V-League 2020: Tiền đạo Văn Quyết giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất

Vượt qua Quang Hải, tiền đạo ngôi sao của CLB Hà Nội đã giành giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2020 với màn trình diễn ấn tượng trong suốt mùa giải.

Nguyễn Văn Quyết giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2020. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Nguyễn Văn Quyết giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2020. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Tối 20/11, chương trình V-League Awards 2020 đã diễn ra tại Hà Nội, trao các giải thưởng cho câu lạc bộ, cầu thủ, trọng tài, huấn luyện viên… có thành tích xuất sắc nhất mùa giải 2020.

Tiền đạo Nguyễn Văn Quyết giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải đã qua. Trước đó, tiền đạo này được đồng đội tại Hà Nội FC bầu chọn là cầu thủ hay nhất câu lạc bộ. Sau đó, anh vượt qua 13 cầu thủ hay nhất từ các câu lạc bộ còn lại ở V-League 2020 để giành giải thưởng cao quý.

Văn Quyết đánh bại chính đồng đội Quang Hải, người giành Cầu thủ xuất sắc nhất V-League ở mùa giải trước để lần thứ hai nhận danh hiệu này, sau năm 2018.

Tuy không giành giải thưởng được chú ý nhất của mùa giải 2020, song Quang Hải cũng vẫn có thể vui mừng khi là cầu thủ có bàn thắng đẹp nhất V-League mùa qua. Đó là pha bắt vô-lê đẹp mắt từ ngoài vòng cấm, ghi bàn vào lưới Sài Gòn FC của tiền vệ số 19 ở vòng đấu áp chót.

Giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất được trao cho trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh, cũng thuộc câu lạc bộ Hà Nội FC. Mùa giải qua, cầu thủ sinh năm 1999 này thi đấu thế chỗ Duy Mạnh, Đình Trọng và đã chơi khá hay, góp công giúp đội nhà vô địch cúp Quốc gia 2020.

Quang Hải giành giải Cầu thủ có bàn thắng đẹp nhất V-League 2020. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Ở giải thưởng Huấn luyện viên xuất sắc nhất mùa giải, “thuyền trưởng” Trương Việt Hoàng được vinh danh với thành công đưa Viettel lên ngôi vô địch V-League. Đây được đánh giá là phần thưởng xứng đáng dành cho cựu cầu thủ Thể Công khi ngay trong lần đầu dẫn dắt đã giúp đội nhà lên đỉnh vinh quang.

Sánh vai cùng huấn luyện viên Trương Việt Hoàng, đội hình xuất sắc nhất được vinh danh gồm thủ môn Nguyên Mạnh; hậu vệ Hồ Tấn Tài, Ngọc Đức, Janclesio; tiền vệ Trọng Hoàng, Văn Triền, Quang Hải, Hai Long, Văn Quyết và tiền đạo Công Phượng, Pedro.

Đáng chú ý, sau một mùa giải với nhiều vấn đề về công tác trọng tài, ông Hoàng Ngọc Hà giành giải Trọng tài xuất sắc nhất V-League 2020.

Ở giải thưởng Hội cổ động viên tích cực nhất V-League 2020, lần lượt những người hâm mộ của câu lạc bộ Than Quảng Ninh, Hà Nội FC, Hoàng Anh Gia Lai, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Thanh Hóa và Thành phố Hồ Chí Minh được xướng tên.

Còn ở hạng mục giải thưởng cho giải đấu hạng Nhất Quốc gia 2020, câu lạc bộ Bình Định được vinh danh với chức vô địch cùng tấm vé lên hạng V-Leauge ở mùa giải tới.

Lần lượt Võ Văn Công (An Giang), Bùi Văn Đức (Bà Rịa-Vũng Tàu), Nguyễn Hữu Thắng (Bình Định), Huỳnh Văn Ly (Bình Phước), Nguyễn Văn Sang (Huế), Lương Thanh Ngọc Lâm (Đắk Lắk), Nguyễn Công Thành (Đồng Tháp), Ngô Hoàng Anh (Long An), Nguyễn Trọng Long (Phố Hiến), Trần Đình Kha (Sanna Khánh Hòa Biển Việt Nam), Trần Minh Toàn (Tây Ninh), Phạm Văn Luân (Cần Thơ) là những cầu thủ xuất sắc nhất hạng đấu cao thứ hai của sân chơi bóng đá Việt Nam mùa qua./.

Hiển Nguyễn (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/vleague-2020-tien-dao-van-quyet-gianh-giai-cau-thu-xuat-sac-nhat/678044.vnp