V.League: 8 vòng, vị trí đầu bảng 6 lần đổi chủ

5 năm gần đây, ở 2 mùa liên tiếp 2014, 2015 và 2018, 2019 nhà vô địch B.Bình Dương và Hà Nội gần như vô đối, muốn thắng là thắng. 'Nhà vua' độc tôn đầy thuyết phục nhưng cuộc chơi trở nên đơn cực, nhàm chán (V.League 2018, CLB Hà Nội thậm chí lên ngôi sớm đến… 5 vòng đấu).

Tuy nhiên, ở mùa giải “không bình thường” vì đại dịch Covid-19 này, V.League cũng trở nên… “không bình thường” khi chứng kiến những cuộc đổi ngôi liên tục. Mới qua 8 vòng đấu của giai đoạn 1 mà vị trí đầu bảng đã 6 lần đổi chủ với 4 cái tên: Hà Nội (1 vòng), TP.HCM (4), SLNA (1), Sài Gòn (2) và nhà ĐKVĐ 5 lần đăng quang thì đang ở vị trí có thể… đá trụ hạng. Với việc khoảng cách trong tốp 4 chỉ là 1-2 điểm, cuối tuần này hoàn toàn có thể thêm B.Bình Dương trở thành đội thứ 5 leo lên vị trí đầu bảng nếu như CLB Sài Gòn đứt mạch bất bại.

Ngoài ngôi đầu, từ vị trí hạng 5 của Viettel đến thứ 11 của Hải Phòng cũng chỉ cách nhau đúng 1 trận thắng. Với thể thức đặc biệt năm nay, tính cạnh tranh ở nhóm này càng trở nên khốc liệt, khó đoán định. Chính vì thế, sau 7 vòng đầu tiên đã chứng kiến 4 cuộc chuyển giao ghế nóng.

Không có nhiều khoảng cách và sự chênh lệch, cuộc đua V.League 2020 trở nên khó lường và hấp dẫn hơn rất nhiều.

Trường Xuyên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202007/vleague-8-vong-vi-tri-dau-bang-6-lan-doi-chu-3012027/