V.League 2021: Đội chủ nhà Đông Á Thanh Hóa thua đậm SHB Đà Nẵng

Tạo được nhiều cơ hội, nhưng hàng tiền đạo của đội chủ nhà Đông Á Thanh Hóa đã không ghi bàn vào khu thành của SHB Đà Nẵng và phải nhận kết quả thất bại 1-3 tại vòng 6 giải V.League 2021, tổ chức ngày 29/3. Đây cũng là trận thua thứ 3 liên tiếp của Đông Á Thanh Hóa.

Một pha tranh chấp bóng của 2 đội. Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN

Một pha tranh chấp bóng của 2 đội. Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN

Ngay ở những phút đầu của trận đấu, các học trò của huấn luyện viên Petrovic của Đông Á Thanh Hóa đã dâng cao đội hình, sớm gây sức ép lên phần sân của SHB Đà Nẵng. Những pha phối hợp tấn công nhanh của Thanh Hóa khiến hàng thủ đội bóng sông Hàn không khỏi lúng túng. Đáng chú ý, pha dứt điểm của Hoàng Vũ Samson đã trúng xà ngang khi thủ môn Tuấn Mạnh của SHB Đà Nẵng đã hoàn toàn bị đánh bại.

Ép sân liên tục trong hiệp 1 nhưng Đông Á Thanh Hóa không thể xuyên thủng được mành lưới đối phương. Tỷ số 0-0 sau 45 phút đầu tiên là kết quả có phần đáng tiếc cho thầy trò huấn luyện viên Petrovic. Đội chủ nhà còn chịu thêm tổn thất khi trung vệ Epassi bị chấn thương và không thể thi đấu.

Bước sang hiệp 2, Đông Á Thanh Hóa vẫn cho thấy sự nỗ lực trong khâu tấn công. Tuy vậy, họ cũng vấp phải hàng thủ số đông, chơi khá dứt khoát của SHB Đà Nẵng. Ý đồ chơi bóng bổng của đội chủ nhà gần như đã bị trung vệ to cao Almeida Santos phía đội khách hóa giải.

Huấn luyện viên Petrovic đã có sự điều chỉnh chiến thuật khi Đông Á Thanh Hóa chuyển sang các pha phối hợp ở đoạn ngắn. Phút 55, Lê Văn Thắng có pha dứt điểm trong vòng cấm đưa bóng đập cột dọc. Một lần nữa, các cầu thủ đội chủ nhà thiếu may mắn để có bàn thắng.

Bỏ lỡ hàng loạt cơ hội ghi bàn, Đông Á Thanh Hóa đã nhận các đòn phản công của đối phương. Phút thứ 56, Hà Đức Chinh của SHB Đà Nẵng đã có pha kiến tạo cho Rafelson ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho đội khách. Không còn gì để mất, đội chủ nhà dồn toàn lực lên tấn công, Đình Tùng đã được tung vào sân để tăng cường cho hàng công. Đông Á Thanh Hóa tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn nhưng trong một ngày thiếu may mắn, đội chủ nhà vẫn không thể chọc thủng lưới SHB Đà Nẵng.

Không ghi được bàn thắng, các cầu thủ đội chủ nhà bắt đầu sự nôn nóng, đây chính là cơ hội cho SHB Đà Nẵng. Phút 81 của trận đấu, lưới của Đông Á Thanh Hóa đã rung lên lần thứ 2 sau pha dứt điểm của Rafaelson.

Sự cố gắng của đội chủ nhà đã đem đến bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 85 của Hoàng Vũ Samson, đồng thời mở ra hy vọng có điểm cho đội chủ nhà.

Tuy nhiên, SHB Đã Nẵng đã dập tắt mọi hy vọng của Đông Á Thanh Hóa khi Rafaelson đã lập hattrick ở những phút bù giờ cuối cùng và ấn định tỷ số 1-3 cho SHB Đà Nẵng.

Với tỷ số này, Thanh Hóa có được 4 điểm sau 6 trận đấu, tạm xếp ở vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng V.League 2021.

Tin, ảnh: Trịnh Duy Hưng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/bong-da/vleague-2021-doi-chu-nha-dong-a-thanh-hoa-thua-dam-shb-da-nang-20210329204554792.htm