V-League 2022: Ai sẽ giữ ngôi đầu?

Hà Nội FC và Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) cùng có thành tích toàn thắng cả 5 trận gần nhất ở V-League 2022 và tiếp tục so kè quyết liệt trên ngôi đầu bảng tổng sắp. Trong khi đó, báo động đỏ đã được bật lên với 2 đội bóng đến từ TP HCM khi cùng nhau nhận thất bại ở vòng đấu này.

Hà Nội FC khẳng định bản lĩnh, đẳng cấp với ngôi vị số 1 V-League.

Hà Nội FC khẳng định bản lĩnh, đẳng cấp với ngôi vị số 1 V-League.

Vị trí đầu ganh đua quyết liệt

Sau vòng 11, chức vô địch lượt đi và có thể là cả mùa giải năm nay có thể sẽ “xướng tên” một trong hai đội bóng HAGL và Hà Nội FC.

Hà Nội FC đã chứng minh đẳng cấp và sự vượt trội với “đại gia” Bình Định không chỉ bằng bàn thắng đẹp mắt của tuyển thủ quốc gia Phạm Tuấn Hải, đẳng cấp còn thể hiện qua lối chơi điềm tĩnh trong những pha cứu thua của Tấn Trường. Đội bóng Thủ đô càng đá càng cho thấy bản lĩnh của CLB giàu truyền thống nhất V-League.

Xuyên suốt 5 trận thắng liên tiếp vừa qua chính và việc họ đã ghi bàn và giữ sạch lưới nhất có thể. Bởi nếu Tấn Trường không xuất sắc thì đã có Thành Chung năm lần bảy lượt xuất hiện trước vạch vôi để ngăn cản bàn thắng của đối thủ. Cách Tấn Trường và Thành Chung phối hợp ăn ý ở mỗi trận đấu phần nào cho người hâm mộ thấy được vị trí ngôi vương của V- League 2022.

Lúc này, chỉ có HAGL mới đủ sức ngăn cản bước tiến của Hà Nội FC. Bởi trước đó, những “kẻ ngáng đường” như Hải Phòng, Sông Lam Nghệ An (SLNA) hay gần nhất là T.Bình Định đã phải chào thua Văn Quyết cùng đồng đội.

Đoàn quân của “Zico Thái” khiến người yêu đội bóng phố núi thêm hy vọng khi bất bại trận thứ 5 liên tiếp, vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng (BXH). Chức vô địch lượt đi của Hà Nội FC có thể sẽ đến sau trận đấu quyết định với HAGL ở vòng 12 tới đây. Lợi thế sân nhà Hàng Đẫy sẽ là điểm tựa không nhỏ cho đoàn quân của bầu Hiển tiến tới một cột mốc lịch sử.

Trong khi đó, 1 ứng viên trong cuộc đua vô địch là Viettel lại tiếp tục chuỗi trận gây nhiều thất vọng cho người hâm mộ. CLB Viettel hướng tới chiến thắng khi tiếp đón B.Bình Dương, nhằm cắt nỗi ám ảnh “bách chiến bách bại”. Nhưng kết cục lại là một nỗi buồn với thất bại 0-1 trước B.Bình Dương.

Đây là thất bại thứ 2 liên tiếp của Viettel. Nhìn tổng thể chặng đường gần đây, có thể thấy phong độ của nhà vô địch V-League 2020 không ổn định, nhận nhiều thất bại hơn chiến thắng và tụt dần về vị trí cuối BXH.

Với CLB B.Dương, chiến thắng này giúp đội giải tỏa áp lực lớn, hứa hẹn “hanh thông” dưới thời HLV Đình Tuấn.

Cũng ở nhóm đầu, SLNA đánh mất ngôi nhì bảng sau trận hòa không bàn thắng trước Thanh Hóa. Việc đội bóng xứ Nghệ mất điểm cho thấy sự thiếu ổn định của các học trò HLV Nguyễn Huy Hoàng, bắt nguồn từ lực lượng thiếu chiều sâu cũng như phụ thuộc quá nhiều vào "ngòi nổ" Phan Văn Đức, nên khi chân sút này bị khóa chặt, SLNA không thể tìm được bàn thắng.

Trong khi đó, CLB Hải Phòng cũng kịp gượng dậy bằng trận thắng quý giá trước SHB Đà Nẵng.

“Cơn ác mộng” bét bảng

Sài Gòn FC và CLB TP HCM vẫn chưa thể thấy tương lai tươi sáng. Sau khi Sài Gòn FC bị HAGL hạ đo ván ở sân nhà Thống Nhất và tụt xuốt dưới đáy bảng, CLB TP HCM cũng thua Nam Định một ngày sau đó. 2 đội bóng đến từ TP HCM đều đang chôn chân dưới đáy bảng, điều này gióng lên hồi chuông báo động. CLB Sài Gòn rất quyết tâm và hưng phấn khi tiếp đón HAGL. Tuy nhiên, họ đã phải nhận thất bại và tiếp tục không thể vượt qua “cơn ác mộng” bét bảng.

V-League 2022 chỉ còn 2 vòng đấu nữa là khép lại giai đoạn lượt đi, và Sài Gòn FC đang chênh vênh ở vị trí cuối cùng trên BXH. Việc bổ nhiệm HLV Lê Huỳnh Đức làm Giám đốc kỹ thuật chưa cho thấy hiệu quả, trong bối cảnh dàn cầu thủ Sài Gòn FC có trình độ thua kém so với những đội bóng khác.

Trong khi đó, cuộc đấu giữa “những người khốn khổ” là Nam Định và TP HCM trong trận cầu không được phép thua đã đem lại niềm vui lớn cho Nam Định và đương nhiên, kẻ thất bại sẽ có rất nhiều việc để làm. Tưởng như Nam Định đã phải chia điểm ngay trên sân nhà thì sự vụt sáng của cầu thủ trẻ Ngọc Sơn đã giữ lại 3 điểm vô cùng quý giá cho đội chủ nhà trước TP HCM.

Nam Định đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1 và vượt qua CLB TP HCM trên BXH. Chiến thắng này hứa hẹn sẽ là đòn bẩy để Nam Định tiếp tục tạo nên cuộc bứt phá ở nhóm cuối trong những vòng đấu tới. Tuy nhiên, người hâm mộ đội bóng thành Nam vẫn chưa thể yên tâm vì Nam Định còn nhiều việc phải làm trong chặng đua rất dài ở phía trước.

Hoàng Nam

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/v-league-2022-ai-se-giu-ngoi-dau-5693446.html