V-League 2021: Chờ sao tỏa sáng

V-League sắp trở lại sau quãng nghỉ do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Người hâm mộ đang mong chờ những màn tỏa sáng của những cái tên được kỳ vọng như Lee Nguyễn, Quang Hải, Công Phượng…

V-League trở lại đem theo những kỳ vọng lớn vào sự tỏa sáng của các ngôi sao.

V-League trở lại đem theo những kỳ vọng lớn vào sự tỏa sáng của các ngôi sao.

Kỳ vọng ở nhiều cầu thủ

Lee Nguyễn là cái tên gây nhiều sự chú ý kể từ khi xuất hiện thông tin anh sẽ trở về thi đấu ở V-League. Do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên anh mới chỉ có được 70 phút thi đấu đầu tiên trong màu áo CLB TP HCM và người hâm mộ cũng chưa được xem nhiều pha bóng đẳng cấp của ngôi sao người Mỹ gốc Việt này.

Mặc dù vậy, tên tuổi, nhãn quan chiến thuật và nhất là các tình huống xử lý bóng đậm chất kỹ thuật của anh vẫn khiến giới hâm mộ bóng đá phải ngưỡng mộ. Không có gì ngạc nhiên khi sức hút của CLB bóng đá TP HCM đã tăng lên đáng kể sau khi chiêu mộ thành công Lee Nguyễn.

Sự kỳ vọng và sức hút của Lee Nguyễn lúc này đang tăng lên rất lớn nơi CĐV TP HCM nhất là sau khi xuất hiện đoạn clip ngắn 4 giây ghi lại khoảnh khắc Lee Nguyễn thực hiện thành công pha sút phạt vào lưới B.Bình Dương để giúp đội nhà thắng 3-1 trong trận giao hữu mới đây.

Một cái tên cũng được kỳ vọng rất nhiều sẽ tỏa sáng để giúp CLB thoát khỏi sự khởi đầu kém cỏi chính là Quang Hải. Trận cầu “nóng” với Hải Phòng trên sân Lạch Tray chắc chắn Quang Hải sẽ là cái tên nhận được nhiều sự chú ý nhất. Quang Hải có vai trò rất quan trọng với Hà Nội FC.

Với một đội bóng luôn chọn lối chơi tấn công như CLB Hà Nội, Quang Hải tiềm ẩn khả năng gây đột biến cực lớn. Dù Văn Quyết, Hùng Dũng hay Moses đều là những trụ cột của đội bóng nhưng Quang Hải có vai trò thực sự đặc biệt.

Thống kê cho thấy tỉ lệ chiến thắng của CLB Hà Nội rất cao mỗi khi Quang Hải chơi tốt, ghi bàn. Ở những thời khắc khó khăn của đội bóng, Quang Hải chính là niềm hy vọng lớn nhất.

“Tôi luôn vào sân với tinh thần tập trung cao nhất cho chuyên môn của mình, đáp ứng mong mỏi, kỳ vọng của những người yêu thương, quý mến mình”- Quang Hải tuyên bố trước ngày V-League trở lại.

Một cái tên mà mỗi khi xuất hiện luôn thu hút sự chú ý và cũng đang được kỳ vọng sẽ tỏa sáng khi trở về chơi cho CLB HAGL chính là Công Phượng. Đẳng cấp và sự tỏa sáng của Công Phượng luôn là điều mà CĐV luôn được mong được chứng kiến mỗi khi anh ra sân và anh cũng luôn là “tâm điểm” của báo chí. Trình độ của Công Phượng đã được khẳng định và ngay tiền đạo Patrick Cruz từng khoác áo CLB Sài Gòn cũng đã từng lên tiếng trên trang Instagram cá nhân.

Khi nhận được câu hỏi “Theo bạn, ai là cầu thủ chơi tốt nhất ở Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Việt Nam?”, Patrick Cruz không ngần ngại chỉ ra rằng Công Phượng xuất sắc nhất tại V-League. Ở mùa giải năm nay, khi trở lại với HAGL và được HLV Kiatisak chỉ đạo, người hâm mộ kỳ vọng Công Phượng sẽ tỏa sáng để đưa đội bóng phố Núi có được thứ hạng cao hơn.

Không ngán lịch dày đặc

Ngay trước khi VPF chính thức công bố lịch thi đấu trở lại của V-League. Đa phần các nhà cầm quân ở V-League đã sớm xác định sẽ phải đối mặt với một lịch thi đấu dày đặc. Không chỉ nhồi thể lực ở mức cao nhất, các HLV còn chú trọng vào việc nâng cao sức bền cho cầu thủ của mình.

Các HLV và bản thân cầu thủ đều hiểu rằng sau quãng nghỉ dài vừa qua nên khi V-League trở lại với mật độ dày đặc nếu không có được những chuẩn bị tốt nhất rất dễ hụt hơi, thậm chí có xảy ra những chấn thương không đáng có.

“Lịch thi đấu mới sẽ đá với mật độ dày hơn, cho nên việc nâng cao thể lực cho cầu thủ rất quan trọng. CLB Bình Định chúng tôi phải tính toán thật kỹ để đảm bảo thể trạng tốt nhất và tránh chấn thương cho cầu thủ khi thi đấu trở lại vào giữa tháng 3 sắp tới”- HLV Nguyễn Đức Thắng cho biết.

Trong khi đó, HAGL trở lại tập luyện từ khá sớm nhưng thời gian qua quân số không thể đảm bảo do có nhiều cầu thủ phải thực hiện cách ly y tế khi về quê nhà nghỉ Tết.

Do vậy, việc Văn Thanh, Văn Toàn, Việt Hưng, Huỳnh Tuấn Linh đáp ứng xong yêu cầu về cách ly, xét nghiệm để trở lại hội quân cùng đội bóng sẽ giúp cho HLV Kiatisuk dễ bề triển khai giáo án của mình hơn. Nhà cầm quân của đội bóng phố Núi đang rất háo hức khi V-League trở lại.

“Quãng nghỉ vừa qua, HAGL có thêm thời gian để cầu thủ thích nghi với cách chơi. Tất cả đang háo hức với tham vọng ở sân chơi châu Á mùa tới. Hiện tại, các cầu thủ rất nhiệt huyết để cố gắng giành kết quả tốt nhất, bởi mục tiêu của chúng tôi là vô địch V-League”- HLV Kiatisak tuyên bố.

Nhiều người lo ngại với mật độ 4 ngày/trận, các lão tướng tại V-League, trong đó có Lee Nguyễn sẽ chịu ảnh hưởng lớn. Nhưng cầu thủ 34 tuổi khẳng định anh không ngán chặng tourmalet tới đây.

Cầu thủ Việt kiều tin rằng mình sẽ không gặp vấn đề gì về thể lực. Bởi lúc đá ở MLS (giải Nhà nghề Mỹ), các trận đấu diễn ra với tốc độ cao , tiêu hao thể lực nhiều hơn nhưng anh vẫn đạt phong độ tốt.

Hoàng Nam

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/v-league-2021-cho-sao-toa-sang-554797.html