V-League đoạt giải Vàng

Sau 18 năm bước vào hoạt động chuyên nghiệp, lần đầu tiên giải V-League được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vinh danh, trao tặng giải Vàng ở hạng mục 'Giải đấu Phát triển tốt nhất châu Á năm 2018'.

Tối 20-11, trong khi đội tuyển Việt Nam thủ hòa Myanmar 0-0 trên sân khách, mở toang cánh cửa vào bán kết AFF Cup 2018, thì niềm vui của người hâm mộ và những người làm bóng đá nước nhà như được nhân lên khi AFC trao tặng giải Vàng cho V-League ở hạng mục “Giải đấu Phát triển tốt nhất châu Á năm 2018”. Giải thưởng này do AFC bầu chọn và được SPIA Asia (Asia’s Sports Industry Awards and Conference) trao tặng. Trước đó, SPIA Asia đã tổ chức hội thảo về các ngành công nghiệp thể thao trong hai ngày 19 và 20-11 tại thủ đô Bangkok (Thái Lan) với nhiều tập đoàn, công ty hoạt động trong lĩnh vực thể thao ở châu Á tham dự.

Chủ tịch HĐQT Công ty VPF, ông Trần Anh Tú lên bục nhận giải thưởng của SPIA Asia. Ảnh: AFC.

SPIA Asia đã tổ chức lễ công bố và trao giải cho 20 hạng mục liên quan đến thể thao châu lục trong năm 2018. Theo đó, ở ba hạng mục quan trọng nhất, Ban tổ chức đã trao giải “Sự kiện Thể thao được tổ chức tốt nhất trong năm” là Giải đua xe Công thức 1 (F1) ở Australia đoạt giải Vàng; “Sự kiện thể thao cho nữ tốt nhất trong năm” đoạt giải Vàng là Giải quần vợt BNP Paribas WTA Finals 2018, giải đấu dành cho 8 tay vợt nữ xuất sắc nhất năm được tổ chức ở Singapore; và V-League lần đầu tiên vinh dự nhận giải Vàng ở hạng mục dành cho “Giải đấu Phát triển tốt nhất châu Á năm 2018”.

Trong buổi lễ trao giải, các quan chức AFC chúc mừng Ban tổ chức giải V-League, đồng thời nhấn mạnh 2018 là năm thành công với bóng đá trẻ Việt Nam, từ việc U.23 Việt Nam giành Huy chương Bạc ở Vòng chung kết U.23 châu Á 2018 cho tới việc Olympic Việt Nam xếp hạng tư ở ASIAD 2018. Những thành tích trên đã giúp các sân bóng ở giải V-League hưởng lợi, khi có đông hơn người hâm mộ đến sân cổ vũ các đội bóng tranh tài. Trải qua 18 năm phát triển, dù giải V-League vẫn còn một vài hạn chế, nhiều đội bóng gặp khó khăn về kinh tế nhưng AFC ghi nhận sự nỗ lực của đơn vị điều hành và tổ chức giải đấu, ở đây là Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), sự chỉ đạo của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và không thể không nhắc tới sự đồng hành tuyệt vời của người hâm mộ.

Để chọn ra ứng viên chiến thắng ở các hạng mục được đề cử, các chuyên gia của AFC và SPIA Asia đã tiến hành thu thập các dữ liệu, hình ảnh, đến trực tiếp xem các sự kiện thể thao diễn ra trong năm 2018 ở khu vực để tìm ra “chủ nhân” xứng đáng nhất cho các giải Vàng.

Hạng mục “Giải đấu Phát triển tốt nhất trong năm” (Best Developing Football League Of The Year By AFC) do AFC đề cử có 10 ứng viên, trong đó khu vực Đông Nam Á góp mặt 4 giải đấu gồm: V-League của Việt Nam, Liga 1 của Indonesia, PFL của Philippines và S-League của Singapore. Những đề cử còn lại bao gồm các giải bóng đá vô địch quốc gia của Ấn Độ, Bhutan, Guam, Jordan, Kyrgyzstan và Tajikistan. V-League đã vượt qua 9 ứng cử viên để đoạt giải Vàng dành cho Giải đấu Phát triển tốt nhất châu Á 2018. Giải Bạc thuộc về giải bóng đá vô địch quốc gia Ấn Độ và giải Đồng thuộc về Liga 1 của Indonesia.

CẨM TÚ

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/v-league-doat-giai-vang-555087