V. League 2020: Trận 'derby' tại Thành phố Hồ Chí Minh không có bàn thắng

Trong khuôn khổ vòng 3 giai đoạn 2 (nhóm A) Giải Bóng đá Vô địch quốc gia (V. League 2020), tối 19/10 trên sân vận động Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), hai câu lạc bộ 'đồng hương' là Sài Gòn FC và Câu lạc bộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh đã có trận 'derby' nhạt nhòa, kết thúc với tỉ số hòa không bàn thắng.

Trong ảnh: Pha tranh bóng giữa đội Sài Gòn FC (áo hồng) và Thành phố Hồ Chí Minh (áo trắng). Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Trong ảnh: Pha tranh bóng giữa đội Sài Gòn FC (áo hồng) và Thành phố Hồ Chí Minh (áo trắng). Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Thành tích của cả hai đội trong các trận đấu gần đây đều không được như mong đợi. Sài Gòn FC vừa để mất ngôi đầu bảng về tay đội Viettel, trong khi Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thua 3 trận gần nhất. Điều này cũng khiến trận “derby” giảm bớt “sức nóng” so với các cuộc đối đầu trước đây.

Trong hiệp một, trận đấu diễn ra khá chậm rãi, với sự kiểm soát bóng nhỉnh hơn thuộc về Sài Gòn FC, đội được tính là chủ nhà trong trận đấu này. Tuy nhiên, Phi Sơn (số 10) mới là người có cơ hội ghi bàn đầu tiên khi dứt điểm cận thành, tuy nhiên pha bóng này bị thủ thành Văn Phong (số 36) bên phía Sài Gòn FC cản phá. Bên phía đội chủ nhà Sài Gòn FC, cầu thủ Geovane Magno (số 94) cũng có cơ hội thoát xuống để đối mặt thủ môn Thanh Thắng (số 1), nhưng pha xử lý thiếu dứt khoát khiến cầu thủ này không thể dứt điểm.

Trong ảnh: Pha tranh bóng trên không giữa đội Sài Gòn FC (áo hồng) và Thành phố Hồ Chí Minh (áo trắng). Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Với mục tiêu giành chiến thắng để bám đuổi đội đầu bảng Viettel, trong phần lớn hiệp hai Sài Gòn FC đẩy cao đội hình nhằm tìm bàn thắng. Tuy nhiên, hàng thủ Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh chơi khá chắc chắn, khiến các pha tấn công của đội chủ nhà đều không mang lại hiệu quả. Pha bóng đá chú ý nhất của Sài Gòn FC là cú sút phạt hàng rào, đưa bóng đi sát cột dọc của Minh Trung (số 17) ở phút 58.

Còn Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh do thiếu vắng Công Phượng vì bị chấn thương nên hàng công thiếu tính đột biến và không gây được sức ép cho đối phương. Hầu hết các pha tấn công của đội khách đều kết thúc với các pha dứt điểm từ xa của Phi Sơn.

Trận hòa 0 – 0 khiến Sài Gòn FC chỉ có được 28 điểm sau vòng 3 giai đoạn 2 (nhóm A) và bị bất lợi trong cuộc đua tranh ngôi vô địch V. League 2020. Hiện họ đã kém Viettel (31 điểm) tới 3 điểm trên bảng xếp hạng, thậm chí có thể bị các đối thủ phía sau bám đuổi, vượt qua./.

Tiến Lực

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/v-league-2020-tran-derby-tai-thanh-pho-ho-chi-minh-khong-co-ban-thang-20201020055012298.htm