V-League 2020 trở lại với thể thức mới

Ngày mai (5-6), V-League 2020 trở lại sau gần ba tháng tạm hoãn do Covid-19. Theo đó, thay vì tổ chức như truyền thống, các đội bóng sẽ thi đấu theo hình thức mới.

Đó là đá vòng tròn 1 lượt để sắp xếp vào hai nhóm: Cạnh tranh chức vô địch (8 đội) và cạnh tranh suất trụ hạng (6 đội). 8 đội có thành tích thi đấu cao nhất sẽ đá vòng tròn một lượt xác định 3 vị trí nhất, nhì, ba. Trong khi 6 đội nhóm dưới đá vòng tròn một lượt xác định một đội phải xuống hạng.

 V-League 2020 trở lại sau 2 vòng đấu tạm hoãn vì dịch Covid-19. Ảnh: TTXVN

V-League 2020 trở lại sau 2 vòng đấu tạm hoãn vì dịch Covid-19. Ảnh: TTXVN

Như vậy trong giai đoạn 2 sẽ diễn ra 7 vòng đấu của nhóm vô địch và 5 vòng của nhóm trụ hạng. Điều này giúp các cầu thủ tránh nguy cơ quá tải, sa sút phong độ so với việc phải đá 13 trận của lượt về như mọi năm. Đồng thời hạn chế việc đi lại trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn có nguy cơ quay trở lại ở Việt Nam.

Trận đấu sớm nhất vòng 3 diễn ra trên sân Lạch Tray, giữa Hải Phòng và TP Hồ Chí Minh, chiều 5-6. Hiện Hải Phòng đang đứng thứ tư tại V-League, sau khi thắng 1-0 Thanh Hóa và hòa 1-1 khi tiếp đón Quảng Nam. Đây hứa hẹn sẽ là màn so tài rất hấp dẫn bởi CLB Hải Phòng có lợi thế sân nhà, còn đội khách CLB TP Hồ Chí Minh là đội duy nhất toàn thắng ở 2 vòng đấu đầu tiên trước Quảng Nam (3-1) và Thanh Hóa (1-0) và có 6 điểm tuyệt đối.

Tâm điểm của vòng đầu tuần này là cặp đấu giữa Hà Nội FC và Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vào tối 6-6. Đây là cuộc đấu có rất nhiều ngôi sao hiện nay của bóng đá như: Quang Hải, Hùng Dũng, Thành Lương (Hà Nội FC)..., còn bên HAGL có Văn Toàn, Tuấn Anh, Văn Thanh nên sẽ thu hút sự quan tâm lớn của người hâm mộ. Hơn nữa, trận đấu giữa hai đội bóng này luôn chứa đựng rất nhiều sự kịch tính, càng làm không khí trước trận đấu nóng hơn.

Một trận đấu đáng chú ý khác là cuộc đọ sức giữa Than Quảng Ninh và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã nếm trải sự khắc nghiệt của V-League sau 2 trận toàn thua. Họ sẽ phải nỗ lực hơn 100% phong độ mới hy vọng tạo nên điều bất ngờ trên sân Cẩm Phả, khi Than Quảng Ninh luôn thi đấu ấn tượng trước sự cổ vũ của khán giả nhà.

Lịch thi đấu vòng 3 V-League 2020. Nguồn: vtv.vn

Sự trở lại của các giải đấu của bóng đá Việt Nam cũng là sự kiện được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đánh giá cao bởi do ảnh hưởng của dịch Covid-19, rất nhiều giải bóng đá trên thế giới bị hoãn hoặc hủy kết quả, trong khi đó, bóng đá Việt Nam đã tạo nên sự kiện lịch sử khi tổ chức lại Cúp Quốc gia với các sân vận động có rất đông khán giả.

Trang chủ của AFC nhận định: Giải đấu cao nhất của Việt Nam trở thành một trong những sân chơi ở châu Á trở lại sớm nhất sau 2 tháng phải tạm hoãn vì Covid-19. Việc cho khán giả vào sân cho thấy Việt Nam đã kiểm soát cực tốt tình hình dịch bệnh với gần 50 ngày qua không có ca lây nhiễm cộng đồng nào. Nhờ đó, các hoạt động thể thao trở lại bình thường. Cuộc sống ở khắp đất nước Việt Nam nay cũng đều trở lại sinh hoạt bình thường.

KHÁNH HÀ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/v-league-2020-tro-lai-voi-the-thuc-moi-619890