V-League ghi nhận số khán giả đến sân kỷ lục tại vòng 6

Giải bóng đá vô địch quốc gia V-League 2020 đã ghi nhận số khán giả đến sân đông nhất kể từ đầu mùa ở vòng đấu thứ 6 vừa qua.

Theo đó, sau khi V-League 2020 chính thức trở lại sau đợt dịch Covid-19, các trận đấu bóng đá chuyên nghiệp của Việt Nam đã không thể đón khán giả vào sân theo dõi.

Phải mãi cho đến cuối tháng 5, các sân cỏ trên cả nước mới được phép mở cửa đón khán giả vào sân, cụ thể là từ vòng đấu thứ 3.

Và theo số liệu được VPF công bố thì số lượng khán giả đến sân xem các trận đấu trong những vòng đấu vừa qua luôn ổn định ở mức hơn 50.000 người/vòng đấu (bình quân khoảng hơn 7.000 người/trận).

Tuy nhiên, đến vòng 6, số lượng khán giả đến sân đã đạt 66.000 (bình quân hơn 9.000 người/trận). Đây là con số cao nhất kể từ đầu mùa giải 2020.

Có thể thấy sau đợt dịch Covid-19 cùng với sức hút của những trận đấu tại V-League đã “kéo” khán giả đến sân ngày một tăng.

Đặc biệt là những trận cầu tâm điểm, ví dụ như ở vòng 6, ba trận đấu giữa SLNA vs Tp.HCM, Nam Định vs Hải Phòng, Đà Nẵng vs HAGL đã thu hút số lượng khán giả lên tới con số 15.000 người.

Ba trận đấu trên cũng là ba trận đấu có số lượng người xem kỷ lục tính theo số lượng khán giả đến sân trong những mùa giải gần đây.

Theo dự báo, với thể thức mới của V-League 2020, khả năng trong thời gian tới, những trận đấu tại đây sẽ tiếp tục đạt được những cột mốc mới về lượng khán giả đến sân theo dõi, đặc biệt là giai đoạn 2 của giải.

C.Kỳ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/v-league-ghi-nhan-so-khan-gia-den-san-ky-luc-tai-vong-6-199102.html