ngôi vương tại AFF Cup. Trong khi đó, lối chơi mà vị chiến lược gia người Hàn Quốc xây dựng cho ĐT Việt Nam đang dần bị bắt bài. Chính vì thế mà VFF đã tính tới phương án V.League sẽ thi đấu trong cả quãng thời gian triệu tập ĐTQG. Nhưng đó cũng chỉ là một hành động mang tính “giật gấu, vá vai”. Về bản chất, các cầu thủ vẫn không có thêm nhiều thời gian để nghỉ ngơi, HLV cũng không có đủ thời gian để chuẩn bị trước những giải đấu lớn. Vì thế, khi các hoạt động bóng đá bị hoãn lại vì bệnh dịch, VFF và HLV Park Hang-seo đang là người lo lắng hơn cả.

Hữu Doan

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/vleague-hoan-vi-covid-19-ai-mung-ai-lo-n170691.html