V-League 'đóng băng' còn Thai-League hào hứng đón khán giả vào sân

Trước những thông tin tích cực từ công tác phòng chống dịch Covid-19, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) hào hứng tiết lộ sẽ đón khán giả vào sân xem bóng đá thay vì 'cấm cửa' như dự tính ban đầu.

"Trung tâm Quản lý tình huống khẩn cấp Covid-19 đã cho phép người hâm mộ vào sân xem các trận đấu giải quốc nội khi chúng trở lại vào tháng 9 tới", FAT hứng khởi thông báo.

Thai-League sẽ trở lại từ 12-9 và đón khán giả vào xem

Thai-League sẽ trở lại từ 12-9 và đón khán giả vào xem

Trước đó, các giải đấu bóng đá chuyên nghiệp Thái Lan buộc phải tạm ngưng từ đầu tháng 3 do dịch Covid-19 bùng phát. FAT sau đó lên phương án để các giải đấu trở lại từ 12-9, song sẽ không đón khán giả vì lo ngại rủi ro từ dịch Covid-19 có thể khiến giải đấu tiếp tục phải dừng giữa chừng.

Tuy nhiên, những thông tin tích cực từ công tác phòng dịch Covid-19 đã mở ra cơ hội cho bóng đá Thái Lan.

Tờ Bangkokpost cho biết, ngày 15-8, Thái Lan không ghi nhận ca mắc mới Covid-19. Trong số 3.376 trường hợp ghi nhận, ngoài 58 ca tử vong, 3.193 người đã hồi phục và hiện chỉ còn 125 bệnh nhân đang điều trị.

"Đó là một tin rất vui cho bóng đá Thái Lan. Chúng tôi đã sẵn sàng mở cửa các khán đài. Kế hoạch chi tiết đang được hoàn thiện. Điều quan trọng nhất là Thai-League được đón khán giả tới sân", Tổng thư ký FAT, Patit Supaphong chia sẻ với Bangkokpost.

Việc các giải đấu trở lại đúng dự tính, đặc biệt là được phép đón khán giả vào sân sẽ mang lại những giá trị tích cực cho bóng đá Thái Lan sau 7 tháng "đóng băng" vì dịch bệnh.

Trong khi đó, V-League 2020 sau 9 vòng đấu mở cửa đón khán giả lại đang phải tạm hoãn do dịch Covid-19 bùng phát trở lại. Ban tổ chức dự kiến giải sẽ trở lại vào tháng 9 tới - cùng thời điểm với Thai-League - song hiện chưa thống nhất được với các CLB.

Tính tới sáng 16-8, Việt Nam có 951 ca mắc Covid-19, trong đó 447 người đã bình phục, 24 trường hợp tử vong và còn 480 người đang điều trị.

Băng Tâm

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/v-league-dong-bang-con-thai-league-hao-hung-don-khan-gia-vao-san-post441463.antd