V.League giai đoạn 2: Cờ đến tay ai người đó phất

Kể từ ngày 9-10, V.League giai đoạn 2 khai màn hứa hẹn đầy hấp dẫn và kịch tính khi đây là thời khắc quyết định ngôi vương cho một mùa giải có quá nhiều biến động (2 lần hoãn vì Covid-19). Nhà đương kim vô địch Hà Nội vẫn là ứng viên số 1 cho việc bảo vệ danh hiệu. Mọi người cũng nóng lòng chờ xem TP.HCM hay Sài Gòn thực hiện được tham vọng 'soái ngôi' hay không.

Hà Nội (áo xanh) và TP.HCM (áo đỏ) sẽ cạnh tranh quyết liệt cho ngôi vô địch. Ảnh: HNFC

Hà Nội (áo xanh) và TP.HCM (áo đỏ) sẽ cạnh tranh quyết liệt cho ngôi vô địch. Ảnh: HNFC

Ở giai đoạn 2 V.League 2020, nhóm A có 8 đội đầu bảng tham dự, mỗi đội thi đấu 7 trận cho cuộc đua tranh chức vô địch. CLB Hà Nội may mắn có lợi thế tại giai đoạn này với 5 trận được chơi trên sân nhà Hàng Đẫy bởi trận “sân khách” gặp Viettel cũng đá ở Hàng Đẫy. 3 đội khác được ưu tiên đá 4 trận sân nhà là CLB Sài Gòn, Viettel và Quảng Ninh. TP.HCM có một trận “sân khách” với Sài Gòn trên sân Thống Nhất nên cũng xem như đá 4 trận sân nhà. Còn lại 3 đội Bình Dương, HAGL và Hà Tĩnh chỉ được đá 3 trận có sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà.

Dĩ nhiên lợi thế sân nhà không là tất cả. Để chiến thắng, mọi CLB đều cần có thực lực và phong độ tốt nhất cho giai đoạn “dầu sôi lửa bỏng” này. Đồng Nai Cuối tuần xin đưa ra đánh giá về 3 CLB “đáng xem nhất” trong chặng cuối V.League 2020:

* Hà Nội không vội

Đương kim vô địch Hà Nội vẫn là đội bóng được chú ý nhất tại V.League 2020 cho dù họ trải qua những trận đầu uể oải và kết thúc giai đoạn 1 chỉ xếp thứ 4 bảng xếp hạng, thua đội đầu bảng Sài Gòn 4 điểm. Kỳ thực, Hà Nội không vội vàng chứng minh sức mạnh ở đầu mùa, nhưng càng đá lại càng hay và chẳng ai có thể xem thường đội bóng thủ đô khi họ đã giành Siêu cúp Quốc gia lẫn Cúp Quốc gia trong mùa giải 2020 này.

Quang Hải và đồng đội vẫn hướng tới danh hiệu vô địch thứ ba liên tiếp cho dù ở chặng cuối Hà Nội tiếp tục thiếu Trần Đình Trọng, Đỗ Duy Mạnh cùng vài cầu thủ khác chưa bình phục chấn thương. Bù lại, Pape Omar và Trần Văn Kiên đã tái ngộ đội hình. Chân sút Rimario Gordon hiện đồng dẫn đầu danh sách Vua phá lưới V.League với 7 bàn không dự trận gặp TP.HCM ngày 10-10 vì thẻ phạt song sẽ ra sân ở các trận kế.

Văn Hậu sẽ ra sân? Ảnh: FBVH

Ngôi sao được chờ đợi nhất của Hà Nội là Đoàn Văn Hậu là một ẩn số lớn do không đối thủ nào biết Văn Hậu bình phục hoàn toàn chấn thương hay chưa và trận nào thì hậu vệ tài năng này được HLV Chu Đình Nghiêm sử dụng. Không nghi ngờ gì, mọi ánh mắt đang chờ đợi Văn Hậu chính thức tái ngộ sân cỏ V.League và giúp Hà Nội thêm sức mạnh để bảo vệ ngôi vương.

* Khát khao của TP.HCM và Sài Gòn

2 đội bóng chung thành phố TP.HCM, Sài Gòn được chú ý bởi TP.HCM là đội duy nhất đặt mục tiêu cạnh tranh chức vô địch với Hà Nội ngay từ đầu mùa giải. Còn Sài Gòn thì lại là hiện tượng ở giai đoạn 1 khi bất ngờ đứng đầu bảng V.League với chỉ vỏn vẹn 1 trận thua duy nhất.

Vấn đề của đội bóng HLV Chung Hae Seong là sự thiếu ổn định (thắng 6 nhưng thua 5 trận ở 13 trận đầu). Trong số 8 đội tốp đầu, TP.HCM là đội ghi được nhiều bàn thắng nhất nhưng cũng là đội bóng thủng lưới nhiều nhất (23/17). Thủ môn Bùi Tiến Dũng sẽ gặp vấn đề tâm lý khi liên tiếp phải vào lưới nhặt bóng những trận đấu gần nhất. Còn ở hàng công, cặp ngoại binh Ariel và Ortiz chia sẻ trọng trách “gánh team” cùng Công Phượng.

Với Sài Gòn, họ bước vào giai đoạn 2 khi yếu tố bất ngờ đã không còn và cả lối chơi phòng thủ “không thua trước đã” của HLV Vũ Tiến Thành cũng được mọi CLB khác nhận diện để có đối sách thi đấu tương ứng. Vị trí đầu bảng của Sài Gòn sẽ là mục tiêu “công phá không thương tiếc” của cả 7 đội còn lại. Sài Gòn vẫn dựa vào lối chơi tập thể với ngoại binh Pedro Paulo (đã ghi 7 bàn thắng đẹp mắt) tiếp tục là niềm hy vọng bên cạnh đồng đội Geovane.

* Hoàng Anh Gia Lai: Cờ đến tay thì phất?

Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh truyền thông của đội nhà, tân HLV Văn Đàn chia sẻ Hoàng Anh Gia Lai đã quay trở lại lối đá phối hợp nhuần nhuyễn và đẹp mắt. Với các ngôi sao gắn bó Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy… Hoàng Anh Gia Lai là một tập thể có thể làm nên chuyện lớn. Đặc biệt là tiền vệ Kelly Kester cao 1,93m đang có phong độ cao nhất kể từ khi cầu thủ này gia nhập CLB, có khả năng quấy rối mọi hàng phòng ngự đối phương nhờ lối đá xông xáo, nhiệt huyết.

Văn Toàn và các đồng đội Hoàng Anh Gia Lai sẽ là “chú ngựa ô” ở giai đoạn 2 V.League. Ảnh: HAGL FC

Lọt vào tốp 8 đội phía trên bảng xếp hạng V.League 2020 giờ chót, đội bóng Phố núi xem như hoàn thành “mục tiêu trụ hạng” đầy khiêm tốn. Giờ đây đã cất bỏ được sức ép tâm lý, đặc biệt là sau trận đại thắng TP.HCM 5-2, các cầu thủ “con cưng” của bầu Đức hứa hẹn sẽ là chú ngựa ô gây bất ngờ của giai đoạn cuối giải đấu.

Hoàng Long

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202010/vleague-giai-doan-2-co-den-tay-ai-nguoi-do-phat-3025462/