V-League hạ màn, ồ ạt chuyển nhượng

Dù V-League 2021 chưa xác định được thể thức thi đấu cũng như mới dự kiến sẽ khởi tranh vào giữa tháng 1, nhưng ngay khi mùa giải 2020 hạ màn được 3 ngày, một loạt thương vụ chuyển nhượng đã được các đội bóng kích hoạt.

Mới nhất là tiền đạo Hồ Tuấn Tài rời SLNA để gia nhập CLB TP HCM.

Hồ Tuấn Tài vốn là học trò cưng của HLV Nguyễn Hữu Thắng, Chủ tịch CLB TP HCM. Năm 2017, bên cạnh Công Phượng, Tuấn Tài được nhà cầm quân người Nghệ An trọng dụng ở hàng tấn công U23 Việt Nam khi tham dự SEA Games 29 tại Malaysia. Tuy nhiên, tình huống bỏ lỡ cơ hội ghi bàn của Tuấn Tài ở trận hòa 0-0 với Indonesia dẫn đến việc U23 Việt Nam mất tinh thần, thua Thái Lan 0-3 và ngậm ngùi chia tay giải ngay từ vòng bảng. Tuấn Tài trở thành tội đồ, còn HLV Hữu Thắng cũng phải nói lời từ chức, để rồi bóng đá Việt Nam sau đó bước sang trang mới khi bầu Đức mang về HLV Park Hang-seo.

Sau khi cho CLB TP HCM mượn, Công Phượng (giữa) trở về với HAGL

Sau khi cho CLB TP HCM mượn, Công Phượng (giữa) trở về với HAGL

Sự tái hợp của Tuấn Tài với người thầy Hữu Thắng ở CLB TP HCM đúng như dự đoán của giới chuyên môn, nhất là khi Công Phượng phải trở về thi đấu cho HAGL, trong khi Trần Phi Sơn đầu quân cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Với HAGL, tân binh đầu tiên chuẩn bị cho V.League 2021 mà đội bóng phố núi nhắm đến là trung vệ đội tuyển quốc gia Nguyễn Hữu Tuấn. Ngay sau khi chia tay TP HCM, Hữu Tuấn đã được HAGL liên hệ. Hai bên vẫn đang thương thảo những điều khoản cuối cùng và nếu thành công, CLB HAGL sẽ có thêm được sự bổ sung cần thiết cho hàng phòng ngự, vốn liên tục nhiều năm liền trở thành điểm yếu khiến tham vọng đua tranh ngôi vô địch của lứa cầu thủ tài năng nhà bầu Đức gặp trở ngại.

Các bước chiêu mộ tiền vệ Nguyễn Huy Hùng từ CLB Quảng Nam cũng đã được SHB hoàn tất. Mùa trước, chấn thương khiến Huy Hùng không có được phong độ tốt, dẫn đến việc Quảng Nam rớt hạng. Nhằm giữ được cơ hội lên chơi ở tuyển quốc gia dưới thời HLV Park Hang-seo, Huy Hùng quyết định thanh lý hợp đồng với Quảng Nam để tìm bến đỗ mới là SHB Đà Nẵng, đội bóng cũng đang thiếu nhân sự giỏi ở tuyến giữa. Huy Hùng là tân binh thứ hai của SHB Đà Nẵng, sau khi đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức chiêu mộ ngoại binh Rafaelson từ CLB Nam Định.

Hà Nội FC và Sài Gòn FC cũng thanh lý lực lượng, gấp rút tuyển mộ những chân sút phù hợp. Sài Gòn FC dự định chia tay một loạt trụ cột như thủ môn Đức An, tiền vệ Quốc Phương..., trong khi Hà Nội FC chia tay 2 ngoại binh là Pape Omar và Ibou Kebe. Mùa 2020, điểm yếu ở lực lượng ngoại binh được xem là nguyên nhân quan trọng khiến CLB Hà Nội mất chức vô địch V-League vào tay đội Viettel. Hai đối thủ lớn của đội Hà Nội là CLB Viettel và Sài Gòn đều sở hữu những ngoại binh đẳng cấp, có khả năng thay đổi cục diện trận đấu.

Bên cạnh ngoại binh, CLB Hà Nội cũng sẽ có nhiều bổ sung cho nhóm nội binh. Hai lão tướng Lê Tấn Tài, Bùi Tấn Trường nhiều khả năng tiếp tục được ký tiếp hợp đồng với đội bóng thủ đô. Một số cầu thủ trẻ đang chơi ấn tượng ở các đội "vệ tinh" sẽ được gọi về. CLB Hà Nội cũng muốn gia hạn hợp đồng với nhóm cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo như Đỗ Duy Mạnh, Trần Văn Kiên. Mùa 2021, CLB Hà Nội sẽ thi đấu ở 5 mặt trận gồm Siêu cúp Quốc gia, V-League, Cúp Quốc gia, AFC Cup và cúp các CLB Đông Nam Á. Họ cần lực lượng tốt hơn để phục vụ cả đấu trường quốc nội và quốc tế.

Bài và ảnh: Anh Dũng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/v-league-ha-man-o-at-chuyen-nhuong-20201111214422719.htm