V-League 2021: Sẵn sàng 'leo núi'

V-League 2021 trở lại cũng là lúc ĐKVĐ Viettel và Á quân Hà Nội bắt đầu hành trình 'leo núi' để trở lại đúng với sức mạnh, đẳng cấp và thương hiệu của mình sau 2 vòng đấu đầu tiên không như ý.

Hà Nội FC đang kỳ vọng sẽ trở lại mạnh mẽ.

Hà Nội FC đang kỳ vọng sẽ trở lại mạnh mẽ.

Quãng nghĩ vừa qua thực sự có ích với hai “ông lớn” Viettel và Hà Nội FC. Nhà vô địch và Á quân mùa trước khởi đầu khá tệ ở hai vòng đầu. Nếu đội bóng áo lính chỉ giành 1 điểm ở trận hòa Thanh Hóa thì đại diện Thủ đô thậm chí còn chưa có điểm nào với 2 thất bại trước Nam Định và Becamex Bình Dương.

Vấn đề đã được chỉ ra sau những khởi đầu V-League của họ đều đến từ lực lượng khi không có được đội hình mạnh nhất cũng như sự hòa nhập của các ngoại binh mới. “Cơn bão” chấn thương được cho là nguyên nhân khiến Hà Nội FC có khởi đầu tệ hại. Hàng phòng ngự bị “tàn phá” nặng nề khiến trung vệ Đình Trọng đã phải vào sân với đôi chân chưa khỏi hẳn. Thành Chung phải đợi đến cuộc đối đầu với B.Bình Dương mới xuất hiện, trong khi Duy Mạnh đã chơi hơn 8 phút chỉ để làm quen với cảm giác thi đấu, còn Văn Hậu sẽ phải vắng mặt dài hạn.

Ở mùa giải năm nay, Hà Nội FC đã kích hoạt 2 “bom tấn” Bruno Cantanhade (từ Viettel) và Geovane (từ Sài Gòn). Hiện 2 cầu thủ nói trên đều chưa để lại nhiều dấu ấn lẫn đóng góp cho CLB này. V-League từ trước đến nay đã “thành bại tại ngoại binh” với nhiều CLB và nó cũng đúng với Hà Nội FC cho dù lực lượng nội của họ cũng toàn sao. Tuy nhiên, ngoại binh dù có xuất sắc đến mấy, họ cũng cần thời gian để hiểu chiến thuật, hiểu đồng đội và cả việc, phải thay đổi bản thân để phục vụ cách chơi chung.

Lịch thi đấu tới đây sẽ khá dày với mật độ 4 ngày/trận nên thông tin trước ngày V-League 2021 trở lại, tiền đạo chủ lực Bruno bị căng cơ đùi khiến đội bóng Thủ đô như nhận tin sét đánh. Tiền đạo người Brazil phải hạn chế vận động và tập theo giáo án của bác sĩ. Với chấn thương này, việc Bruno có thể ra sân thi đấu trong trận đấu với Hải Phòng tới đây sẽ phải chờ tới phút cuối.

Trong khi đó, một nhân tố chủ lực khác của Hà Nội là tiền vệ Quang Hải cũng đã gặp chấn thương giãn dây chằng đầu gối. Đây là dạng chấn thương có mức độ phức tạp và tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm. Quang Hải thậm chí còn được yêu cầu không tiếp xúc với bóng để hạn chế mọi rủi ro. Với mức độ chấn thương này, thời điểm Quang Hải trở lại không thể là 1 tuần mà cần nhiều hơn thế. Đó là chưa kể, Văn Hậu phải rời xa sân cỏ ít nhất hết tháng 5.

Mất đi 3 trụ cột, Hà Nội đã lại tiếp tục gặp khó khăn trong ngày V-League trở lại. Hà Nội tiếp tục sứt mẻ lực lượng khiến CĐV của họ thêm lo lắng. Tuy dàn nội binh của Hà Nội có chất lượng cao nhưng trong bối cảnh các cầu thủ chủ lực dính chấn thương và nhất là khi đối phương đã quá hiểu lối chơi của đội bóng này thì Hà Nội FC vượt qua khủng hoảng sẽ khó khăn rất nhiều. Dẫu sao, an ủi cho Hà Nội là Moses đã hoàn toàn bình phục và anh sẽ giúp rất nhiều cho quyết tâm vượt khủng hoảng của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm. Hà Nội FC sẽ có chuyến làm khách trước đội đầu bảng Hải Phòng ở trận đấu bù vòng 3 diễn ra trên sân Lạch Tray chiều 13/3. Nếu không có gì thay đổi, Duy Mạnh sẽ có mặt trong đội hình xuất phát của Hà Nội FC. Trước đó, trung vệ này đã được tung vào sân gần 10 phút để bắt nhịp trở lại.

“Tôi đã sẵn sàng và tự tin sẽ cùng với Hà Nội FC tìm được một kết quả tốt trước Hải Phòng” - Duy Mạnh chia sẻ.

Trong khi đó, đội đầu bảng LS V-League cũng đang gặp khó vì hàng loạt vấn đề xảy ra khi giải đấu bị hoãn lại vì dịch Covid-19. HLV Phạm Anh Tuấn cho biết, Hải Phòng đang bị sứt mẻ nghiêm trọng lực lượng, bởi 2 trụ cột là Hữu Phúc và Văn Hạnh chắc chắn không thể ra sân vì chấn thương. Ngoài ra, cơ hội ra sân ra sân của Hoài Dương và Tuấn Tú cũng đang bỏ ngỏ. Dẫu vậy, chuyến làm khách của Hà Nội FC trước đội đầu bảng Hải Phòng cuối tuần này (ngày 13/3) sẽ hứa hẹn đầy khó khăn cho Hà Nội FC khi sân Lạch Tray được mở cửa đón khán giả. Cụ thể, sân Lạch Tray sẽ có 5.000 vé được bán ra. Khán giả ngồi chủ yếu ở khán đài A, B, tuân thủ các quy định về sức khỏe như đeo khẩu trang, ngồi giãn cách. Cổ động viên đội Hà Nội FC được bố trí ngồi ở khán C. Dự kiến, Ban tổ chức sân sẽ bán 200 vé để khán giả đội khách vào sân theo dõi trận đấu.

Trong khi đó, với các nhà ĐKVĐ Viettel, với chỉ 1 điểm có được nên họ rất muốn trở lại mạnh mẽ. HLV Trương Việt Hoàng tỏ ra tự tin khi ông gần như có đội hình tốt nhất cho ngày tái xuất ở V-League 2021. Nhà cầm quân từng dẫn dắt Hải Phòng nhấn mạnh thêm, ông và các học trò sẽ nỗ lực ở từng trận một, trước mắt là cuộc đọ sức với Becamex Bình Dương vào ngày 14/3 trên sân Hàng Đẫy. Viettel mùa trước vô địch do may mắn, biết mình, biết người và biết tận dụng thời cơ. Tại mùa giải năm nay, lực lượng của họ chưa đủ dày để duy trì vị thế của mình mà còn phải phân sức để đá AFC Champions League nên nhiều chuyên gia dự đoán họ sẽ gặp nhiều khó khăn. Nếu không cẩn thận, Viettel sẽ còn lận đận nơi nhóm cuối chứ chưa nói tới việc cạnh tranh ngôi vô địch.

Dẫu vậy, trong ngày V-League trở lại cũng hứa hẹn sự trở lại mạnh mẽ của 2 đội bóng đầy chất lượng này. Họ xuất phát chậm bởi ảnh hưởng của những chấn thương, do sự chuẩn bị chưa thực sự tốt, thái độ, tâm lý thi đấu chưa ổn. Tuy nhiên, quãng nghỉ vừa qua đã giúp họ lấy lại trạng thái tốt nhất nên họ vẫn là đối thủ đáng gờm và nếu chơi ổn định họ vẫn sẽ là ứng viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch.

Hoàng Nam

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/v-league-2021-san-sang-leo-nui-555757.html