V.League 2020: VFF ra 4 án phạt các tổ chức, cá nhân có hành vi không đẹp trong các trận đấu

Ngày 27/10, thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết: Ban Kỷ luật VFF đã ra các quyết định xử phạt đối với những vi phạm tại vòng 4 giai đoạn 2 Giải Bóng đá vô địch quốc gia - LS 2020 (V.League 2020).

Dược Nam Hà Nam Định (áo vàng) thất thủ trước Hải Phòng trên sân nhà.

Dược Nam Hà Nam Định (áo vàng) thất thủ trước Hải Phòng trên sân nhà.

Cụ thể, Ban Kỷ luật ra quyết định số 367 quyết định phạt 15 triệu đồng; đình chỉ thi đấu 2 trận kế tiếp tại các giải bóng đá do VFF quản lý, tổ chức đối với cầu thủ Nguyễn Văn Hạnh (số 18) của Câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng, do có hành vi cố tình xâm phạm thân thể cầu thủ Phan Văn Hiếu (số 23) của Câu lạc bộ bóng đá Dược Nam Hà Nam Định.

Trong trận đấu giữa hai Câu lạc bộ bóng đá Dược Nam Hà Nam Định và Hải Phòng ngày 25/10/2020 trên sân vận động Thiên Trường (Nam Định), phút thứ 93, Văn Hạnh phải nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu. Cầu thủ này cho rằng bị oan nên đã phản ứng gay gắt với trọng tài và được cầu thủ Nam Định can ngăn. Trong lúc mất kiểm soát, cầu thủ này đã tát cầu thủ Văn Hiếu (Dược Nam Hà Nam Định).

Ban Kỷ luật cũng ra Quyết định số 368 phạt 5 triệu đồng; đình chỉ thi đấu đấu 2 trận kế tiếp tại các giải bóng đá do VFF quản lý, tổ chức đối với cầu thủ Trần Bửu Ngọc (số 1) của Câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai do có hành vi phản ứng với trọng tài trong trận đấu giữa hai Câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai và Sài Gòn ngày 25/10/2020 trên sân vận động Pleiku (Gia Lai) tại V.League 20202.

Cũng trong ngày, Quyết định số 369 của Ban Kỷ luật nêu rõ: Đình chỉ thi đấu 2 trận kế tiếp (tương đương 1 thẻ đỏ trực tiếp) đối với cầu thủ Nguyễn Thanh Thụ (số 20) của Câu lạc bộ bóng đá Sài Gòn do có hành vi bạo lực đối với cầu thủ Nguyễn Phong Hồng Duy (số 7) của Câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai trong trận đấu giữa hai Câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai và Sài Gòn.

Trước đó, tại trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và đội bóng Sài Gòn ở vòng 4 giai đoạn 2 V.League 2020 trên sân vận động Pleiku, trong tình huống tranh chấp giữa cầu thủ hai bên, khi trọng tài quyết định quả đá phạt đền ở phút thứ 79, thủ thành Bửu Ngọc (Hoàng Anh Gia Lai) đã phản ứng gay gắt, có hành động thiếu kiềm chế, lao vào đẩy trọng tài. Sau tình huống đó, Bửu Ngọc nhận 1 thẻ vàng. Cũng trong trận đấu này, ở phút thi đấu thứ 93, cầu thủ Nguyễn Thanh Thụ của đội bóng Sài Gòn đã ném bóng ở khoảng cách gần tại khu vực biên trực tiếp vào mặt cầu thủ Nguyễn Phong Hồng Duy (Hoàng Anh Gia Lai). Hành động này bị khán giả lên án mạnh mẽ vì tính chất phi thể thao. Mặc dù ngay sau đó, không có án phạt nào của trọng tài được đưa ra, nhưng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam vẫn ra quyết định xử phạt cầu thủ Nguyễn Thanh Thụ "treo giò" 2 trận đấu.

Ngoài ra, Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cũng ra Quyết định số 366 phạt Ban tổ chức trận đấu của Câu lạc bộ bóng đá Dược Nam Hà Nam Định 20 triệu đồng do để xảy ra tình trạng khán giả sử dụng các phương tiện cổ động không phù hợp, phản cảm; ném chai nước và xuống đường chạy trong sân vận động tại trận đấu giữa hai Câu lạc bộ bóng đá Dược Nam Hà Nam Định và Hải Phòng ngày 25/10/2020./.

VNews

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/vleague-2020-vff-ra-4-an-phat-cac-to-chuc-ca-nhan-co-hanh-vi-khong-dep-trong-cac-tran-dau-20201027150412939.htm