V-LEAGUE 2020: Quảng Nam vô địch và xuống hạng đều vì lý do khó tin

3 năm sau chức vô địch V.League, Quảng Nam đã nhận vé xuống hạng. Khá trùng hợp là cả khi thăng hoa hay lúc rơi xuống vực sâu nối tiếc của Quảng Nam đều chỉ đến từ chỉ số phụ.

Quảng Nam đã không thể tạo nên điều kỳ diệu ở lượt trận cuối V.League 2020 khi chỉ thắng Hải Phòng với tỷ số 4-2. Với kết quả này, cộng với việc DNH Nam Định cầm hòa 1-1 trên sân Vinh trước SLNA đã khiến thầy trò HLV Nguyễn Thành Công phải nhận vé xuống hạng.

Kết thúc mùa giải, Quảng Nam đã bằng điểm (18 điểm) với DNH Nam Định nhưng lại thua ở chỉ số phụ. Tức Quảng Nam kém đội bóng thành Nam ở hiệu số bàn thắng-bại (-13 so với -11).

Đây là điều khá hi hữu trong lịch sử V.League nhưng càng tô đậm sự nuối tiếc cho Quảng Nam. Giá như Quảng Nam thắng Hải Phòng với cách biệt 4 bàn thì mọi chuyện đã khác, số phận đã thay đổi với đội bóng chủ sân Tam Kỳ.

Thực tế, sau hiệp 1, Quảng Nam đã dẫn Hải Phòng 3-0 trong khi trên sân Vinh, mọi thứ đang diễn ra có lợi cho thầy trò HLV Thành Công. Tuy nhiên, về cuối trận, Hải Phòng ghi liền 2 bàn, trong khi Quảng Nam chỉ có thêm 1 bàn. Thắng 4-2 không đủ giúp Quảng Nam tránh được vé xuống hạng.

Còn nhớ cách đây 3 năm, Quảng Nam đã tạo nên điều kỳ diệu khi lần đầu vô địch V.League. Ở vòng cuối mùa 2017, Quảng Nam đã đánh bại TP.HCM với tỷ số 3-1 trong khi hai đối thủ lớn ở cuộc đua vô địch là Thanh Hóa và Hà Nội chỉ thắng và hòa. Quảng Nam đã giành ngôi quán quân dù bằng điểm với Thanh Hóa (đều được 48 điểm) nhưng lại hơn chỉ số đối đầu giữa hai đội.

Bây giờ câu chuyện chỉ số phụ thêm một lần khiến NHM xứ Quảng phải nhắc đến. Nhưng đó không còn là niềm vui vô địch nữa mà nỗi buồn xuống hạng đang bao trùm lên các nhà cựu vương. Tiếc lắm thay!

THÀNH VĂN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/the-thao/202011/v-league-2020-quang-nam-vo-dich-va-xuong-hang-deu-vi-ly-do-kho-tin-912514/