V-League 2020: Nhiều ghế nóng

Mùa giải V-League 2020 sắp khai màn và hứa hẹn sẽ có những cuộc cạnh tranh với sức nóng rất lớn trên các băng ghế huấn luyện khi hàng loạt CLB có thay đổi người chèo lái. Với sự xuất hiện của hàng loạt nhà cầm quân mới cùng tham vọng bay cao của các đội bóng khiến mùa giải 2020 đáng xem, đáng chờ đợi và đầy căng thẳng.

 Thanh Hóa cho thấy khát vọng trở lại ứng viên vô địch khi sử dụng bộ đội HLV ngoại cho mùa giải mới.

Thanh Hóa cho thấy khát vọng trở lại ứng viên vô địch khi sử dụng bộ đội HLV ngoại cho mùa giải mới.

Không phải vì chuyên môn

Những thay đổi hàng loạt người cầm quân nơi các CLB như Thanh Hóa, SLNA, Hải Phòng, Viettel… trước mùa giải mới đã cho thấy quyết tâm làm mới mình nơi rất nhiều CLB tham dự V-League. Những chiếc ghế HLV trưởng CLB vốn đã nóng hứa hẹn sẽ càng nóng hơn khi mùa giải chính thức bắt đầu.

CLB chính thức mở màn cho việc thay tướng chính là CLB Sài Gòn. Ngay sau khi V-League 2019, CLB Sài Gòn và HLV Nguyễn Thành Công đã nói lời chia tay nhau. Quyết định chia tay nhau của 2 bên để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ CLB Sài Gòn bởi dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân trẻ tuổi xứ Nghệ, dù không có nhiều ngôi sao nhưng họ đã có màn thể hiện ấn tượng khi lọt vào Top 5 của mùa giải 2019. Quyết định chia tay giữa 2 bên đến không phải vì lý do chuyên môn hay có những xung đột mà đó là nguyện vọng chủ động xin rút lui khỏi ghế “thuyền trưởng” Sài Gòn FC của ông Công để lo việc gia đình. Dù rất tiếc khi không thể giữ chân nhà cầm quân trẻ tuổi, đầy tâm huyết ở lại, nhưng rất nhanh chóng, Sài Gòn FC cũng đã tìm ra một sự thay thế phù hợp. HLV Hoàng Văn Phúc, người từng đưa Quảng Nam FC lên ngôi vô địch V-League 2017 được lựa chọn ngồi vào “ghế nóng” của HLV Thành Công để lại. Cựu HLV tuyển quốc gia có gần 6 mùa giải gắn bó với đội bóng xứ Quảng trước khi xin từ chức vì thành tích bết bát.

Cũng có thay đổi trên băng ghế chỉ đạo như Sài Gòn FC còn có SLNA và Hải Phòng. Các CLB này “thay tướng” bởi những nhà cầm quân của họ như Nguyễn Đức Thắng và Trương Việt Hoàng không còn cảm thấy mặn mà với đội bóng mà họ đang dẫn dắt. HLV Trương Việt Hoàng chia tay Hải Phòng vì muốn tìm thử thách mới tại Viettel, còn HLV Đức Thắng nhường lại ghế “thuyền trưởng” cho đồng nghiệp Ngô Quang Trường để đảm nhận cương vị GĐKT SLNA.

Làm mới mình

Ngoài trường hợp của HLV Nguyễn Thành Công với CLB Sài Gòn thì những CLB khác đã có sự thay tướng bởi họ muốn làm mới mình, tìm những luống sinh khí mới cho CLB như Thanh Hóa, Viettel…

Thanh Hóa đang muốn trở lại hình ảnh của ứng viên vô địch sau một V-League 2019 đáng quên. CLB Thanh Hóa đã sớm bước vào quá trình tái thiết mạnh mẽ, nhất là về bài toán nhân sự từ vị trí HLV cho tới cầu thủ cả nội lẫn ngoại. Tất cả sẽ hướng tới mùa giải 2020 đầy mới mẻ và tươi sáng. Sau khi “chết hụt” ở mùa trước, đội bóng xứ Thanh đã nhanh chóng chiêu mộ các cầu thủ nổi bật gồm tiền đạo xuất sắc nhất lịch sử với hơn 150 bàn thắng là Hoàng Vũ Samson, tiền đạo Victor Mansaray cùng trung vệ ngoại hay nhất mùa trước là Ewonde Epassi. Đặc biệt, Thanh Hóa cũng không ngần ngại bổ nhiệm người từng dẫn dắt đội trẻ của AS Roma - HLV Fabio Lopez lên giữ chức thuyền trưởng và trợ giúp ông là HLV thể lực đồng hương Orofino Salvatore. HLV Fabio Lopez (46 tuổi) hứa hẹn sẽ mang đến một luồng gió mới và giúp đội bóng xứ Thanh trở lại với vị thế là một trong những đội bóng hàng đầu của bóng đá Việt Nam. HLV Fabio Lopez trong quá khứ từng dẫn dắt đội trẻ của các CLB hàng đầu của nước Ý như AS Roma, Atalanta, Fiorentina và một số CLB ở khu vực Đông Âu. Ngoài ra tại châu Á, ông cũng từng có thời gian dẫn dắt ĐTQG Bangladesh.

Song song với đó, đội bóng xứ Thanh cũng đã có sự “thay máu” về nhân sự cầu thủ cả nội lẫn ngoại. Những cầu thủ đã ra đi hoặc không được tiếp tục ký hợp đồng như: Rimario, Stevens, Gramoz, Nguyễn Thế Dương, Bùi Văn Hiếu, Phạm Văn Nam, Bùi Văn Long, Vương Quốc Trung... đã dọn đường để Thanh Hóa chào đón những bản hợp đồng mới chất lượng, đáp ứng với tình hình mới của CLB và những yêu cầu, thách thức của mùa giải 2020. Để chuẩn bị cho mùa giải năm nay, CLB bóng đá Thanh Hóa đã có những sự thay đổi đáng kể về mặt nhân sự, nổi bật là sự xuất hiện của chân sút xuất sắc nhất lịch sử V-League - Hoàng Vũ Samson cùng với đó là bộ 3 ngoại binh rất đáng chờ đợi là trung vệ người Cameroon Louis Epassi Ewonde; tiền vệ tấn công người Croatia- Josip Balic và tiền đạo Victor Mansaray đã để lại rất nhiều ấn tượng trong màu áo Becamex Bình Dương và CLB TPHCM. Với những sự chuẩn bị lực lượng có chiều sâu chất lượng, cùng một ông thầy mới, CLB Thanh Hóa đã sẵn sàng cho mùa giải mới với sức trẻ và diện mạo hoàn toàn mới mẻ.

Một CLB khác cũng cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng những thay đổi theo hướng tích cực về lực lượng lẫn trên băng ghế chỉ đạo chính là Viettel với tham vọng lớn sẽ chinh phục những danh hiệu ở mùa giải 2020. Một trong những thay đổi đầu tiên của Viettel ở mùa giải mới chính là việc họ có được “thuyền trưởng” mới. Ông Trương Việt Hoàng- người từng có nhiều năm gắn bó trên cương vị cầu thủ của Thể Công (đội bóng tiền thân của Viettel - PV) và HLV trưởng của Hải Phòng ở V-League nhận lời ngồi vào “ghế nóng” tại Viettel. Cùng với đó, so với mùa giải năm ngoái, lực lượng của Viettel ở mùa này đã được bổ sung và có chiều sâu và đồng đều hơn. Hai gương mặt đẳng cấp đã được Viettel đưa về là bộ đôi tuyển thủ gồm tiền vệ Hồ Khắc Ngọc và thủ môn Trần Nguyên Mạnh đến từ SLNA. Với những bổ sung này, ở cả 3 tuyến của Viettel đều sở hữu những trụ cột và là thành viên của đội tuyển U23 và ĐTQG như Nguyên Mạnh, Trọng Hoàng, Tiến Dũng, Ngọc Hải, Đức Chiến, Hoàng Đức, Trọng Đại, Vũ Minh Tuấn, Việt Phong và Khắc Ngọc.

Với bộ khung hiện có, cùng tài năng cầm quân đã được khẳng định, HLV Việt Hoàng với tích cách ôn hòa được kỳ vọng sẽ gắn kết Viettel thành một khối. Với lực lượng đang có trong tay, HLV Việt Hoàng không giấu giếm ý đồ sẽ xây dựng cách chơi đẹp mắt, kiểm soát bóng cho Viettel. Viettel sẽ mở màn mùa giải 2020 bằng chuyến làm khách trước Sanna.KH ở vòng loại Cúp Quốc gia 2020. “Đây là trận đấu đầu tiên của tôi khi dẫn dắt Viettel. Tôi và các cầu thủ đều rất quyết tâm có được kết quả thuận lợi, lấy động lực cho chặng đường sắp tới của mùa giải mới”- HLV Việt Hoàng chia sẻ trước ngày cùng các học trò có trận ra mắt.

Với sự thay đổi hàng loạt nhân sự nơi các ghế HLV trưởng cùng sự bổ sung đầy chất lượng trong đội hình nhiều CLB khiến V-League năm nay sẽ rất đáng được chờ đợi cũng như những thách thức lớn đang chờ thử thách bản lĩnh nơi các nhà cầm quân mới.

Hoàng Nam

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/bong-da/v-league-2020-nhieu-ghe-nong-tintuc457862